Siêu thị, trung tâm thương mại kín khách trong ngày cuối kỳ nghỉ tết

22/02/2026 - 11:11

PNO - Khép lại kỳ nghỉ tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đông đảo người dân TPHCM tranh thủ đến siêu thị, trung tâm thương mại mua sắm, chuẩn bị cho tuần làm việc đầu năm.

Ghi nhận của phóng viên Báo Phụ Nữ cho thấy, tại các siêu thị của TPHCM như Co.opXtra Vạn Hạnh (phường Hòa Hưng), Winmart (phường Tăng Nhơn Phú), Bách Hóa Xanh (phường Bình Quới), Kingfoodmart (phường Gia Định)… khu vực thực phẩm tươi sống, rau củ, thức ăn chế biến sẵn và nhu yếu phẩm đông khách nhất. Nhiều gia đình mua bổ sung thực phẩm sau những ngày ăn uống tiệc tùng, trong khi giới trẻ tập trung chọn đồ ăn nhanh, nước uống, trái cây.

Người dân đổ về trung tâm thương mại mua sắm, ăn uống trong những ngày cuối kỳ nghỉ tết Nguyên đán.
Người dân đổ về trung tâm thương mại mua sắm, ăn uống trong những ngày cuối của kỳ nghỉ tết Nguyên đán.
So với mấy ngày trước, sức mua tại các kênh phân phối hiện đại tăng rõ rệt.
So với mấy ngày trước, sức mua tại các kênh bán lẻ hiện đại tăng rõ rệt
Quầy kệ các siêu thị đều đã được bổ sung hàng đầy ắp.
Quầy kệ các siêu thị đều đã được bổ sung hàng

Giá cả tại các hệ thống nhìn chung ổn định, không ghi nhận biến động so với trước tết. Thậm chí, một số siêu thị đã triển khai chương trình ưu đãi đầu năm để kích cầu. Đơn cử hệ thống siêu thị Co.opmart có chương trình “Khai xuân rước lộc - Nhận lì xì đến 50.000 đồng” trong 3 ngày từ 22 - 24/2/2026 (tức mùng Sáu đến mùng Tám).

Theo đó, khách hàng thành viên mua sắm tại khu tự chọn được nhận phiếu mua hàng 30.000 đồng cho hóa đơn từ 500.000 đồng và 50.000 đồng cho hóa đơn từ 1 triệu đồng. Chương trình áp dụng mỗi mã thẻ tối đa một lần, được cộng dồn hóa đơn trong ngày tại cùng siêu thị và triển khai trên toàn hệ thống Co.opmart, Co.opXtra, Co.opmart Pro cũng như các kênh mua sắm trực tuyến của đơn vị.

Khu vực thực phẩm tươi sống, rau củ thu hút khách trong ngày đầu năm.
Khu vực thực phẩm tươi sống, rau củ thu hút khách trong những ngày đầu năm
Khu vực ăn uống tại trung tâm thương mại Vạn Hạnh Mall kín khách.
Không chỉ đến siêu thị mua sắm, người dân còn đổ tới các trung tâm thương mại và hàng quán ăn uống, khiến nhiều nơi chật kín khách trong ngày cuối của kỳ nghỉ tết.
Do đông đúc, nhiều khách hàng phải chờ khá lâu mới tới lượt được phục vụ.
Do đông đúc, nhiều khách hàng phải chờ khá lâu mới tới lượt được phục vụ

Theo đánh giá của Sở Công thương TPHCM, thị trường hàng hóa trên địa bàn những ngày đầu năm Bính Ngọ 2026 cơ bản ổn định, nguồn cung dồi dào, không xảy ra tình trạng khan hàng hay tăng giá đột biến. Đến nay, cả 3 chợ đầu mối và hơn 400 chợ dân sinh đều đã hoạt động trở lại, chủ yếu là các sạp kinh doanh hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu. Sức mua tăng nhẹ so với mùng Một, mùng Hai do người dân tổ chức liên hoan, họp mặt và chuẩn bị trở lại làm việc.

Về giá cả, theo Sở Công thương, giá heo hơi loại 1 hiện ở mức 65.000 đồng/kg; heo đùi 140.000 đồng/kg; nạc đùi 160.000 đồng/kg; ba rọi 200.000 đồng/kg; cốt lết và chân giò 150.000 đồng/kg. Gà ta làm sẵn 120.000 đồng/kg; gà công nghiệp ở mức 70.000 đồng/kg; gà tam hoàng 75.000 đồng/kg; vịt làm sẵn 85.000 đồng/kg…; trứng gà loại 1 phổ biến 30.000 đồng/chục, trứng vịt 32.000 đồng/chục - đây cũng là mức giá được giữ ổn định trong Chương trình Bình ổn thị trường năm 2025 và tết Bính Ngọ 2026.

Theo dự báo của Sở Công thương TPHCM, thời gian tới, các doanh nghiệp trong Chương trình Bình ổn thị trường và hệ thống phân phối tiếp tục sẵn sàng phương án phân phối, kể cả bán hàng lưu động nếu cần thiết, do đó nguồn cung một số mặt hàng thiết yếu như thịt heo, thịt gia cầm, trứng gia cầm… luôn đảm bảo, không xảy ra khan hàng, sốt giá.

Mua sắm tết dịch chuyển qua kênh hiện đại

Theo ông Nguyễn Nguyên Phương - Phó giám đốc Sở Công Thương TPHCM, ước tính tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng cao điểm tết (tháng 2/2026) trên địa bàn TPHCM tăng khoảng 15% so với cùng kỳ.

Trong dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ, dù lượng hàng qua 3 chợ đầu mối dịp tết vừa qua tăng 45 - 54% so với ngày thường và đạt 9.200 - 9.900 tấn/ngày vào cao điểm, thị trường không xảy ra thiếu hụt nguồn cung. Tuy nhiên, bức tranh tiêu dùng cho thấy sự dịch chuyển rõ rệt sang hệ thống phân phối hiện đại.

Cụ thể, TPHCM hiện có 66 trung tâm thương mại, 300 siêu thị và hơn 3.600 cửa hàng tiện lợi đang hoạt động. Từ 27 tháng Chạp, sức mua tại các hệ thống này tăng 20 - 30% so với ngày thường. Để đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân, các siêu thị, trung tâm thương mại đã chủ động tăng lượng hàng dự trữ gấp 2 - 3 lần so với ngày thường, đồng thời kéo dài thời gian phục vụ, thậm chí nhiều hệ thống chỉ nghỉ mùng Một hoặc hoạt động xuyên tết.

Đáng chú ý, tại kênh phân phối hiện đại, giá bán được niêm yết thống nhất và giữ ổn định trong suốt cao điểm. Riêng nguồn hàng bình ổn thị trường mà doanh nghiệp chuẩn bị đạt hơn 9.000 tỉ đồng, chiếm 23 - 43% nhu cầu tháng tết, tiếp tục giữ vai trò điều tiết và dẫn dắt mặt bằng giá.

Điều này cho thấy, bên cạnh việc bảo đảm nguồn cung dồi dào, hệ thống bán lẻ hiện đại ngày càng đóng vai trò trung tâm trong điều phối thị trường dịp cao điểm, định hình rõ nét xu hướng mua sắm tết của người dân TPHCM.

Mai Ca

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI