Chiều 5/2, dưới sự chủ trì của UBND TPHCM, Sở Văn hoá và Thể thao TPHCM hợp cùng Viện Nghiên cứu Phát triển thành phố tổ chức Chương trình Gặp mặt thân mật cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực công nghiệp văn hoá (CNVH)
Mở đầu chương trình, đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Thành uỷ TPHCM ghi nhận những đóng góp vượt bậc cho CNVH từ các chương trình âm nhạc ấn tượng như Anh trai say hi, Anh trai vượt ngàn chông gai, phim điện ảnh Mai... Theo ông, những chương trình, phim ảnh này không chỉ giúp khán giả yêu âm nhạc Việt, phim Việt nhiều hơn mà còn tạo động lực rất lớn lực thúc đẩy ngành công nghiệp biểu diễn nói chung.
 |
| Bí thư Thành uỷ TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu tại chương trình gặp gỡ, đối thoại trực tiếp chiều tối 5/2 |
Tuy nhiên, tại chương trình đối thoại, lãnh đạo thành phố muốn lắng nghe nhiều hơn những khó khăn, vướng mắc để có hướng hỗ trợ thay vì kể thành tích, những cột mốc đã đạt được. Hai điều mà lãnh đạo thành phố cần doanh nghiệp chia sẻ, thứ nhất là doanh nghiệp cần gì và thứ hai, thành phố cần làm gì để doanh nghiệp thuận lợi hơn trong hoạt động, đóng góp vào công nghiệp văn hoá.
Sau lời gợi mở, cuộc đối thoại đi vào những vướng mắc cụ thể, những trăn trở mà doanh nghiệp làm văn hoá đã tâm tư từ lâu.
“Anh trai”, “Chị đẹp” cần những sân khấu đúng nghĩa
Đại diện nhà sản xuất chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, bà Việt Hà cho biết sự thành công của chương trình Anh trai nói riêng góp phần vào thành công chung của thị trường nhạc Việt trong thời gian qua. Tuy nhiên, các sự kiện âm nhạc trong khuôn khổ chương trình, thu hút hàng chục ngàn khán giả mỗi đêm vẫn đang tổ chức ở các không gian đô thị mà chưa có sân khấu chất lượng, đúng nghĩa.
 |
| Bà Việt Hà phát biểu, chia sẻ những thách thức mà doanh nghiệp gặp phải trong quá trình hoạt động |
Bà Việt Hà tiết lộ khi các fan quốc tế đến Việt Nam tham gia concert, họ hỏi các thông tin liên quan sân khấu, điều kiện đảm bảo an toàn. Những yếu tố này đều được các nhà sản xuất giải quyết ổn thoả nhưng về lâu dài, nếu công nghiệp trình diễn phát triển hơn, cần những sân khấu với sức chưa 100.000 – 150.000 người, tại Việt Nam gần như không thể đảm bảo.
Tâm tư này cũng được ông Đinh Bá Thành, Tổng giám đốc DatViecVAC – đơn vị sản xuất Anh trai say hi, nhắc đến. Theo ông Thành, để CNVH có điều kiện phát triển, cơ sở hạ tầng là điều quan trọng. Ngoài ra, ông cho hay việc hợp tác với các doanh nghiệp tại những quốc gia có nền CNVH phát triển như Hàn Quốc, Mỹ cũng là cơ hội quý để học tập, song hành cùng lớn mạnh.
Những “ông lớn” trong lĩnh vực biểu diễn cũng nhấn mạnh cơ hội để nghệ sĩ Việt xuất hiện tại các sự kiện chính trị trong nước và quốc tế cũng là dịp quảng bá âm nhạc, nghệ thuật Việt cực kỳ quý giá. Bà Việt Hà dẫn chứng trong sự kiện APEC 2027, nếu có một bài hát hay một phần trình diễn của ca sĩ Việt được xuất hiện và được chú ý trên mạng xã hội hay báo chí quốc tế, sẽ là cơ hội để quảng bá rất tốt.
 |
| Nhiều chia sẻ được lãnh đạo thành phố lắng nghe, ghi nhận trong khuôn khổ chương trình |
Web lậu, thiếu phim trường, thủ tục đầu tư rườm rà
Với lĩnh vực điện ảnh, ý kiến của ông Hoàng Hải từ CGV được chú ý. Ông Hải cho biết điện ảnh Việt Nam trong năm 2025 phát triển rực rỡ với con số doanh thu cực kỳ ấn tượng, tuy nhiên với ông, phim ảnh vẫn là ngành nghề mạo hiểm khi đầu tư.
Ông Hải dẫn chứng ngay thông tin trong sáng 5/2, một trang phim lậu thông báo ngưng hoạt động, và đây không phải là nền tảng vi phạm bản quyền duy nhất. Theo ông, một khi những trang web phim lậu còn hoạt động ngang nhiên, cứ sập trang này “mọc” lên ngay trang khác thì ngành phim ảnh Việt nói riêng và ngành sáng tạo, nghệ thuật nói chung sẽ gặp nhiều thách thức trong việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.
Cũng theo đại diện từ CGV, TPHCM hay Việt Nam đang thiếu những phim trường lớn, chất lượng như Trung Quốc, Hàn Quốc hay xa hơn là Mỹ. Tại các quốc gia, phim trường không chỉ để quay phim mà còn trở thành địa điểm du lịch đắt khách. Do đó, việc xây dựng phim trường cũng là một hạng mục theo ông cần ưu tiên.
Ngoài ra, ông Hải đề cập đến các bất cập trong thủ tục đầu tư với phim điện ảnh. Nếu các nhà đầu tư quốc tế hoặc trong nước muốn “xuống tiền” cũng cần làm nhiều thủ tục, ảnh hưởng đến quyết định đầu tư, thậm chí nhà đầu tư “quay xe”.
 |
| Phương Mỹ Chi tham gia cuộc họp mặt cùng các thành viên nhóm DTAP |
Phương Mỹ Chi kể bị xúc phạm, lăng mạ
Gần cuối cuộc gặp gỡ, ca sĩ Phương Mỹ Chi được mời để chia sẻ những tâm tư trong quá trình lao động, sáng tạo. Nữ ca sĩ cho biết luôn muốn cống hiến nghệ thuật, phục vụ người dân thành phố, khán giả trong và ngoài nước nhưng thời gian qua, cô cũng 2 lần bị lăng mạ trên mạng xã hội, ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý.
Phương Mỹ Chi mong muốn được bảo vệ trên mạng xã hội để tập trung sáng tạo, cống hiến.
 |
| NSND Hồng Vân chia sẻ những khó khăn của sân khấu thành phố, chính sách thuế và mong tạo điều kiện để đẩy mạnh sân khấu học đường, tìm kiếm thế hệ khán giả mới |
Không chỉ các lĩnh vực mũi nhọn như điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn mà tất cả các ngành nghề khác thuộc CNVH cũng được nhắc đến như quảng cáo, mỹ thuật, sân khấu, bảo tàng... Theo lãnh đạo thành phố, công nghiệp văn hoá nếu muốn tạo nền tảng, xây dựng, triển khai hiệu quả phải là sự đồng lòng của tất cả các lĩnh vực.
Tổng kết chương trình, Bí thư Thành uỷ TPHCM Trần Lưu Quang dành lời cảm hơn và cho biết đã ghi nhận những đóng góp, đề nghị Sở Văn hoá và Thể thao TPHCM phối hợp với các sở, ngành liên quan có hướng giải quyết nhanh chóng, phù hợp.
Diễm Mi