Ba bệnh viện nhi tại TPHCM và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới đã đồng loạt tập huấn nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị sốt xuất huyết cho các bệnh viện.
Ngoài cường độ làm việc cao, các y, bác sĩ còn phải đối mặt với tình trạng bị thân nhân, bệnh nhân mắng chửi, đe dọa hành hung.
Bộ Y tế cho biết, số ca mắc COVID-19 trong ngày 3/5 tiếp tục giảm, đặc biệt, không ghi nhận bệnh nhân tử vong.
Bộ Y tế cho biết, Việt Nam ghi nhận thêm 3.123 bệnh nhân COVID-19 tại 53 tỉnh, thành phố. Số ca mắc của TPHCM tiếp tục giảm còn 26 trường hợp.
Nhiều bé trai đã đến tuổi dậy thì, giọng nói biến đổi giống con gái khiến gia đình bối rối không biết cách chữa trị như thế nào.
Các bác sĩ khuyên rằng, khi có các triệu chứng mất ngủ thì các “cựu” F0 nên đi khám, tránh tự ý điều trị dẫn đến bệnh trầm trọng hơn.
Sự lo lắng, trầm cảm và căng thẳng kéo dài của phụ nữ trong thời kỳ mang thai làm thay đổi các tính năng chính của não thai nhi.
Bộ Y tế cho biết, số ca mắc COVID-19 tiếp tục giảm mạnh. Cả nước chỉ còn hơn 3.000 trường hợp ghi nhận tại 53 tỉnh, thành phố.
Các rối loạn về huyết áp không chỉ là bệnh của người lớn, người cao tuổi như ta vẫn tưởng.
Bộ Y tế cho biết, ngày 30/4, Việt Nam ghi nhận 5.109 bệnh nhân COVID-19, giảm hơn 900 ca so với hôm qua (29/4).
Khi trẻ uống thuốc kháng sinh, khả năng bảo vệ từ việc tiêm các loại vắc xin giúp ngăn ngừa các bệnh phổ biến có thể giảm đi.
Cùng với số ca mắc COVID-19 giảm mạnh, ngày 29/4, cả nước ghi nhận 1 trường hợp tử vong.
Bộ Y tế vừa lên tiếng về vụ việc bệnh nhân ghép thận phải mua thuốc bên ngoài do Bệnh viện Chợ Rẫy hết thuốc trong danh mục BHYT chi trả.
TS.BS Vũ Thái Hà (Bệnh viện Da liễu Trung ương) cho biết, chỉ trong vòng 2 tuần, đã ghi nhận gần chục ca tai biến do tiêm botox, filler.
Bé Q. được phát hiện bệnh từ nhỏ nhưng do không có tiền chữa trị nên khối u xâm lấn, đẩy mắt lồi lên làm biến dạng cả gương mặt.
Nhiều loại vắc xin quan trọng cần chủ động phòng ngừa trước khi đi du lịch như cúm, tả, viêm phổi, viêm màng não…
Dịch COVID-19 đang dần bước vào giai đoạn kiểm soát, nhưng mỗi khi nhắc về cuộc chiến này, người chỉ huy tuyến y tế cơ sở lại bồi hồi xúc động.
Phụ huynh cần nhận biết sớm các dấu hiệu trẻ bị viêm đa hệ thống hậu COVID-19 để đưa con tới bệnh viện kịp thời.
Bộ Y tế cho biết ngày 28/4, cả nước ghi nhận thêm 7.116 bệnh nhân COVID-19. Trong khi đó, số ca khỏi bệnh lên tới hơn 79.000 người.
Vừa dùng điện thoại vừa cắm sạc khiến thiết bị này phát nổ, nam công nhân có nguy cơ mù mắt và bị gãy tay trái, thủng màng nhĩ...
Sau khi bị chó cắn, cụ ông ở Thái Bình mắc COVID-19 nên tự chăm sóc vết thương tại nhà. Khi nhập viện, vết thương đã hoại tử, bắp chân phải teo...
Bộ Y tế cho biết, tính từ đầu năm, cả nước đã ghi nhận 6 ca tử vong vì sốt xuất huyết. Dịch đang có dấu hiệu gia tăng.
Trên thị trường, một số sản phẩm được quảng cáo chỉ cần hít vào cũng có thể ngăn cơn đói, chặn quá trình hấp thu cholesterol, hỗ trợ giảm cân hiệu quả.
Bộ Y tế cho biết, Việt Nam ghi nhận thêm 8.004 bệnh nhân COVID-19. Số ca tử vong cũng giảm kỷ lục trong nhiều tháng nay.
Bệnh tim bẩm sinh có thể làm cho trẻ mắc COVID-19 diễn tiến nặng hơn. Người lớn cần theo dõi sát để kịp thời phát hiện, đưa con đi bệnh viện.