Sạt lở tan hoang biển Cửa Lở

20/10/2025 - 15:38

PNO - Nhiều năm qua, bờ biển Cửa Lở (xã Tam Hải, TP Đà Nẵng) liên tục bị sạt lở, cuốn trôi hàng chục héc ta đất cùng nhiều tài sản của người dân địa phương.

Tại bờ biển thôn Bình Trung (xã Tam Hải) tình trạng sạt lở đang diễn ra trên chiều dài khoảng 2km. Nhiều đoạn bờ biển bị sóng đánh mạnh, khoét sâu tạo thành những hàm ếch, hình thành vách đứng cao từ 4 - 5 m.
Tại bờ biển thôn Bình Trung (xã Tam Hải) tình trạng sạt lở đang diễn ra trên chiều dài khoảng 2km. Nhiều đoạn bờ biển bị sóng đánh mạnh, khoét sâu tạo thành những hàm ếch, hình thành vách đứng cao từ 4 - 5 m.

Hàng trăm cây dương liễu được người dân trồng để chắn sóng, giữ đất cũng bị cuốn ngã xuống biển.
Hàng trăm cây dương liễu được người dân trồng để chắn sóng, giữ đất cũng bị cuốn ngã xuống biển.

Nhiều căn nhà của người dân nuôi tôm bị phá hủy, hàng chục ao nuôi cũng đã bị sóng cuốn trôi.
Nhiều căn nhà của người dân nuôi tôm bị phá hủy, hàng chục ao nuôi cũng đã bị sóng cuốn trôi.

Người dân cho biết đã sử dụng các biện pháp như trồng dương liễu, đóng cọc tre để giảm sức tàn phá của sóng, nhưng hiệu quả rất hạn chế.
Người dân cho biết đã sử dụng các biện pháp như trồng dương liễu, đóng cọc tre để giảm sức tàn phá của sóng, nhưng hiệu quả rất hạn chế.

“Khoảng 5 năm trở lại đây, bờ biển bị xâm thực vào hàng trăm mét đất. Nếu không sớm có kè chắn, chống sạt lở thì nguy cơ mất đất, mất nhà cửa sẽ ngày càng lớn, đời sống bà con sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Mong các cơ quan chức năng sớm có giải pháp bảo vệ khu dân cư, giữ lại phần đất sản xuất và nghĩa trang, để người dân yên tâm làm ăn”, ông Huỳnh Văn Phụ, ở xã Tam Hải kiến nghị.
“Khoảng 5 năm trở lại đây, bờ biển bị xâm thực vào hàng trăm mét đất. Nếu không sớm có kè chắn, chống sạt lở thì nguy cơ mất đất, mất nhà cửa sẽ ngày càng lớn, đời sống bà con sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Mong các cơ quan chức năng sớm có giải pháp bảo vệ khu dân cư, giữ lại phần đất sản xuất và nghĩa trang, để người dân yên tâm làm ăn”, ông Huỳnh Văn Phụ, ở xã Tam Hải kiến nghị.

Ông Huỳnh Văn Cường - Chủ tịch UBND xã Tam Hải - cho biết tình trạng sạt lở tại khu vực bờ biển Cửa Lở đã diễn ra nhiều năm qua. Trung bình mỗi năm, bờ biển Cửa Lở ăn sâu vào bờ khoảng 5 - 10m, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của 100 hộ dân nơi đây.
Ông Huỳnh Văn Cường - Chủ tịch UBND xã Tam Hải - cho biết tình trạng sạt lở tại khu vực bờ biển Cửa Lở đã diễn ra nhiều năm qua. Trung bình mỗi năm, bờ biển Cửa Lở ăn sâu vào bờ khoảng 5 - 10m, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của 100 hộ dân nơi đây.

“Chính quyền địa phương đã kiến nghị lãnh đạo TP Đà Nẵng tiếp tục quan tâm, triển khai dự án xây dựng kè chống sạt lở ở bờ biển Cửa Lở khoảng 2km. Trước mắt, chúng tôi sẽ xem xét phương án di dời người dân khỏi những khu vực nguy hiểm. Về lâu dài, địa phương rất mong được hỗ trợ kinh phí để ngăn ngừa sạt lở bờ biển, giúp bà con yên tâm ổn định cuộc sống”, ông Cường nói.
“Chính quyền địa phương đã kiến nghị lãnh đạo TP Đà Nẵng tiếp tục quan tâm, triển khai dự án xây dựng kè chống sạt lở ở bờ biển Cửa Lở khoảng 2km. Trước mắt, chúng tôi sẽ xem xét phương án di dời người dân khỏi những khu vực nguy hiểm. Về lâu dài, địa phương rất mong được hỗ trợ kinh phí để ngăn ngừa sạt lở bờ biển, giúp bà con yên tâm ổn định cuộc sống”, ông Cường nói.

Lê Đình Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI