Mặc dù thường xuất hiện cao điểm vào mùa đông - xuân, nhưng mùa hè năm nay, tại nhiều bệnh viện của khu vực miền Bắc, bệnh sởi vẫn diễn biến phức tạp và tiếp tục gia tăng.
Mâu thuẫn với ba mẹ, em K. uống thuốc trừ sâu để tự tử, khi được đưa vào bệnh viện, em hối hận khi chứng kiến nhiều em bé đang thoi thóp cố gắng sống tiếp, còn em khỏe mạnh lại muốn chết vì suy nghĩ bồng bột.
Thời tiết chuyển mùa, trẻ bị nóng sốt, mệt mỏi nhưng cha mẹ nghĩ cảm sốt thông thường nên tự mua thuốc cho con uống. Đến khi trẻ tím tái, khó thở đưa đi bệnh viện mới biết bé bị viêm cơ tim do siêu vi.
Suốt 37 năm, chị Nguyễn Thị Như T., sinh năm 1982, ngụ tại huyện Trảng Bom (Đồng Nai) phải sống chung với 3 quả thận trong cơ thể, trong đó quả thận thứ 3 khiến chị đau hông phải liên tục.
Từ ngày xảy ra sự việc, cô bé chỉ ở nhà rồi lủi thủi khóc một mình, không chịu ăn uống cũng không nói chuyện với ai. Người nhà phải chia nhau theo sát vì lo em xảy ra chuyện không may.
Cùng với ComBe Five, vắc xin DPT-VGB-Hib (SII) do Viện Huyết thanh Ấn Độ sản xuất được Bộ Y tế triển khai tiêm miễn phí tại một số địa phương cho Chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia.
Chỉ sau 10 phút uống nhiều bia, rượu, hầu hết nội tạng đều bị ảnh hưởng.
Cơ quan cảnh sát điều tra vừa xác định, kỹ thuật viên Mùa A Chớ, làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Nhai (Sơn La), có hành vi hiếp dâm bệnh nhi 13 tuổi như thông tin xôn xao trước đó.
Tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương (Hà Nội), các bác sĩ cho biết, sức khỏe bé Bình An tiến triển tốt, đã có phản xạ và đang được tập ăn ngày 8 cữ, với 4ml sữa/lần.
Cả hai lần thai phụ đi khám thai tại Bệnh viện Từ Dũ, gặp hai bác sĩ khác nhau nhưng đều chung một quy trình khám: không hỏi thai phụ, không khám và phán kết quả theo tưởng tượng.
Chiều 23/5, Bệnh viện Từ Dũ TP.HCM cho biết vừa mổ lấy khối u xơ tử cung nặng tới 6,9kg cho một bệnh nhân nữ quê ở tỉnh Bình Thuận.
Trong lúc thực hiện chụp Xquang cho bệnh nhi 13 tuổi, một kỹ thuật viên của Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Nhai (Sơn La) đã có hành vi hiếp dâm em này, thực hư thế nào, công an huyện đang điều tra làm rõ.
Sản phụ Q. bị vỡ tử cung do chửa góc sừng tử cung bên trái, vỡ khi đang mang thai 24 tuần.
Thiếu natri có thể dẫn đến trào ngược axit, loãng xương, viêm khớp, rối loạn thần kinh, nhiễm trùng do vi khuẩn, mệt mỏi, giảm trí nhớ và thậm chí là sỏi thận.
Khi thai chuẩn bị sang tháng thứ 3, chị Liên thấy người mệt mỏi. Sờ ngực, chị thấy khối u cứng nổi lên và có hạch xung quanh. Bác sĩ phát hiện chị bị ung thư vú giai đoạn cuối.
Thấy bầy chim đậu trên dây điện, bé C.A.V. (10 tuổi, ở tỉnh Điện Biên) trèo lên cột điện để bắn chim. Không may, em bị điện giật gây bỏng nặng, cháy xém toàn vùng mặt, lưng bụng và tay chân.
Thấy trong người có triệu chứng cảm sốt, ông O.S. ra tiệm thuốc Tây mua thuốc về uống, liền sau đó ông khó thở, người nổi ban, phù toàn thân và rơi vào nguy kịch.
Thời hạn sử dụng kết dư quỹ bảo hiểm y tế của năm 2015 và năm 2016 đã hết mà các bệnh viện tại TP.HCM vẫn chưa mua được máy móc.
Một ca chấn thương ngực nặng khiến gãy 2 đoạn xương sườn do tai nạn giao thông chỉ vì nạn nhân va chạm với... cục gạch của người dân phơi rơm trên đường.
Vật thể lạ này đã cư ngụ trong mũi bệnh nhân hơn 10 năm qua và gây không ít phiền toái.
Cô gái 21 ở Hải Phòng bị cắt bỏ tử cung do ngã khi mang thai tháng cuối.
Sở Y tế Hà Nội cho biết vừa ghi nhận ca viêm não Nhật Bản đầu tiên trong năm 2019. Bệnh nhi mới 4 tuổi, được phát hiện sau khi vào viện với các triệu chứng sốt cao, li bì, co giật.
Thời tiết như “chảo lửa” của Hà Nội không chỉ khiến bệnh nhân khổ sở, “méo mặt” khi đi khám bệnh mà còn khiến nhiều bệnh nhân nhập viện do tăng huyết áp, đột quỵ…
Đây là một trong những bé sơ sinh có trọng lượng “khủng” hiếm gặp, được sinh ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.
Tỷ lệ đàn ông bị rối loạn tâm thần vì từng một lần lây nhiễm bệnh do quan hệ tình dục không an toàn khá nhiều. Họ không thể vượt qua nỗi ám ảnh của chính mình và… hóa điên.