Phú Yên: 3 thủy điện “tăng tốc” xả lũ, người dân đôn đáo dọn nhà chạy lụt

30/11/2021 - 14:41

PNO - Chiều 30/11, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên cho biết, mưa lớn ở thượng nguồn, nước lũ đổ về nhiều nên thủy điện xả lũ tăng dần.

Sáng 30/11, thủy điện Sông Hinh xả qua tràn 1.500m3/s, sau đó tăng dần xả lũ qua tràn và chạy máy 1.554m3/s. Thủy điện La Hiêng 2 nước qua tràn và chạy máy về hạ du 475m3/s, sau đó tăng dần xả lũ qua tràn và chạy máy 5.400m3/s. Thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ và vận hành máy 2.200m3/s, rồi tăng lên khoảng 4.000m3/s.

Thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ
Thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ

Ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, cho biết: Chúng tôi đã thống nhất cho Thủy điện Sông Hinh và Sông Ba Hạ xả lũ, tổng lượng về hạ du có thể lên 9.000m3/s trong vài giờ tới.

Với lượng xả về hạ du của 2 thủy điện như vậy, khả năng chiều tối nay, 30/11, TP. Tuy Hòa và các xã ven sông Ba thuộc các huyện Tây Hòa, Phú Hòa, thị xã Đông Hòa sẽ ngập lụt.

Không chỉ thủy điện xả lũ, 3 hồ thủy lợi lớn ở Phú Yên cũng xả tràn với lưu lượng từ 14-82m3/s, gây thêm áp lực ngập lụt cho nhiều vùng.

Người dân ở khu vực chợ Xéo (TP Tuy Hòa) bị ngập lụt
Người dân ở khu vực chợ Xéo (TP. Tuy Hòa) bị ngập lụt

Ông Huỳnh Tấn Ân, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Đồng Xuân, cho hay: Từ sáng nay, 30/11, lũ lớn trên sông Kỳ Lộ đổ về nhanh gây ngập lụt nhiều nơi. Hiện nay, hồ chứa nước Phú Xuân mở hoàn toàn hai cửa xả lũ với tổng lưu lượng 551m3/s nên dự báo nhiều vùng của huyện Đồng Xuân tiếp tục bị ngập sâu. Huyện đang chuẩn bị sơ tán dân vùng xung yếu.

Phía đầu nguồn thủy điện Sông Ba Hạ và thủy điện Sông Hinh xả lũ  nhiều vùng ở TP Tuy Hòa và các xã ven sông Ba ngập lụt
Nhiều vùng ở TP. Tuy Hòa và các xã ven sông Ba đang bị ngập lụt

Tại huyện Tuy An, đường ĐT 641 đã bị ngập nhiều đoạn, chia cắt giao thông. Ông Đinh Văn Thời, cán bộ tuần đường của Công ty cổ phần Quản lý sửa chữa đường bộ Phú Yên cho biết: Nước lũ ở các xã An Định, An Nghiệp (huyện Tuy An) đang lên nhanh, nhiều nơi ngập sâu trên 1,5m.

Phía đầu nguồn thủy điện Sông Ba Hạ và thủy điện Sông Hinh xả lũ nên nhiều vùng ở TP. Tuy Hòa và các xã ven sông Ba thuộc các huyện Tây Hòa, Phú Hòa ngập lụt. Người dân chuyển đồ đạc chạy lụt.

Bà Lê Thị Kim Chi (ở xã Bình Ngọc, TP. Tuy Hòa) cho hay: "Nước lớn nhanh quá, cả nhà tôi lo dọn dẹp, gom mùng mền, chiếu gối, xoong nồi chất lên xe ba gác chạy lụt".

Còn ông Lê Văn Khải (ở xã Hòa An, huyện Phú Hòa) cho biết: "Nước lớn nhanh quá, trưa nay nước mới vô nửa sân, tôi vội vác bao lúa đến nhà hàng xóm có gác lửng chạy lụt khi về đến sân thì nước ngang đầu gối, giờ tràn vô nửa nhà".

Dưới đây là hình ảnh người dân chạy lụt:

 

 

 

            Mạnh Hoài Nam

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI