Sốc khi phát hiện chồng và vợ cũ lập nhóm chat gia đình

20/08/2025 - 08:00

PNO - Trong hôn nhân, mâu thuẫn là điều khó tránh khỏi, đặc biệt khi vợ chồng ở xa nhau, cơ hội để hàn gắn và làm lành càng trở nên khó khăn hơn.

Chào chị Hạnh Dung,

Em và chồng kết hôn được 5 năm, có một con chung. Chồng em chia tay vợ cũ vì cô ấy ngoại tình. Hai người đó tưởng chừng không thể nhìn mặt nhau, vậy mà gần đây lại kết nối với nhau như chưa từng có mâu thuẫn.

Vợ chồng em đang trục trặc tình cảm 2 tháng qua. Chồng em đi làm xa nhà và không chủ động liên hệ hỏi thăm mẹ con em. Mới đây, em phát hiện chồng em và vợ cũ cùng các con chung của họ có lập nhóm Zalo với nhau. Họ như một gia đình vui vẻ, nhắn tin, gọi video chia sẻ cuộc sống hàng ngày. Điều này làm em suy nghĩ rất nhiều, có cảm giác như bị chồng phản bội.

Em rất thoải mái với con của anh ấy, không phân biệt con chung con riêng nhưng em cho rằng với vợ cũ thì nên rạch ròi. Em không hiểu chồng em nghĩ sao nữa. Em xin ý kiến của chị.

Cù Bích Liên

Ảnh minh họa: Freepik
Ảnh minh họa: Freepik

Em Bích Liên thân mến,

Chị hiểu nỗi lòng của em lúc này. Việc phát hiện chồng lập nhóm chat gia đình với vợ cũ và các con riêng có thể khiến em cảm thấy hụt hẫng, lo lắng, bất an. Rất nhiều người vợ trong tình huống của em cũng sẽ có chung cảm xúc đó. Tuy nhiên, tạm thời em không nên vội vàng kết luận hay có thái độ tiêu cực. Bởi vì, đôi khi điều chúng ta thấy chưa hẳn đã là toàn bộ sự thật.

Trước tiên, em cần dành thời gian suy nghĩ kỹ về mọi việc. Việc chồng em lập nhóm chat có thể vì những mục đích khác nhau. Rất có thể đây chỉ đơn thuần là một kênh để anh ấy kết nối và thực hiện trách nhiệm của một người cha. Như em chia sẻ, chị đoán các con riêng của chồng em có thể đang ở độ tuổi mới lớn (biết nhắn tin, sử dụng điện thoại riêng) cần được cha mẹ đặc biệt quan tâm. Việc chồng em tham gia nhóm chat hay muốn duy trì một kênh liên lạc riêng và hiệu quả với các con trong giai đoạn này là điều có thể hiểu được.

Thay vì đoán, em có thể chọn thời điểm thích hợp để trao đổi với chồng. Hãy bắt đầu bằng việc chia sẻ cảm xúc của mình một cách nhẹ nhàng, chân thành, không chỉ trích và hỏi chồng về mục đích của nhóm chat. Nếu mục đích của nhóm chat là để trao đổi những vấn đề liên quan đến việc giáo dục, chăm sóc con cái, em có thể chấp nhận. Quan trọng là cả hai cần thống nhất với nhau rằng nhóm chat này chỉ nên được sử dụng cho những mục đích liên quan đến con cái.

Thật ra, vấn đề cốt lõi em cần giải quyết không phải là nhóm chat mà là tình cảm vợ chồng em đang trục trặc. Em có chia sẻ chồng đi làm xa và không chủ động gọi điện hỏi thăm vợ con. Điều này cho thấy có vẻ mối quan hệ giữa vợ chồng em đang có vấn đề. Trong hôn nhân, mâu thuẫn là điều khó tránh khỏi, đặc biệt khi vợ chồng ở xa nhau, cơ hội để hàn gắn và làm lành càng trở nên khó khăn hơn.

Em không chia sẻ cụ thể nguyên nhân dẫn đến trục trặc tình cảm nên Hạnh Dung không thể tư vấn cụ thể. Thế nhưng, dù mâu thuẫn gì, em cũng nên dành thời gian để hóa giải. Hôn nhân là một hành trình dài vợ chồng cần vun đắp và đồng hành cùng nhau. Vì thế, khi cảm thấy lo lắng và buồn vì nhóm chat, em không nên thể hiện thái độ tiêu cực, vô tình đẩy người bạn đời ra xa. Thay vào đó, hãy chủ động tạo ra những cơ hội để kết nối vợ chồng, hâm nóng tình cảm. Em có thể bất ngờ nhắn tin, gọi điện hỏi thăm chồng hay gửi cho anh ấy những bức ảnh, video đáng yêu của con.

Khi xây dựng được một thành trì sự quan tâm, sẻ chia và tin tưởng, em sẽ không phải lo lắng về nhóm chat hay người xưa. Mong em có những quyết định sáng suốt để tìm lại hạnh phúc.

Chị Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(9)
  • Thuyên Cách đây 1 giờ

    Bơ đi mà sống, dành năng lượng để vun đắp hạnh phúc của chính mình.

  • Thơ Mỹ Cách đây 2 giờ

    Nghĩ thoáng lên em ơi, con họ thì họ phải có trách nhiệm. Mắt nhắm mắt mở lo cho bản thân và cho con đi em. Em cũng nên quan tâm đến chồng, đừng để mâu thuẫn hằn sâu và không giao tiếp trở thành thói quen của vợ chồng, nếu không, trước sau gì cũng toang.

  • Nguyễn Ngọc Khuê Cách đây 2 giờ

    Chồng có trách nhiệm với con, còn hơn chồng không có trách nhiệm bạn ơi. Mình tin một người cha như thế sẽ không tệ bạc. Bạn cần cho chồng cảm giác bạn đồng cảm và chia sẻ về việc anh ấy và vợ cũ quan tâm đến các con, chứ không phải là anh ấy luôn đề phòng, lo lắng bạn biết chuyện sẽ làm tung tóe lên và vô tình đẩy bạn và chồng bạn ngày càng xa nhau.

  • Quân Cách đây 2 giờ

    Nên nhìn tích cực mà sống em gái ơi. Nghĩ chồng vì con đi, chớ quay lại với vợ cũ thì đã quay rồi. Em đang là chính thất thì cứ hành xử đường đường chính chính, không chấp chuyện đó.

  • Hân Cách đây 3 giờ

    Đúng là chỉ chỉ nên giải quyết mâu thuẫn gữa vợ chồng, hãy chừa khoảng riêng cho chồng và các con riêng. Tuy nhiên, thỉnh thoảng cũng nên hỏi theo kiểu quan tâm chứ không phải tò mò, khó chịu.

  • Nguyễn Bình Minh Cách đây 3 giờ

    Kệ đi chị ơi, coi như không biết cho nhẹ đầu, chứ chị càng can thiệp thì càng có khoảng cách với chồng.

  • Trang Trần Cách đây 5 giờ

    Đọc mà thấy thương chị quá. Cảm giác bị phản bội, bị ra rìa ngay trong chính tổ ấm của mình chắc chắn rất đau đớn. Dù có là nhóm chat gia đình cũng nên tôn trọng cảm xúc của người hiện tại chứ. Chồng và vợ cũ có thể liên lạc vì con cái nhưng việc lập nhóm chat riêng như thế này thật sự rất thiếu tế nhị và làm tổn thương người đang ở bên cạnh.

  • Minh Thy Cách đây 5 giờ

    Chuyện bình thường mà chị. Dù sao anh ấy vẫn còn có trách nhiệm với các con.

  • Hải Âu Cách đây 5 giờ

    Việc cần làm ngay là giải quyết chuyện trục trặc giữa vợ chồng bạn.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI