Rối loạn nhịp tim là nguyên nhân hàng đầu gây đột quỵ, đột tử

17/04/2025 - 19:14

PNO - Tại Việt Nam, tỉ lệ mắc rung nhĩ là 1-1,5% dân số. Số ca rung nhĩ mắc mới tăng dần theo độ tuổi, trở thành gánh nặng sức khỏe.

Thông tin trên được thạc sĩ, tiến sĩ Trần Lê Uyên Phương - Khoa Điều trị rối loạn nhịp, Bệnh viện Chợ Rẫy - chia sẻ trong Hội nghị khoa học thường niên năm 2025 do bệnh viện tổ chức.

Bác sĩ Uyên Phương cho biết, hiện nay, các bệnh lý tim mạch ngày càng gia tăng, trong đó rối loạn nhịp tim là nguyên nhân hàng đầu gây đột quỵ và đột tử. Tại Việt Nam, tỉ lệ mắc rung nhĩ là 1-1,5% dân số. Tỉ lệ mới mắc rung nhĩ tăng dần theo tuổi, trở thành gánh nặng sức khỏe. Rung nhĩ dẫn đến nhiều hậu quả như tử vong, đột quỵ, suy tim, sa sút trí tuệ, trầm cảm, suy giảm chất lượng cuộc sống…

Tuy nhiên, không ít người bệnh đang chủ quan với các triệu chứng bệnh. Khi vào giai đoạn nặng, người bệnh sẽ rơi vào các biến chứng nghiêm trọng, đột quỵ, hoặc đột tử rất nguy hiểm. Ngược lại, nếu được phát hiện kịp thời, các bác sĩ sẽ thực hiện triệt đốt điện sinh lý điều trị cho người bệnh.

Ê-kíp bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đang triệt đốt điện sinh lý điều trị rối loạn nhịp cho bệnh nhân - Ảnh U.P
Ê-kíp bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đang triệt đốt điện sinh lý điều trị rối loạn nhịp cho bệnh nhân - Ảnh U.P

“Các tiến bộ trong quản lý rối loạn nhịp đã mở ra nhiều giải pháp hiệu quả giúp giảm thiểu nguy cơ biến chứng nghiêm trọng. Trong đó, vai trò của máy phá rung (ICD) và triệt đốt điện sinh lý có vai trò quan trọng trong dự phòng và điều trị rối loạn nhịp. Cấy ICD giúp giảm đáng kể tỉ lệ tử vong do các cơn loạn nhịp thất nguy hiểm. Triệt đốt sớm có thể giảm nguy cơ tái phát đột quỵ ở bệnh nhân rung nhĩ kèm theo các yếu tố nguy cơ”, bác sĩ Uyên Phương nói.

Hội nghị khoa học thường niên năm 2025 có hơn 370 bài báo cáo khoa học mang đến nhiều thông tin y khoa, trao đổi kinh nghiệm trong chẩn đoán, điều trị giữa các chuyên gia trong nước và quốc tế đến từ Úc, Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc...

Tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Tri Thức - Thứ trưởng Bộ Y tế, Phụ trách quản lý điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy - cho biết, bệnh viện đã và đang chuyển mình toàn diện dựa trên ba trụ cột: phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đầu tư hệ thống hạ tầng, công nghệ tiên tiến; mở rộng hợp tác quốc tế.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI