Quảng Trị: Chợ tiền tỷ xây xong bỏ hoang, nợ nần chồng chất

23/03/2021 - 14:38

PNO - Ngôi chợ trị giá 4 tỷ đồng xây xong bỏ hoang hơn một năm nay, trong khi nợ nhà thầu vẫn chưa trả hết. Đó là chợ Mai Xá (xã Gio Mai, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị).

Hơn một năm nay, hàng chục tiểu thương dựng lều, che bạt, tập trung ở trung tâm học tập cộng đồng 2 thuộc thôn Mai Xá để buôn bán, dù nơi này chật chội, ẩm thấp. 

Cách đó khoảng 100m là ngôi chợ mới khang trang, sạch đẹp, có đầy đủ cơ sở vật chất nhưng lại bị bỏ hoang. Nguyên nhân tiểu thương không muốn vào chợ vì giá thuê lô quầy quá cao, lại phải nộp tiền 10 năm/lần.

Các tiểu thương cho hay, mức giá cho thuê lô quầy từ 14-18 triệu đồng/10 năm là quá cao. Trong khi, chợ ở đây mỗi ngày họ chỉ buôn bán được khoảng 2 tiếng đồng hồ, thu nhập bấp bênh.

Bà con buôn bán ngoài chợ xép không vào chợ mới vì ch rằng giá thuê lô chưa hợp lý
Bà con buôn bán ngoài chợ cũ không vào chợ mới vì cho rằng giá thuê lô chưa hợp lý
Tiểu thương cho rằng giá thuê lô nhưu vậy là quá cao nên không ai muốn vào bán chợ mới
Tiểu thương cho rằng giá thuê lô như vậy là quá cao nên không ai muốn vào chợ mới bán

Bà Nguyễn Thị Lựu (66 tuổi, trú thôn Mai Xá, xã Gio Mai) bức xúc, việc buôn bán ở chợ cũ rất khó khăn vì không gian nhỏ, nhếch nhác. Đặc biệt, khi trời mưa nước đọng rất bẩn, nhưng thà ngồi bán ở đây còn hơn vào chợ mới giá thuê quá cao không ai bán nổi. 

Ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 bà con buôn bán ế ẩm, lẽ ra xã, ban quản lý chợ phải giảm giá thuê, đằng này họ bắt nộp tiền một lần, làm khó bà con tiểu thương", bà Lựu nói.

Một gốc chợ mới Gio Mai được xây dựng với kinh phí gần 4 tỷ đồng
Chợ mới Gio Mai được xây dựng với kinh phí gần 4 tỷ đồng
Phân lô bên trong chợ
Chợ Mai Xá sạch đẹp nhưng không ai muốn vào

Trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo xã Gio Mai cho biết, chợ Mai Xá có tổng mức đầu tư 3,9 tỷ đồng, trong đó 3 tỷ đồng từ nguồn ngân sách, còn lại từ nguồn đấu giá lô quầy. Hiện, công trình đang nợ nhà thầu thi công 500 triệu đồng.

Biết bán ngoài chợ cũ  nhếch nhác nhưng bà con không muốn vào vì không có tiền đóng tiền thuê  một lần 10 năm
Biết rằng bán ngoài chợ cũ nhếch nhác nhưng bà con không muốn vào chợ mới vì không có tiền thuê sạp

Ông Hoàng Thanh Lương - Chủ tịch UBND xã Gio Mai - cho hay, sau 3 lần đấu giá, chỉ có 4/60 lô được đấu với tổng số tiền hơn 77 triệu đồng.

“Hiện UBND xã đã họp dân và thống nhất đề nghị UBND huyện Gio Linh điều chỉnh phương án giảm 45% mức giá bình quân so với giá khởi điểm ban đầu cho từng lô quầy; đồng thời cho tiểu thương nộp tiền 2 lần, lần 1 nộp sau khi trúng đấu giá, lần 2 sau 1 năm kể từ ngày nộp tiền lần 1. Như vậy, số tiền đấu giá được điều chỉnh xuống còn hơn 475 triệu đồng, gần đủ để trả nợ cho nhà thầu thi công”, ông Lương giải thích.

Bạch Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI