PNO - Hôm nay, ngày 27/6, kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XV dự kiến bế mạc. Sau gần 2 tháng làm việc, Quốc hội đã thông qua nhiều luật, nghị quyết quan trọng.
Trao đổi với phóng viên Báo Phụ nữ TPHCM, Đại biểu Quốc hội Trần Anh Tuấn (đoàn TPHCM) bày tỏ kỳ vọng vào sức bật kinh tế từ các quyết sách mới của Quốc hội.
Phóng viên: Thưa ông, kỳ họp này được đánh giá là rất đặc biệt với thời gian kéo dài gần 2 tháng và thông qua nhiều quyết sách đặc biệt quan trọng. Xin ông chia sẻ cảm nhận của mình?
Tiến sĩ Trần Anh Tuấn: Kỳ họp thứ chín thực sự là một kỳ họp đặc biệt với thời lượng kỷ lục cùng số lượng luật và nghị quyết được thông qua nhiều nhất từ trước đến nay. Rất nhiều nội dung quan trọng đã được các đại biểu bấm nút thông qua với tỉ lệ đồng thuận cao, như: Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi), nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh… Đây đều là những quyết sách có ý nghĩa lớn, góp phần xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp theo hướng tinh gọn, hiệu quả, giảm bớt thủ tục hành chính và tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư.
Một điểm rất đáng chú ý là dù khối lượng công việc rất lớn nhưng các dự thảo luật, nghị quyết trình Quốc hội trong kỳ họp này đã được chuẩn bị rất kỹ lưỡng, cả từ phía ban soạn thảo lẫn cơ quan thẩm tra. Các nội dung được đưa ra thảo luận khá đầy đủ và có chất lượng. Sau mỗi phiên thảo luận tại tổ, các đại biểu nhanh chóng nhận được bản dự thảo đã được điều chỉnh, có tiếp thu và giải trình ý kiến đóng góp.
* Rất nhiều chính sách được thông qua trong kỳ họp này nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy kinh tế phát triển. Ông kỳ vọng gì vào sự phát triển kinh tế trong thời gian tới?
- Quốc hội đã thông qua nhiều chính sách quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, cải cách thể chế và phát triển khoa học công nghệ. Chúng ta đã tính toán lại thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tiêu thụ đặc biệt và mở rộng chính sách tài khóa, tiền tệ đến hết năm 2026. Đây là nền tảng để tạo sự độc lập, tự chủ cho nền kinh tế, hướng tới mục tiêu tăng trưởng GDP 8% trong năm 2025 và cao hơn trong những năm tiếp theo.
Đặc biệt, theo chương trình, ngày 27/6, Quốc hội sẽ biểu quyết về việc thành lập trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Đây là một dấu mốc quan trọng, tạo dư địa mới cho chính sách tài khóa mở rộng, giúp dòng vốn chảy vào nền kinh tế nhanh hơn, hiệu quả hơn. Ngân sách nhà nước sẽ đóng vai trò như vốn mồi để thu hút các nguồn lực xã hội, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế. Cùng với cải cách thủ tục hành chính, tôi tin rằng, nguồn lực sẽ được khai thông, tạo đà để đạt được các mục tiêu tăng trưởng đã đề ra.
* Theo ông, để những chính sách này được áp dụng hiệu quả, cần lưu ý điều gì, nhất là trong việc thành lập trung tâm tài chính quốc tế?
- Việc thành lập trung tâm tài chính quốc tế là điều kiện rất quan trọng để thu hút mạnh mẽ dòng vốn quốc tế đầu tư vào Việt Nam. Nếu chúng ta làm tốt việc xây dựng hạ tầng cứng (như cơ sở vật chất) và mềm (như hệ thống pháp lý, công nghệ, quản lý vốn...) đồng thời có đội ngũ nhân lực và chuyên gia giỏi thì trung tâm này có thể tạo nên cú hích lớn cho nền kinh tế.
Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu, chắc chắn sẽ có không ít khó khăn. Đặc biệt là việc kiểm soát rủi ro tài chính, điều hành các dòng vốn và đảm bảo an toàn hệ thống. Vì vậy, cần chú trọng xây dựng cơ chế giám sát tài chính hiệu quả, chuẩn bị kỹ lưỡng về nhân sự và pháp lý để chủ động phòng ngừa các cú sốc có thể xảy ra, tránh gây ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế. Nếu làm được như vậy, đây sẽ là một bước tiến chiến lược, đưa Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn của các dòng vốn quốc tế.
Những quyết sách hợp ý Đảng, lòng dân
Kỳ họp thứ chín mang dấu ấn lịch sử với những quyết sách có tính bước ngoặt, trong đó, điểm nhấn là cuộc cách mạng về tổ chức, sắp xếp lại bộ máy. Việc sửa đổi một số điều của Hiến pháp năm 2013, Luật Chính quyền địa phương và ban hành nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh mở ra một hướng phát triển mới, không gian mới cho các địa phương.
Để có được kết quả này, các cơ quan của Chính phủ, Quốc hội đã làm việc tích cực, trách nhiệm, nỗ lực cao nhất để vượt qua khó khăn. Các đại biểu Quốc hội đã tập trung cao độ, nghiên cứu khối lượng tài liệu đồ sộ, cho ý kiến và thông qua nhiều dự án luật. Đây là kỳ họp rất thành công, đưa đất nước vào cuộc cách mạng tổ chức, sắp xếp bộ máy dưới sự lãnh đạo của Đảng. Những chính sách vừa được ban hành thực sự hợp ý Đảng, lòng dân.
Các dự thảo luật, nghị quyết được xây dựng rất gấp rút nhưng vẫn được chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu. Ví dụ, nghị quyết sáp nhập các tỉnh, thành phố chỉ có 119 ngày (trong đó có 82 ngày làm việc) kể từ khi có Kết luận 126 của Bộ Chính trị cho đến khi Quốc hội thông qua. Các cơ quan của Chính phủ, Quốc hội và địa phương đã làm việc rất tập trung để hoàn thành nhiệm vụ, không có ngày nghỉ, ngày lễ.
Không đợi tới khi được thông qua mà ngay từ khi được trình ra Quốc hội, các dự thảo luật, nghị quyết đã tạo sức lan tỏa lớn trong xã hội. Người dân ủng hộ, doanh nghiệp phấn khởi, cán bộ, công chức, viên chức sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Tuy nhiên, thời gian tới, còn rất nhiều việc phải làm. Chính phủ và chính quyền các địa phương sẽ gánh vác nhiệm vụ nặng nề sau khi sáp nhập tỉnh và tổ chức mô hình chính quyền 2 cấp. Do đó, cần sự phối hợp chặt chẽ từ trung ương đến địa phương, giữa các cơ quan lập pháp và hành pháp, dưới sự chỉ đạo thống nhất của Trung ương Đảng để tiếp tục hoàn thiện các bước tiếp theo.
Đại biểu Quốc hội Dương Khắc Mai (tỉnh Đắk Nông)
Bộ máy mới sẽ vận hành thông suốt
Từ ngày 1/7 tới, chính quyền địa phương 2 cấp sẽ chính thức được triển khai, cụ thể hóa chủ trương tinh gọn bộ máy, giúp chính quyền gần dân, sát dân, giải quyết hiệu quả các vướng mắc của người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy sự phát triển đất nước.
Dù đã được chuẩn bị, có sự hướng dẫn từ Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ, việc chuyển đổi từ chính quyền 3 cấp sang 2 cấp vẫn có thể phát sinh những vấn đề chưa lường trước. Do đó, điều quan trọng là phải hoạt động thông suốt, không để gây cản trở cho người dân, doanh nghiệp. Mô hình mới cần bảo đảm hoạt động hiệu quả, minh bạch, chuyên nghiệp hơn. Phần lớn lãnh đạo cấp huyện sẽ được đưa về xã để trực tiếp giải quyết vấn đề của dân. Pháp luật cần được vận hành hanh thông, đưa vào cuộc sống hiệu quả thì mới có thể phát huy được vai trò của chính quyền 2 cấp.
Theo tôi, sau kỳ họp này, Quốc hội cần tiếp tục thể hiện rõ vai trò giám sát của mình, không chỉ giám sát việc thực hiện các luật, nghị quyết đúng và đủ chưa mà còn phát hiện những hạn chế để cải tiến, điều chỉnh, đáp ứng tối đa yêu cầu của người dân, doanh nghiệp.
Đại biểu Quốc hội Trịnh Thị Tú Anh (tỉnh Lâm Đồng)
Thể chế đã rõ ràng, cần thực thi quyết liệt
Kỳ họp thứ chín có khối lượng công việc đồ sộ, thông qua nhiều quyết sách tầm cỡ, tạo nền tảng pháp lý cho việc sắp xếp chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp. Chính phủ, các ủy ban của Quốc hội đã chuẩn bị kỹ lưỡng, các đại biểu Quốc hội đã phát huy được cao nhất tinh thần, trách nhiệm của người đại diện cho tiếng nói của nhân dân. Tôi hy vọng các luật, nghị quyết vừa được thông qua sẽ mang lại luồng sinh khí mới để đất nước cất cánh bay lên.
Nhằm đưa những quyết sách từ nghị trường đi vào cuộc sống, tôi cho rằng cần tích cực phổ biến, tuyên truyền đến người dân, cộng đồng doanh nghiệp và quốc tế; tăng cường công tác giám sát, điều chỉnh kịp thời để thể chế thực sự sát với cuộc sống, gần dân và doanh nghiệp, giúp bộ máy chính quyền 2 cấp vận hành trơn tru, hiệu quả.
Đồng thời, cần rà soát, giám sát kỹ lưỡng các hoạt động của cơ quan công quyền, tránh tình trạng đã ban hành nghị quyết, nghị định, đã có cơ chế thông thoáng, thể chế rõ ràng nhưng người thực thi vẫn e ngại, chưa hiểu sâu, chưa được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật để thực hiện. Điều này dễ dẫn đến ách tắc, làm chậm trễ quá trình phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Tỉnh Kiên Giang tổ chức Lễ viếng, Lễ truy điệu và an táng 32 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trong chiến tranh tại Campuchia.