Tàu cá Quảng Ngãi bị tàu Trung Quốc đâm hỏng cập cảng Sa Kỳ

04/06/2014 - 09:16

PNO - PNO - Sáng 3/6, tàu cá QNg 90567 TS, do ngư dân Nguyễn Tấn Cu (SN 1972), ngụ thôn Châu Thuận, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, chủ tàu kiêm thuyền trưởng đã cập cảng Sa Kỳ (xã Bình Châu - Bình Sơn).

edf40wrjww2tblPage:Content

Ngay sau khi cập bến, chủ tàu đã đến cơ quan chức năng để trình báo về việc bị tàu Trung Quốc đâm làm hư hỏng nặng khi đang khai thác hải sản tại vùng biển Hoàng Sa.

Tau ca Quang Ngai bi tau Trung Quoc dam hong cap cang Sa Ky
Vết nứt ở phần đuôi tàu QNg 90567 TS sau khi bị tàu Trung Quốc đâm

Tau ca Quang Ngai bi tau Trung Quoc dam hong cap cang Sa Ky

Theo cơ quan chức năng Quảng Ngãi, đây là tàu cá đầu tiên của ngư dân địa phương bị tàu Trung Quốc bảo vệ giàn khoan HD-981 đâm hư hỏng. Tàu QNg 90567 TS xuất bến vào ngày 4/5, với 14 ngư dân.

Khoảng 8 giờ, ngày 5/5, khi đến vùng biển Hoàng chạy ngang qua khu vực giàn khoan HD- 981 (khoảng cách 8 hải lý), đã bị nhiều tàu Trung Quốc rượt đuổi, dùng vòi rồng xịt nước sang. Khoảng 20 phút sau, bất ngờ tàu Trung Quốc số hiệu 37101 tăng tốc đâm thẳng vào chính giữa đuôi tàu QNg 90567 TS. Tuy nhiên, thuyền trưởng đã nhanh tay đánh lái vòng tránh, nên chỉ bị tàu Trung Quốc đâm vào góc phải đuôi tàu. Sau khi tiếp tục rượt đuổi thêm 30 phút nữa, tàu Trung Quốc bỏ đi.

Qua kiểm tra và khắc phục hư hỏng, chủ tàu QNg 90567 TS quyết định ở lại tiếp tục đánh bắt tại vùng biển này, đến hôm nay mới cập bến. Tàu cá QNg 90567 TS có công suất 440 CV, trị giá trên 2,5 tỉ đồng, hạ thủy và ra khơi chuyến đầu tiên vào đầu năm 2014, đến chuyến đi biển thứ 2 này thì gặp nạn.

“Với cú đâm mạnh của tàu TQ, chắc chắn kết cấu của tàu tôi bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Sau khi bán cá, chúng tôi phải kéo tàu lên bờ để kiểm tra lại toàn bộ vỏ tàu. Sửa tàu xong, chúng tôi sẽ tiếp tục vươn khơi Hoàng Sa cho dù bị Trung Quốc tấn công, đập phá và cướp tài sản”.

VĂN MỊNH

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI