Quảng Trị: Tàu hàng trật bánh 5 toa văng khỏi đường ray

17/07/2021 - 19:16

PNO - Chiều 17/7, lực lượng chức năng vẫn đang tập trung cứu hộ đầu máy và 5 toa xe tàu hàng bị lật tại ga Sa Lung (huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị).

Sau khi khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng đang chuẩn bị bốc hàng và cẩu xê dịch 1 toa ở số 3 ra đảm bảo khoảng cách để thông tàu trên đường sắt số 3.

4 toa xe bị trật bánh gồm: toa xe 641259 trật bánh khỏi đường 1 cách mép ray theo hướng tàu chạy 300mm, toa xe 641270 bị trật bánh nằm trên đường 1 cách mép ray theo hướng tàu chạy 20cm, toa xe 232020 bị trật bánh trục 1 và 3 cách mép ray theo hướng tàu chạy 20 mm, toa xe 232288 bị trật bánh trục 2 và 4 cách mép ray theo hướng tàu chạy 20mm. Vụ tai nạn đã khiến đường số 1 và 2 hỏng dài khoảng 50m cách ghi N4 khoảng 40m.

 

Hiện trường vụ tàu hàng lật bánh tại ga Sa Lung
       Hiện trường vụ tàu hàng lật bánh tại ga Sa Lung

Trong các toa xe bị lật, có 1 toa chở 30 tấn hàng đi Giáp Bát, 3 toa chở khoảng 144,3 tấn đi Lạng Sơn. 4 toa xe bị trật bánh có 2 toa chở khoảng 88 tấn hàng tiêu dùng đi Phủ Lý, 1 toa xe chở khoảng 44 tấn phụ tùng đi Giáp Bát và 1 toa xe chở 44 tấn sợi đi Giáp Bát.

Vụ tai nạn khiến một bên đường ray bật khỏi tà vẹt nằm gác lên đường ray bên cạnh. Đường sắt Bắc Nam đoạn qua khu vực xảy ra vụ tai nạn bị ảnh hưởng.

Sau khi xảy ra vụ việc, các ngành chức năng đã điều động phương tiện và nhân lực nỗ lực giải phóng hiện trường, sửa chữa các đoạn đường ray bị hỏng nhằm khôi phục lại tuyến đường sắt Bắc - Nam.

 

Đầu mày tàu hàng bị lật khỏi đường ray
Đầu máy tàu hàng bị lật khỏi đường ray

Trước đó, vào khoảng 10g5 ngày 17/7, khi tàu SH4/003 kéo 22 toa xe 988.5 tấn đang thông qua ga Sa Lung trên đường số 2 (đường chính) để tiếp tục hành trình ra Bắc, đầu máy 003 và 5 toa xe bị trật bánh trên ghi N2/4 tại ga Sa Lung.

Thuận Hóa 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI