Quận 5 trao học bổng hơn 455 triệu đồng cho học sinh, sinh viên khó khăn, học tốt

15/10/2021 - 13:27

PNO - 191 suất học bổng, sách giáo khoa và 3 xe đạp được gửi đến học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại quận 5 từ học bổng Nguyễn Hữu Thọ.

Nhằm khích lệ tinh thần hiếu học của các học sinh, sinh viên đã cố gắng vượt qua hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường và có được kết quả học tập tốt, sáng 15/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5 đã tổ chức trao học bổng Nguyễn Hữu Thọ và phương tiện học tập năm học 2021 - 2022 cho gần 200 em.

Ông Lê Tấn Tài - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 5 trao biểu trưng học bổng Nguyễn Hữu Thọ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn những phấn đấu học tập tốt
Ông Lê Tấn Tài - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 5 trao biểu trưng học bổng Nguyễn Hữu Thọ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn 

Tại buổi lễ, Ủy ban MTTQ quận 5 đã trao tặng 191 suất học bổng, kinh phí hỗ trợ học tập và 25 bộ sách giáo khoa cho các em học sinh từ cấp 1 đến cấp 3 với tổng giá trị hơn 155 triệu đồng. Đây là sự quan tâm rất lớn của các cấp chính quyền địa phương nhằm khích lệ, tạo động lực cho các em vững tin trong học tập.

191 suất học bổng và hỗ trợ kinh phí học tập đã tiếp thêm động lực cho các em học sinh
191 suất học bổng đã tiếp thêm động lực cho các em học sinh

Em Kim Thị Xi Tha, trường THCS Trần Bội Cơ, chia sẻ: “Nhà em có hơn 8 thành viên, ba chạy xe công nghệ để lo cho cả nhà và cho em ăn học. Năm học tới, em bị thiếu rất nhiều dụng cụ học tập, khó khăn hơn khi học online. Do gia đình đông người nên việc chi tiêu của gia đình rất tiết kiệm, em đã biết đến học bổng này nhiều năm nay và luôn cố gắng học tập để đạt được học bổng này”.

Bà Trương Thị Kim Xuyến - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 5 trao biểu trưng hỗ trợ kinh phí học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn
Bà Trương Thị Kim Xuyến - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 5 trao biểu trưng hỗ trợ kinh phí học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

2 năm liên tiếp nhận được học bổng Nguyễn Hữu Thọ, em Song Thư - sinh viên năm 3 trường Đại học Tôn Đức Thắng, chia sẻ: “Biết hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên mỗi năm học, em đều cố gắng học thật tốt để lấy được học bổng, mong muốn phần nào trang trải chi phí học tập với ba mẹ. Mùa dịch vừa rồi, ba mẹ đều bị thất nghiệp, khiến khẩu phần ăn của các anh em trong nhà bị cắt giảm khá nhiều. Nhận được học bổng, em sẽ dùng để mua thêm dụng cụ học tập chuyên ngành và thức ăn cho gia đình”.

3 xe đạp cũng được Ủy ban MTTQ quận 5 trao tặng cho 3
3 xe đạp cũng được Ủy ban MTTQ quận 5 trao tặng cho 3 học sinh

Dịch bệnh COVID-19 bùng phát, khiến nhiều gia đình rơi vào hoàn cảnh khó khăn, kinh tế ảnh hưởng nặng nề. Học bổng Nguyễn Hữu Thọ sẽ phần nào giúp các em yên tâm học tập, vững tin vào công tác chăm lo của chính quyền địa phương với người dân quận nhà.

Khi vào hội trường, các em được phát số thứ tự, và điểm danh để nhận quà
Khi vào hội trường, các em được phát số thứ tự và điểm danh để nhận quà

 

Em nhỏ tiêu học tự giác sát khuẩn tay trước khi vào hội trường
Em nhỏ tiểu học tự giác sát khuẩn tay trước khi vào hội trường

 

191 suất học bổng, tập sách và các vật dụng học tập được trao tặng cho các học sinh từ cấp 1, cấp 2, cấp 3 và đại học
191 suất học bổng, tập sách và các vật dụng học tập được trao tặng cho các học sinh các cấp

 

Nhận phần quà quá nặng, một học sinh nhỏ tuổi đã phải để xuống đất và nhờ các anh chị mang về giúp
Nhận phần quà quá nặng, một học sinh nhỏ tuổi đã phải để xuống đất và nhờ các anh chị mang về giúp

 

Phần quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần và khích lệ các em cố gắng học tập trong năm tiếp theo
Phần quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần và khích lệ các em cố gắng học tập trong những năm tiếp theo

Tam Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI