Sinh viên bức xúc vì học phí tăng đột ngột, nhà trường nói gì?

16/10/2025 - 12:35

PNO - Nhiều sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (TPHCM) lên tiếng bức xúc khi học phí tăng đột ngột, khiến họ không xoay xở kịp.

Cụ thể, H.T.T - sinh viên năm nhất, ngành Việt Nam học, Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM) - cho hay, theo thông báo học phí của trường mỗi năm chỉ đóng khoảng 24,2 triệu đồng (2 học kỳ). Nhưng mới đây, H.T.T nhận thông báo học phí riêng học kỳ 1 đã lên tới 18 triệu đồng.

“Học kỳ 1 vì sinh viên năm nhất chưa quen nên nhà trường hỗ trợ đăng ký tín chỉ, chắc trường cũng đã cân nhắc số tín chỉ phù hợp. Tuy nhiên, học phí lại cao hơn rất nhiều so với dự kiến. Ví dụ, của mình là 22 tín chỉ, với mức giá 663.000 đồng/tín chỉ thì phải đóng khoảng 14,58 triệu đồng, nhưng thông báo lại thu gần 20 triệu đồng. Vậy số tiền tăng này là từ đâu ra?”, H.T.T thắc mắc.

Tương tự, sinh viên T.V, khoa Tâm lý cũng cho biết, mức trường niêm yết với ngành này là 756.000 đồng/tín chỉ và 29,84 triệu đồng/năm nhưng riêng học kỳ 1 T.V đã đóng 20,2 triệu đồng, hơn 2/3 học phí nếu tính theo năm.

Điều đặc biệt, theo sinh viên, mức học phí học kỳ 1 mà họ vừa nhận thông báo đã tăng lên khoảng 600.000 đồng so với thông báo cách đây ít tuần.

“Nếu với cách tính học phí như hiện nay, thì mỗi năm sinh viên phải đóng hơn 40 triệu đồng. Trong khi thông báo học phí của trường trước đó mức cao nhất chỉ 29,8 triệu đồng. Tại sao trường không công khai rõ ràng cách tính học phí và tính tổng từng mức ngay từ đầu, vì không phải sinh viên nào cũng đủ điều kiện theo học nếu mức học phí cao như hiện nay”, một sinh viên bức xúc nói.

Nhiều sinh viên của Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn lên tiếng phản ứng về học phí của trường - Ảnh: USSH
Sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TPHCM - Ảnh: USSH

Chia sẻ về vấn đề này, đại diện Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - cho biết, hiện trường có 2 cách tính học phí, là theo tín chỉ và theo năm học. Theo năm thì học phí từ 16.652.000 - 29.843.000 đồng (đối với sinh viên trong nước).

Còn theo tín chỉ thì có 3 mức: nhóm 1 (ngành triết học, địa lý, lịch sử, thông tin - thư viện…) là 459.000 đồng/tín chỉ; nhóm 2 (ngôn ngữ học, nghệ thuật học, quán lý thông tin…) là 663.000 đồng/tín chỉ; nhóm 3 (tâm lý học, du lịch, truyền thông đa phương tiện, báo chí, các ngành ngôn ngữ… ) cao nhất là 756.000 đồng/tín chỉ.

“Đặc biệt, tín chỉ học phí sẽ tính khác với tín chỉ học tập. Đây là số tín chỉ sử dụng để tính tiền học phí, được xác định dựa trên tín chỉ thực dạy của giảng viên, gồm cả lý thuyết và thực hành. Trong đó, phần thực hành sẽ được tính cao hơn, nên môn nào có thực hành thì số tín chỉ học phí sẽ cao hơn số tín chỉ học tập, mức học phí quy ra sẽ cao hơn so với cách tính của sinh viên”, đại diện nhà trường giải thích.

Nhà trường cũng cho hay, mức học phí theo năm sẽ dao động trong khoảng nhà trường đã công bố trước đó. Bởi hiện nay, trường giới hạn số tín chỉ mỗi sinh viên được học theo năm là 30 tín chỉ để đảm bảo chất lượng, nên nếu học kỳ 1 học nhiều thì sang học kỳ 2 số tín chỉ sẽ ít đi và mức học phí cần đóng sẽ thấp hơn.

Về thông tin một số bạn kiểm tra thấy số tiền tăng thêm hoặc điều chỉnh, là do hệ thống đang thực hiện rà soát và cập nhật. Trường lưu ý sinh viên chờ thông tin cập nhật hoàn chỉnh để có thông tin chính xác về số tiền cần đóng. Tới tháng 11, trường mới bắt đầu thu học phí, đây chỉ là thông báo.

Trong trường hợp số học phí phải nộp lớn hơn số học phí tạm nộp thì sinh viên nộp bổ sung phần chênh lệch; còn học phí phải nộp nhỏ hơn số học phí đã tạm nộp thì phần học phí nộp thừa sẽ được chuyển sang học kỳ tiếp theo.

“Chúng tôi khẳng định mức học phí không tăng, đầu năm thông báo thế nào thì trường sẽ thu như thế đó. Tuy nhiên, phần lớn sinh viên năm nhất chưa phân biệt được giữa tín chỉ học phí và tỉn chỉ học tập nên các em có nhầm lẫn khi tính toán”, vị này nói.

Nguyễn Loan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI