Sở Y tế đề nghị giáo viên vừa dạy, vừa quan sát dấu hiệu học sinh nhiễm Covid-19

12/02/2020 - 21:24

PNO - Giáo viên ngoài nhiệm vụ dạy học phải chú ý quan sát để phát hiện dấu hiệu học sinh bị nhiễm Covid-19 như sốt, ho, khó thở.

Để chuẩn bị cho học sinh đi học lại vào ngày 17/2 tới, giáo sư Nguyễn Tấn Bỉnh - Giám đốc Sở Y tế TP.HCM vừa ký công văn ngày 12/2 đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cùng phối hợp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 gây ra.

Theo đề nghị của Sở Y tế TP.HCM, phụ huynh và giáo viên phải chủ động giám sát phát hiện học sinh bị bệnh.

Cụ thể, phụ huynh phải có trách nhiệm kiểm soát sức khỏe của con trước khi đưa đến trường. Nếu trẻ có dấu hiệu nhiễm bệnh như sốt, ho, thở khó…thì không cho trẻ đến trường và thông báo cho nhà trường và báo cho cơ sở y tế gần nhất.

Giáo viên có thêm nhiệm vụ phải phát hiện học sinh có các dấu hiệu của bệnh Covid-19 như sốt, ho,  thở khó để kịp thời cách ly
Giáo viên có thêm nhiệm vụ phát hiện học sinh có các dấu hiệu nhiễm Covid-19 như sốt, ho, thở khó để kịp thời cách ly

Giáo viên ngoài nhiệm vụ dạy học phải chú ý quan sát để phát hiện dấu hiệu học sinh bị nhiễm Covid-19 như sốt, ho, khó thở. Khi đó phải cách ly ngay học sinh, đưa đến phòng y tế của trường, thông báo cho phụ huynh, thông báo cho trạm y tế hoặc trung tâm y tế. Đồng thời cũng sẽ cho tất cả học sinh ra khỏi lớp học, tổng vệ sinh khử khuẩn phòng học. Sau đó, cho học sinh rửa tay, cho đeo khẩu trang để tiếp tục vào lớp.

Những học sinh còn lại sẽ phải được theo dõi chặt chẽ các dấu hiệu nhiễm Covid-19 và thực hiện các biện pháp phòng chống lây nhiễm cho học sinh lớp học đó trong 2 tuần lễ.

Khi trong vòng 7 ngày, một lớp học có từ 2 trẻ trở lên bị nhiễm Covid-19 và có qua khảo sát cho thấy có khả năng lây lan giữa trẻ mắc bệnh, sẽ đóng cửa tạm thời lớp học đó.

Một trường học sẽ chỉ đóng cửa tạm thời khi có từ 2 lớp học có trẻ nhiễm Covid-19 và kết quả khảo sát cho thấy có sự lây lan virus corona giữa các lớp học. Việc đóng cửa trường chỉ được thực hiện dựa trên đề xuất của cơ quan y tế và sự chấp thuận của UBND TPHCM.

Hiếu Nguyễn

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(47)
  • Phụ Huynh 14-02-2020 18:52:23

    Nếu trẻ khỏe mạnh, đi học bị lây từ bạn thì trách nhiệm này ai chịu đây ?

  • NHẬT TIẾN. 14-02-2020 14:46:28

    Nước mỹ cách đây vài giờ họ đã chế tạo được vacin, và họ đã chuyển giao cho y tế thế giới , tôi nghĩ chúng ta nên cho hs nghỉ cho đến khi nào dịch an toàn, hoặc khi có thuốc ngừa..Thì phụ huynh an tâm hơn..

  • Ý kiến 14-02-2020 13:33:34

    Cô giáo đâu có nghìn tay nghìn mắt....

  • Trần Đỗ Trường Thi 14-02-2020 12:14:30

    Tôi không đồng ý với ý kiến trên, Corora hay Covid-19 là chủng virus nguy hiểm có nguy cơ lây nhiểm ở mức độ báo động chỉ cần 1 em nhiễm là khả năng cả lớp và cả trường cùng nhiễm kể cả giáo viên, và tôi thấy ý kiến này qua nguy hiểm, rủi ro cực kỳ cao không hợp lý.

  • Hồ hữu nghị 14-02-2020 10:40:27

    Tôi ko đồng ý với ý kiến trên. Các bạn thấy cách thức lây nhiễm của bệnh rồi đấy. Lớp 40 Khi phát hiện 1 em có biểu hiện thì tức là 39 em còn lại cũng bị. Đồng thời gia đình của 40 em có bị ko. Cô thâỳ có bị ko. Nói ra mà ko suy nghĩ. Cv trước mắt là dập dịch và tìm vacin

  • Gái Xinh 14-02-2020 09:21:20

    Virus mới nữa hả.... Vậy là nCov2019 và Covid19 cùng tấn công ạk

  • Văn Lan Hương 14-02-2020 05:38:23

    Nếu làm như vậy giáo viên châc chết trước học sinh vì... phải đưa học sinh bị bệnh đến cơ sở y tế và rồi cho học sinh rửa tay vân vân à vân vân... Cũng chính là làm cho gv này lây bệnh và rồi truyền bệnh cho những hoc sinh còn lại... của lớp đợi đến học sinh thứ hai bị lây bệnh mới cho lớp học mới cho hs nghỉ học. Ông nào nghĩ ra " nhiệm vụ của gv " mà nghe ra thấy kỳ lạ thế !!@

  • Phương 14-02-2020 00:46:22

    Theo em
    Bây giờ mà cho bé đi học thì quá lo.
    Vì bé nhà em học lớp 1 trường nhà nước.
    Lớp thì sỉ số 49 bạn.
    Mà chỉ có cô chủ nhiệm.
    Còn cô bảo mẫu thì 1 cô phụ trách tới 2 lớp.
    Thì sao mà quản nỗi. Thương các con quá.

  • Tất cả vì tương lai con em chúng ta 14-02-2020 00:07:13

    Đi đâu cũng khẩu hiệu "tất cả vì tương lai con em chúng ta"

  • Thuy linh 13-02-2020 22:08:56

    Phải có 2 lớp có hs nhiễm binh thì mới đóng cửa.vậy 1 lớp có 3 hs nhiễm binh thi truong vẫn hoc bt hả.

  • Hoa Anh Tuc 13-02-2020 18:36:11

    Nên cho nghỉ học chờ tình hình ổn đẫ. Xem như cho nghỉ hè trước. Trẻ con hiếu động. Ai kiểm soát nổi? Nhất là tiểu học. Hậu quả khôn lường. Ko ai chịu trách nhiệm dc với tính mạng con người.

  • Phạm Văn Vinh 13-02-2020 17:39:10

    Đã có trường hợp nhiễm bệnh mà ko có biểu hiện ra ngoài, thì thử hỏi giáo viên làm sao mà biết đc mà theo dõi, sao ko cho HS nghỉ đến khi nào tình hình được kiểm soát rồi mới đi học lại, việc học bù thì 3 tháng hè đó dư sức rồi, tại sao lại nhất định phải cho đi học lại ngay thời điểm này chứ

  • Lan vy 13-02-2020 16:51:48

    Thời gian ủ bệnh đến hơn 14 ngày , và trong thời gian đó mặc dù chưa có những triệu chứng rõ ràng vẫn có thể lây lan cho những người khác . Vậy làm sao giáo viên và nhà trường đảm bảo được ? Tôi nghĩ ngay chính phụ huynh cũng không đảm bảo được cho con em mình nữa là nhà trường . Thử hỏi một phụ huynh nào đó trong quá trình sinh hoạt , làm việc bị lây nhiểm nhưng chưa biết vì chưa có triệu chứng rõ ràng về nhà lây cho con em mình rồi đứa trẻ vẫn còn trong thời gian ủ bệnh vẫn đến trường học và tiếp xúc với những hs khác thì sao ... ?! Đây là thời điểm quan trọng , sai một li đi một dặm , đề nghị BGD cân nhắc cho hs nghỉ học dài hạn đến qua cơn đại dịch hãy cho hs đi học lại . Thời điểm này tôi nghĩ chắc không phụ huynh nào an tâm cho con em mình tới trường đâu vì trẻ con rất vô tư , chúng chưa đủ hiểu sự nguy hiểm của dịch bệnh như thế nào , và cũng không tuân thủ được 100% cách vệ sinh an toàn cho bản thân và cộng đồng . Một lần nữa xin BGD hãy cân nhắc cho thật kỹ vì an nguy của người dân .

  • Bùi Sơn Tùng mobile 13-02-2020 15:46:49

    Trời ơi vi rút có thời gian ủ bệnh lên đến 14 ngày sao cô giáo thấy được trời. Bác sĩ còn pải xét nghiệm mới biết được vậy làm sao cô giáo nhìn mà đoán được

  • Đăng Thuận 13-02-2020 15:09:32

    Cơ quan chức năng hãy công bố là dịch bệnh đã được kiểm soát và đảm bảo an toàn khi học ở trường, và cam kết sẽ chịu mọi trách nhiệm nếu sự lây lan dịch bệnh xảy ra cho học sinh!
    Nếu được như vậy thì phụ huynh có thể an tâm cho con đi học!

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI