Tàu rút đi, nhưng còn gì ở lại?

01/09/2020 - 08:52

PNO - Một trong những trách nhiệm cần “nêu gương cho nước khác” của một quốc gia, tôi nghĩ là phải thật sự tôn trọng, tôn trọng thực chất chủ quyền của quốc gia khác; là không xâm phạm chủ quyền của nước khác. Hòa bình và ổn định của thế giới sẽ chỉ được thiết lập, duy trì trên nền tảng sự ổn định, hòa bình của chính từng quốc gia, khu vực cho đến toàn cầu, từ thực địa đến phát ngôn chính trị - ngoại giao phải thống nhất, bất biến.

Nhà cầm quyền Trung Quốc, dọc theo chiều dài lịch sử, chưa bao giờ ngừng dã tâm xâm chiến nước ta, cả bằng vũ lực lẫn những chiêu trò bất chấp. Mỗi một người Việt Nam, qua bao triều đại, bao thăng trầm, dù luôn yêu chuộng hòa bình vẫn ý thức gìn giữ chủ quyền đất nước, toàn vẹn cương vực.

Kính mời quý độc giả theo dõi loạt bài Biển Đông - Chính nghĩa Việt Nam của tác giả Lê Huyền Ái Mỹ và phần thể hiện của NSND Bạch Tuyết.

BIỂN ĐÔNG - CHÍNH NGHĨA VIỆT NAM

Bài 1: Trung Quốc lại muốn nuôi “vật chủ” ở Biển Đông?
Bài 2: Công lý không thuộc về kẻ mạnh
Bài 3: Nước có chính danh - Dân có ngôn thuận
Bài 4: Thuốc nào cho đám đông ngủ quên?
Bài 5: Bão lại nổi ở Biển Đông
Bài 6: Biển Đông nhìn từ Vạn Lý Trường Thành
Bài 7: Ở Biển Đông, họ có nhận biết giá trị văn minh - tự do - hòa bình?
Bài 8: Không chỉ trên Biển Đông, Trung Quốc mới chiến bại!
Bài 9: Tàu rút đi, nhưng còn gì ở lại?
Bài 10: Sự thật lịch sử được viết bằng tiếng Việt

Bản video do NSND Bạch Tuyết thể hiện

Bài 1: Trung Quốc lại muốn nuôi “vật chủ” ở Biển Đông?
Bài 2: Công lý không thuộc về kẻ mạnh
Bài 3: Nước có chính danh - Dân có ngôn thuận
Bài 4: Thuốc nào cho đám đông ngủ quên?
Bài 5: Bão lại nổi ở Biển Đông
Bài 6: Biển Đông nhìn từ Vạn Lý Trường Thành
Bài 7: Ở Biển Đông, họ có nhận biết giá trị văn minh - tự do - hòa bình?
Bài 8: Không chỉ trên Biển Đông, Trung Quốc mới chiến bại!
Bài 9: Tàu rút đi, nhưng còn gì ở lại?
Bài 10: Sự thật lịch sử được viết bằng tiếng Việt

Lê Huyền Ái Mỹ
Thể hiện: NSND Bạch Tuyết

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI