Quảng Nam: Thêm một tàu cá bị lửa thiêu rụi

09/07/2014 - 23:29

PNO - PNO – Con tàu bị cháy rạng sáng nay có công suất 600 CV, thường xuyên bám biển Hoàng Sa – Trường Sa. Vụ cháy gây thiệt hại hơn 4 tỉ đồng.

edf40wrjww2tblPage:Content

Chiều 9/7, ông Phạm Văn Châu, Phó chủ tịch UBND xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cho biết, vào khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, tại khu neo đậu tàu thuyền ở thôn Hòa An, xã Tam Giang, tàu cá mang số hiệu QNa 91694 của ông Phạm Việt đã bốc cháy dữ dội.

Cũng theo ông Chậu, sau khi phát hiện cháy tàu, người dân địa phương đã tìm cách chữa cháy. Tuy nhiên, do trên tàu chứa hơn 1.000 lít dầu, 5 bình gas và nhiều vật dụng dễ cháy nên lửa đã nhanh chóng thiêu rụi gần như toàn bộ con tàu sau hơn 3 tiếng đồng hồ phát lửa.

Được biết, tàu QNa 91694 có công suất 600CV, thường xuyên bám biển Hoàng Sa - Trường Sa. Theo ước tính, vụ hỏa hoạn này làm thiệt hại hơn 4 tỉ đồng. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

Liên tiếp, thời gian qua, tại địa bàn huyện Núi Thành, đã xảy ra nhiều vụ cháy tàu cá của ngư dân. Cụ thể, vào lúc 11g30 ngày 28/6, tàu cá mang số QNa 91269 của anh Phạm Cương (43 tuổi, trú tại thôn Đồng Xuân, xã Tam Giang, Núi Thành, Quảng Nam) đang đậu trên sông Trường Giang bất ngờ bùng cháy dữ dội. Năm ngoái, vào đêm 18/9/2013, tàu QNa - 91685 của ông Bùi Lên (thôn Hòa An) đậu tại khu âu thuyền An Hòa cũng bỗng nhiên bị bốc cháy dữ dội.

Theo thống kê, từ năm 2011 đến nay, riêng tại xã Tam Giang đã có 6 tàu công suất lớn (trị giá từ 2 - 4 tỉ đồng) bị cháy rụi ngay tại nơi neo đậu. Theo cơ quan chức năng địa phương, nguyên nhân các vụ cháy tàu là do chập điện; việc thiết kế, lắp đặt các thiết bị điện sơ sài, không đúng kỹ thuật.

Thanh Minh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI