Sách giáo khoa lớp 4, 8, 11 sẽ cung ứng đủ trước ngày 15/8

18/07/2023 - 15:22

PNO - Bộ GD-ĐT khẳng định sẽ không để tình trạng chậm, thiếu sách trong năm học mới. Với sách giáo khoa (SGK) lớp 4, 8 và 11 sẽ cung ứng đủ trước 15/8.

 

Bộ GD-ĐT khẳng định sẽ cung ứng đủ SGK lớp 4, 8, 11 trước thềm năm học mới, không để tình trạng học sinh học bản PDF như nhiều người lo ngại

Bộ GD-ĐT khẳng định sẽ cung ứng đủ SGK lớp 4, 8, 11 trước thềm năm học mới, không để tình trạng học sinh học bản PDF như nhiều người lo ngại (ảnh minh họa)

Sáng 18/7, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Phạm Ngọc Thưởng đã thông tin về tiến độ cung ứng sách giáo khoa (SGK) cho năm học 2023 – 2024.

Thứ trưởng khẳng định, Bộ đã chỉ đạo nhà xuất bản (NXB) Việt Nam và các NXB thực hiện tiết kiệm tối đa để giảm giá sách, thực hiện các giải pháp hỗ trợ cung cấp SGK cho các học sinh thuộc đối tượng chính sách xã hội, học sinh khó khăn, hộ cận nghèo, hộ nghèo để các em có đủ SGK đến trường.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cho biết, đến nay, NXB Giáo dục Việt Nam đã hoàn thành in và nhập kho 24,7 triệu bản SGK lớp 5, 9, 12 (theo Chương trình 2000), đạt 100% kế hoạch; hoàn thành in và nhập kho 78,7 triệu bản SGK các lớp 1,2,3,6,7,10 (theo chương trình 2018), đạt 94% kế hoạch.

Riêng đối với SGK lớp 4, lớp 8, lớp 9 (theo chương trình 2018), thời gian qua, nhiều ý kiến lo ngại sẽ bị thiếu, chậm, nguy cơ học sinh phải học bản PDF vì chưa có sách. Nguyên nhân của vấn đề này, theo Bộ GD-ĐT do công tác kê khai và kiểm định giá. Trước đó,  tại cuộc họp với Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vào hồi tháng 5/2023, Bộ GD-ĐT cho biết mới có 37/63 tỉnh, thành phố chọn xong SGK lớp 4,8,11. 26 địa phương khác đang đợi thẩm định giá từ Bộ Tài chính để quyết định.

Đến nay, NXB Giáo dục Việt Nam đã in và nhập kho 24,8 triệu bản SGK lớp 4,8,11; đạt 49% theo kế hoạch.

Hiện SGK các lớp đã được bán tại cửa hàng bán lẻ của các đơn vị thành viên NXB Giáo dục Việt Nam và các đối tác phát hành trên toàn quốc. NXB Giáo dục Việt Nam đảm bảo sẽ cung ứng đủ số lượng đặt hàng SGK lớp 4,8,11 trước ngày 15/8/2023 và sẽ cung ứng số lượng phát sinh (nếu có) trước ngày khai giảng năm học mới.

Theo Bộ GD-ĐT, năm 2023, NXB Giáo dục Việt Nam đã tiếp tục thực hiện tiết giảm các chi phí để giảm giá bán SGK lớp 4, 8, 11. Theo đó, giá bán sẽ thấp hơn từ 4 – 6% so với SGK lớp 3, 7, 10 trên cơ sở so sánh đơn giá bình quân 1 trang sách.

Liên quan tới sách do Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC) phát hành, hiện, SGK các lớp 4, 8, 11 đã in và nhập kho 100% sản lượng dự kiến phát hành và bắt đầu đã phát hành đến các địa phương. Công ty này cam kết nhập kho đầy đủ, đồng bộ sách lớp 4, 8, 11 để phục vụ kịp thời năm học 2023 – 2024.

H.Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI