Quảng Nam: Dịch heo tai xanh lan nhanh do... giấu dịch

04/03/2013 - 15:22

PNO - PNO - Theo ông Lê Muộn, Phó GĐ sở NN-PTNT Quảng Nam, đến ngày 3/3, cả tỉnh có 161 thôn thuộc 37 xã, thị trấn với số heo bị dịch là gần 5.000 con, trong đó hơn 1500 con bắt buộc tiêu hủy.

Sở dĩ dịch heo tai xanh lan nhanh, là do nhiều địa phương giấu dịch. Nhiều xã tại các huyện Thăng Bình, Duy Xuyên, heo bị bệnh trước Tết , nhưng đến mùng 9 Tết, khi tỉnh công bố dịch thì địa phương mới báo cáo với cấp trên, khiến dịch lan nhanh, dẫn đến việc chống dịch lúng túng. Thực tế, dịch heo tai xanh bùng phát từ các ổ dịch cũ, trên các đàn heo không được tiêm chủng. Theo ông Nguyễn Thành Nam, Chi cục trưởng Thú y tỉnh, nhiều nơi việc tiêm chủng cho heo chưa được quan tâm, thậm chí thả nổi.

Ghi nhận tại các địa phương cho thấy, chỉ 20-25% tổng số đàn heo - khoảng 560 con được tiêm phòng, có nơi chỉ tiêm từ 7-10%. Công tác kiểm tra, chốt chặn cũng còn lắm bất cập. Nhiều xã thả nổi, không lập tổ kiểm soát việc giết mổ, vận chuyển, tiêu thụ heo; lãnh đạo xã khoán trắng cho thú y cơ sở; không tiến hành các biện pháp tiêu độc, khử trùng; bày bán heo công khai trong vùng dịch; thả heo chết trên sông.

Nhận xét về việc tiêm phòng cho heo tại Quảng Nam, ông Đàm Xuân Thành, phó Cục trưởng Cục Thú y  Trung ương cho rằng nhiều nơi tiêm không đúng kỹ thuật, sai qui trình.

TRUNG VIỆT

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI