Tết Dương Lịch, nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn bị xử lý

02/01/2026 - 18:47

PNO - Dịp Tết Dương Lịch, nhiều người có thói quen sử dụng rượu bia, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông. Để phòng ngừa tai nạn, lực lượng chức năng duy trì kiểm soát xuyên suốt, trong nhiều khung giờ khác nhau.

Trong những ngày đầu năm, nhiều người thường liên hoan hay đi thăm hỏi nhau nên dễ xảy ra tình trạng sử dụng rượu bia. Các chốt kiểm soát sẽ duy trì xuyên suốt ngày đêm, xử lý không có vùng cấm, không có ngoại lệ.
Trong những ngày đầu năm 2026, CSGT Hà Nội lập các chốt kiểm soát nồng độ cồn duy trì xuyên suốt ngày đêm.
Trưa 2/1, ngày thứ hai của kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu.
Trưa 2/1,Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu.
Tất cả các phương tiện di chuyển qua tuyến đường đều được CSGT dừng lại kiểm tra nồng cộ cồn.
Tất cả các phương tiện di chuyển qua tuyến đường đều được CSGT dừng lại kiểm tra nồng cộ cồn.
Người điều khiển xe đạp cũng được CSGT dừng kiểm tra.
Người điều khiển xe đạp cũng được CSGT dừng kiểm tra.
Hàng loạt người vi phạm bị CSGT phát hiện xử lý.
Nhiều người vi phạm bị CSGT phát hiện xử lý.
Đơn cử, trường hợp ông N.C.T chạy xe loạng choạng, trong tình trạng không tỉnh táo, CSGT dừng xe và yêu cầu tài xế vào điểm đo nồng độ cồn.
Ông N.C.T chạy xe loạng choạng, không tỉnh táo, CSGT dừng xe và yêu cầu vào điểm đo nồng độ cồn.
Sau khi tài xế B thổi nồng độ cồn, máy đo cho ra kết quả ở mức 0,683 mg/l khí thở, mức vi phạm này rất cao, gấp nhiều lần so mức xử lý cao nhất được quy định tại Nghị định 100/NĐ-CP. Với vi phạm này, tài xế bị phạt 7 triệu đồng, tước bằng lái 22-24 tháng, tạm giữ xe trong vòng 7 ngày. Anh B. cho biết, do tham gia tiệc mừng ngày 8/3 cùng anh em chỗ làm việc nên anh có chủ quan uống vài chén. “Tôi đã nhận thức được hành vi vi phạm, uống rượu bia rồi lái xe là gây nguy hiểm cho mình và người khác. Tôi hứa lần sau không tái phạm lỗi này”, tài xế B. nói.
Sau khi ông T. thổi vào, máy đo cho ra kết quả ở mức 0,298 mg/l khí thở. Ông T. cho biết đã uống rượu khi tham gia tiệc mừng Tết Dương lịch cùng gia đình, tuy nhiên bạn bè rủ ra quán để thêm vui; vì chủ quan nghĩ ngày Tết CSGT cũng nghỉ nên điều khiển phương tiện ra đường. “Tôi đã nhận thức được hành vi vi phạm, uống rượu bia rồi lái xe là gây nguy hiểm cho mình và người khác. Tôi hứa lần sau không tái phạm lỗi này” - ông T. nói.
Phương tiện vi phạm bị niêm phong thu giữ.
Phương tiện của người vi phạm bị niêm phong thu giữ.
Cùng thời điểm, Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cùng Công an phường Tây Hồ phối hợp kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên tuyến đường Lạc Long Quân (ven Hồ Tây).
Cùng thời điểm, Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) và Công an phường Tây Hồ phối hợp kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên tuyến đường Lạc Long Quân (ven Hồ Tây).
Tại đây, tổ công tác phát hiện trường hợp sử dụng rượu bia vẫn điều khiển xe đạp. Người vi phạm là ông B.V.N (SN 1962, ở Hà Nội) bị CSGT lập biên bản ở mức 0,318 mg/L. Theo Nghị định 168/2024, ông N. bị phạt 350.000 đồng và bị tạm giữ phương tiện.
Tại đây, tổ công tác phát hiện trường hợp sử dụng rượu bia vẫn điều khiển xe đạp. Người vi phạm là ông B.V.N (sinh năm 1962, ở Hà Nội) đi xe đạp, bị CSGT lập biên bản ở mức 0,318 mg/L. Theo Nghị định 168/2024, ông N. bị phạt 350.000 đồng và bị tạm giữ phương tiện.
Chiếc xe đạp của ông N. bị CSGT thu giữ.
Chiếc xe đạp của ông N. bị CSGT thu giữ.
Trung tá Nguyễn Văn Hải (Đội CSGT số 2) cho biết, suốt dịp nghỉ Tết, bất kể ngày hay đêm, lực lượng chức năng vẫn làm việc, trong đó tập trung mục tiêu kiềm chế các vụ tai nạn giao thông xảy ra liên quan người vi phạm nồng độ cồn.
Trung tá Nguyễn Văn Hải (Đội CSGT số 2) cho biết, suốt dịp nghỉ lễ, bất kể ngày hay đêm, lực lượng chức năng vẫn làm việc, tập trung mục tiêu kiềm chế các vụ tai nạn giao thông xảy ra liên quan người vi phạm nồng độ cồn.
Tổ công tác kiểm soát người tham gia giao thông với mục tiêu cao nhất là góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông, bảo đảm an toàn cho mỗi người dân vui chơi đầu năm mới, trung tá Hải cho hay.
"Tổ công tác kiểm soát người tham gia giao thông với mục tiêu cao nhất là góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông, bảo đảm an toàn cho mỗi người dân vui chơi đầu năm mới"- trung tá Hải cho hay.
Phòng CSGT Hà Nội cho biết, kết quả xử lý vi phạm nồng độ cồn theo phát lệnh của Cục trưởng C08 trưa 02/01/2026 (tính đến 15g30), CSGT toàn thành phố đã kiểm soát 5.369 phương tiện, xử lý 107 trường hợp vi phạm. CSGT khuyến cáo, dịp lễ Tết, nhiều người có thói quen sử dụng rượu bia, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông. Để phòng ngừa tai nạn, lực lượng chức năng sẽ duy trì kiểm soát xuyên suốt, trong nhiều khung giờ khác nhau.
Đại diện Phòng CSGT Hà Nội cho biết, kết quả xử lý vi phạm nồng độ cồn theo phát lệnh của Cục trưởng C08 ngày 2/1/2026 (tính đến 15g30), CSGT toàn thành phố đã kiểm soát 5.369 phương tiện, xử lý 107 trường hợp vi phạm. CSGT khuyến cáo, dịp lễ tết, nhiều người có thói quen sử dụng rượu bia, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông. Để phòng ngừa tai nạn, lực lượng chức năng sẽ duy trì kiểm soát xuyên suốt, trong nhiều khung giờ khác nhau.

Anh Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI