Phụ huynh ở TPHCM xếp hàng từ 3g sáng mua hồ sơ vào lớp 1 cho con

19/06/2023 - 10:05

PNO - Từ 3g sáng ngày 19/6, hàng dài phụ huynh đã xếp hàng để mua hồ sơ vào lớp 1 Trường Tiểu học Thực hành Đại học Sài Gòn.

Hôm nay (19/6), Trường Tiểu học Thực hành Đại học Sài Gòn bắt đầu mở bán hồ sơ tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2023-2024. Theo thông báo từ nhà trường, thời gian mở bán hồ sơ sẽ kéo dài đến ngày 23/6.

Từ tờ mờ sáng, hàng dài phụ huynh đã có mặt tại cổng trường, xếp hàng với mong muốn mua được hồ sơ tuyển sinh cho con.

Từ tờ mờ sáng phụ huynh đã xếp hàng mua hồ sơ vào lớp Một, Trường Tiểu học Thực hành Đại học Sài Gòn
Từ tờ mờ sáng phụ huynh đã xếp hàng mua hồ sơ vào lớp 1, Trường Tiểu học Thực hành Đại học Sài Gòn

“Hồ sơ chỉ bán số lượng có hạn nên chỉ cần đến muộn là không thể mua được hồ sơ. Vì thế, tôi đã phải đến thật sớm, từ 4g sáng mà đến nơi đã thấy có phụ huynh đến rồi…”- một phụ huynh chia sẻ.

Một phụ huynh khác cho hay, theo kế hoạch hồ sơ sẽ được bán trong vòng vài ngày thế nhưng chỉ vài tiếng mở bán đã có thể hết hồ sơ.

“3g sáng tôi đến trường thì đã là số 12 trong thứ tự mua hồ sơ”- một phụ huynh khác nói. 

Được biết, đến thời điểm 8g sáng, số phụ huynh xếp hàng đã lên đến trên 220 phụ huynh.

Trao đổi với phóng viên, đại diện nhà trường cho hay, do cơ sở vật chất nhà trường chưa đáp ứng được nên năm học 2023-2024 trường chỉ tuyển sinh 170 chỉ tiêu lớp 1. Trong khi đó, nhu cầu phụ huynh lại lớn, do vậy nếu bán hồ sơ với số lượng nhiều nhưng tuyển sinh với chỉ tiêu ít sẽ khiến phụ huynh thắc mắc “vì sao lại loại con tôi”.

“Nếu tuyển sinh lớp 6 còn có các căn cứ về điểm số, năng lực ngoại ngữ, tin học hoặc thế mạnh của học sinh để làm căn cứ tuyển sinh thì với tuyển sinh lớp 1 lại không có căn cứ gì để tuyển sinh ngoài các quy định đối tượng ưu tiên tuyển sinh của trường”.

Hàng dài phụ huynh xếp hàng ngoài cổng trưởng để chờ vào mua hồ sơ
Hàng dài phụ huynh xếp hàng ngoài cổng trường để chờ vào mua hồ sơ

Cũng theo vị này, hiện nhà trường đang lên kế hoạch sửa chữa để cơ sở vật chất khang trang hơn. Dự kiến, năm học tới sẽ mở rộng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 1.

Năm học 2023-2024, Trường Tiểu học Thực hành, ĐH Sài Gòn tuyển sinh 175 học sinh lớp 1. Phụ huynh trực tiếp nhận hồ sơ đăng kí xét tuyển tại trường, nhà trường xét tuyển dựa trên hồ sơ học sinh.

Đối tượng tuyển sinh là trẻ em sinh năm 2017. Trường xem xét tiếp nhận theo thứ tự ưu tiên như sau:

Trẻ có bố hoặc mẹ là viên chức, người lao động hiện đang công tác tại Trường Đại học Sài Gòn (căn cứ vào hợp đồng lao động hoặc đơn có xác nhận của Phòng Tổ chức cán bộ). 

Trẻ là con của cá nhân, đơn vị có nhiều hợp tác, đóng góp trong sự nghiệp phát triển nhà trường;

Trẻ có cha hoặc mẹ là cán bộ, công chức, viên chức khu vực công;

Trẻ mầm non thuộc đối tượng còn lại.

Kết quả trúng tuyển sẽ được Trường Tiểu học Thực hành Đại học Sài Gòn công bố vào ngày 15/7. 

Quốc Trung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI