Q.12, TP.HCM cháy cửa hàng dịch vụ cưới, ba người tử vong

05/10/2016 - 09:55

PNO - Rạng sáng ngày 4/10, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại cửa hàng kinh doanh dịch vụ cưới Gia Định 3, đường Nguyễn Văn Quá. Vụ cháy thiêu rụi toàn bộ căn nhà, khiến ba người tử vong.

Rạng sáng ngày 4/10, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại cửa hàng kinh doanh dịch vụ cưới Gia Định 3, đường Nguyễn Văn Quá (P.Đông Hưng Thuận, Q.12, TP.HCM). Vụ cháy thiêu rụi toàn bộ căn nhà, khiến ba người tử vong, gồm anh Trịnh Ngọc Tin (35 tuổi), chị Nguyễn Phương Thùy (30 tuổi, vợ anh Tin) và cháu Trịnh Bảo Nhi (hai tuổi, con vợ chồng anh Tin).

Q.12, TP.HCM chay cua hang dich vu cuoi, ba nguoi tu vong
Ảnh mang tính chất minh họa. Internet

Theo một nhân chứng, khoảng 3g ngày 4/10, nghe tiếng kêu cứu của vợ chồng anh Tin, anh cùng một số người xung quanh chạy đến, phát hiện khói lửa dày đặc kèm theo nhiều tiếng nổ lốp bốp phát ra từ nhà anh Tin. Mọi người dùng bình CO2 đến dập lửa nhưng bất thành.

Nhận tin báo, lực lượng PCCC Q.12 đã điều sáu xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ tới hiện trường. Sau gần một giờ, đám cháy được dập tắt. Bên trong ngôi nhà cấp 4, lực lượng chữa cháy tìm thấy ba thi thể cháy đen gồm một người đàn ông nằm giữa nhà; phía gian bếp, cạnh nhà tắm là thi thể người phụ nữ ôm đứa con nhỏ.

Có mặt tại hiện trường vụ cháy không lâu sau đó, chị Nguyễn Thị Thu Vân, nghẹn ngào: “Khoảng 4 giờ sáng, chồng tôi nhận được một cuộc điện thoại lạ, thông báo cửa tiệm bị cháy, cả gia đình Tin chết hết rồi. Nghe xong, ai cũng rụng rời tay chân”. Theo chị Vân, cách đây 5-6 năm, cuộc sống ở quê khó khăn, nên vợ chồng anh Tin rời Quảng Ngãi vào TP.HCM lập nghiệp, thuê mặt bằng mở dịch vụ cưới.

Sáng 4/10, UBND Q.12 đã cùng các đoàn thể địa phương đến nhà hỏa táng Bình Hưng Hòa, nơi quàn thi thể ba nạn nhân chia buồn, hỗ trợ một phần chi phí mai táng. Người nhà các nạn nhân cho biết, lúc 15g cùng ngày, gia đình đã đưa thi thể các nạn nhân về Quảng Ngãi an táng. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

Hoài An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI