Quảng Nam tìm cách nắm giữ cổ phần chi phối sau khi thoái sạch vốn tại công ty cấp thoát nước

30/06/2023 - 16:09

PNO - Từ năm 2016, Quảng Nam đã thoái toàn bộ 51% vốn sở hữu của nhà nước tại Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam. Đến nay, tỉnh này đang thực hiện các bước để nắm giữ lại cổ phần chi phối tại công ty này.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh vừa có kết luận thống nhất trình Ban cán sự đảng UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến đối với dự thảo báo cáo nội dung liên quan đến việc khôi phục cổ phần vốn nhà nước đã thoái tại Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam.

Từ năm 2015, Quảng Nam bắt đầu các thủ tục thoái vốn nhà nước khỏi công ty này. Tháng 1/2015, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam thống nhất chủ trương chuyển quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam từ UBND tỉnh sang Văn phòng Tỉnh ủy quản lý và dần dần thoái vốn để có kinh phí đầu tư vào các dự án quan trọng của tỉnh.

Tháng 3/2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam có quyết định thoái toàn bộ vốn tại công ty. Theo đó, 11.016.000 cổ phiếu (tương đương 51% cổ phần nhà nước nắm giữ) của Văn phòng Tỉnh ủy sở hữu được chào bán 110.160.000.000 đồng. Vốn điều lệ của Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam tại thời điểm đó là 216 tỉ đồng.

Tỉnh Quảng Nam đã bán hết 51% cổ phần của nhà nước sở hữu tại Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam
Tỉnh Quảng Nam đã bán hết 51% cổ phần của nhà nước sở hữu tại Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam

Sau nhiều năm thoái sạch vốn, mới đây Quảng Nam đã có động thái để khôi phục và nắm giữ cổ phần chi phối tại Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam. Ông Nguyễn Hồng Quang - Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - được giao làm tổ trưởng tổ tư vấn khôi phục cổ phần vốn nhà nước đã thoái tại công ty này. UBND tỉnh Quảng Nam đang triển khai việc nắm giữ lại cổ phần chi phối.

Mới đây, vào tháng 5/2023, tại TP Tam Kỳ (Quảng Nam) xảy ra sự cố nước chảy nhỏ giọt khiến người dân lâm vào cảnh khốn khổ nhưng không biết kêu ai. Sự cố khiến rất nhiều người đặt vấn đề về việc tỉnh Quảng Nam thoái toàn bộ vốn tại Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam.

Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam thành lập ngày 6/5/1997 hoạt động theo loại hình doanh nghiệp nhà nước. Năm 2017, Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam đã thoái toàn bộ 51% vốn ngân sách Đảng tại doanh nghiệp theo chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Từ đó, chuyển đổi từ loại hình doanh nghiệp công ty cổ phần do nhà nước nắm giữ 51% vốn điều lệ sang loại hình doanh nghiệp công ty cổ phần không có vốn nhà nước, song tên gọi của doanh nghiệp vẫn là Công ty cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam.

Hiện nay, công ty này sở hữu 12 nhà máy nước với công suất vận hành 115.000m3/ngày đêm, có 746km đường ống truyền tải, 1.253km ống dịch vụ, 1 cơ sở lưu trú 90 phòng tiêu chuẩn 3 sao, có 30% vốn tại khách sạn Victoria Hội An, 9% vốn tại khách sạn Anatara Hội An, 1 khu đô thị được đầu tư cơ sở hạ tầng khoảng 500 tỉ đồng. Tổng giá trị tài sản hiện hữu là 1.700 tỉ đồng.

Lê Đình Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI