Phu nhân cố Tổng Bí thư Lê Duẩn từ trần

27/10/2018 - 10:34

PNO - Bà Nguyễn Thị Vân, Phu nhân cố Tổng Bí thư Lê Duẩn (SN 1925), đã từ trần hồi 21g15, ngày 26/10/2018.

Phu nhan co Tong Bi thu Le Duan tu tran
Bà Nguyễn Thị Vân, Phu nhân cố Tổng Bí thư Lê Duẩn. Ảnh: Sơn Vinh

Theo tin từ Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ (Ban Chấp hành Trung ương), bà Nguyễn Thị Vân, Phu nhân cố Tổng Bí thư Lê Duẩn (SN 1925), đã từ trần hồi 21g15, ngày 26/10/2018.

Phu nhan co Tong Bi thu Le Duan tu tran
Nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Lê Duẩn (7/4/1907 – 7/4/2017), sáng 7/4/2017, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Tất Thành Cang dẫn đầu đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đến thăm bà Nguyễn Thị Vân - phu nhân cố Tổng Bí thư Lê Duẩn

Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao sức yếu, bà Nguyễn Thị Vân đã từ trần tại Bệnh viện Thống Nhất (số 01, đường Lý Thường Kiệt, phường 7, quận Tân Bình, TP.HCM).

Phu nhan co Tong Bi thu Le Duan tu tran
Bà Nguyễn Thị Vân và cố Tổng Bí thư Lê Duẩn. Ảnh: Sơn Vinh chụp lại từ tư liệu gia đình

Bà Nguyễn Thụy Nga (tên thường gọi Nguyễn Thị Vân hoặc Bảy Vân), kết hôn với cố Tổng Bí thư Lê Duẩn năm 1950 tại miền Tây Nam Bộ. Sau 1975, bà làm Phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang, Phó Tổng biên tập Phụ trách Hành chính Trị sự của Báo Sài Gòn Giải Phóng. Bà sống ở TP.HCM. Bà có 3 người con với cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, trong đó có ông Lê Kiên Thành, doanh nhân tên tuổi.

PV

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI