Phó trưởng đoàn ĐBQH TPHCM Huỳnh Thị Phúc: Đưa tiếng nói cử tri vào từng quyết sách

11/03/2026 - 15:51

PNO - Trên cương vị Phó trưởng đoàn ĐBQH TPHCM, bà Huỳnh Thị Phúc góp nhiều ý kiến xây dựng luật, thúc đẩy giám sát và phản ánh tiếng nói người dân tại nghị trường.

Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV diễn ra trong giai đoạn đặc biệt, khi khối lượng công việc lập pháp và giám sát tăng mạnh, đòi hỏi Quốc hội phải hành động nhanh hơn, trách nhiệm hơn và có tầm nhìn dài hạn. Trong bối cảnh đó, mỗi đại biểu không chỉ phản ánh ý kiến cử tri mà còn phải thể hiện bản lĩnh chính trị, tư duy chính sách và trách nhiệm đại diện trước Nhân dân trong từng quyết định quan trọng.

Trong dòng chuyển động ấy, bà Huỳnh Thị Phúc - Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM là một trong những nữ đại biểu gắn bó sâu sát với hoạt động lập pháp, giám sát và phản ánh tiếng nói cử tri.

Từ tháng 7/2025, trên cương vị Phó trưởng đoàn ĐBQH TPHCM, bà tiếp tục đảm nhận trọng trách tại một đô thị đặc biệt, nơi mỗi chính sách đều đòi hỏi tính thực tiễn, sự nhạy bén và tầm nhìn chiến lược.

Bà Huỳnh Thị Phúc tham gia thảo luận tại nghị trường, đóng góp ý kiến cho các dự án luật quan trọng - Ảnh: Nhân vật cung cấp
Bà Huỳnh Thị Phúc tham gia thảo luận tại nghị trường, đóng góp ý kiến cho các dự án luật quan trọng - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Lắng nghe từ cơ sở, lên tiếng ở nghị trường

Con đường công tác của bà Huỳnh Thị Phúc bắt đầu khá lặng lẽ. Năm 1995, bà làm thuyết minh viên tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Công việc tưởng chừng giản dị nhưng đã giúp bà rèn luyện khả năng truyền đạt thông tin chính xác, mạch lạc và thuyết phục.

Sau đó, gần 20 năm gắn bó với hệ thống công đoàn, bà trực tiếp tiếp xúc và giải quyết nhiều vấn đề thiết thực của người lao động như tiền lương, điều kiện làm việc, bảo hiểm xã hội hay tranh chấp lao động. Chính môi trường này đã hình thành trong bà tư duy thực tiễn: mỗi chính sách khi ban hành phải có tính khả thi, phải gắn với đời sống và đặt quyền, lợi ích hợp pháp của người dân làm trung tâm.

Khi chuyển sang công tác dân vận và tham gia cấp ủy địa phương, tầm nhìn của bà tiếp tục được mở rộng. Từ việc bảo vệ quyền lợi từng nhóm đối tượng, bà phải cân nhắc lợi ích chung của toàn xã hội, đồng thời chú trọng đến sự ổn định và phát triển lâu dài. Việc được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đánh dấu bước chuyển từ vai trò tổ chức, vận động sang vai trò giám sát và đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri.

Năm 2021, bà được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV và giữ cương vị Phó trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, chính thức bước vào nghị trường quốc gia. Đến tháng 7/2025, bà tiếp tục đảm nhận vị trí Phó trưởng đoàn ĐBQH TPHCM, tham gia đại diện cho cử tri của một đô thị đặc biệt, nơi mọi chính sách đều đòi hỏi sự nhạy bén, tính thực tiễn cao và tầm nhìn chiến lược dài hạn.


Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Phó Trưởng đoàn ĐBQH TPHCM Huỳnh Thị Phúc tích cực tham gia hoạt động lập pháp, giám sát và phản ánh tiếng nói cử tri tại nghị trường - Ảnh: Nhân vật cung cấp
Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Phó trưởng đoàn ĐBQH TPHCM Huỳnh Thị Phúc tích cực tham gia hoạt động lập pháp, giám sát và phản ánh tiếng nói cử tri tại nghị trường.

Kiên trì với mục tiêu “chính sách phải vì người dân”

Trong nhiệm kỳ, bà Huỳnh Thị Phúc xác định nâng cao chất lượng đóng góp ý kiến xây dựng luật và pháp lệnh là một khâu đột phá quan trọng. Đây không chỉ là định hướng chung mà được triển khai bằng những hoạt động cụ thể và bài bản.

Bà đã đồng chủ trì tổ chức 91 hội nghị, hội thảo, tiếp xúc cử tri chuyên đề để góp ý cho 106 dự án luật; đồng thời tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản đối với 162 dự luật. Thông qua các hoạt động này, đã có 989 lượt ý kiến góp ý chất lượng được tổng hợp, cùng hơn 722.000 ý kiến của cơ quan, tổ chức và cá nhân tham gia góp ý vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 2013. Những con số này cho thấy nỗ lực mở rộng đối thoại chính sách, tạo điều kiện để người dân và các tổ chức tham gia trực tiếp vào quá trình lập pháp.

Tại nghị trường, gần 60 lượt phát biểu thảo luận tổ và thảo luận hội trường của bà đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, tập trung vào bản chất vấn đề. Khi thảo luận các dự án luật như Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Bảo hiểm y tế hay Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, bà đều nhấn mạnh việc bảo đảm quyền lợi của người dân, đặc biệt là các nhóm yếu thế. Với các dự luật về công đoàn, giáo dục, phòng cháy chữa cháy, phòng chống mua bán người hay công nghiệp công nghệ số, quan điểm xuyên suốt của bà là đặt con người làm trung tâm và bảo đảm tính khả thi của chính sách khi triển khai.

Nữ đại biểu Huỳnh Thị Phúc tích cực tham gia các hoạt động giám sát và tiếp xúc cử tri trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV - Ảnh: Nhân vật cung cấp
Nữ đại biểu Huỳnh Thị Phúc tích cực tham gia các hoạt động giám sát và tiếp xúc cử tri trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Bên cạnh hoạt động lập pháp, công tác giám sát và chất vấn cũng được bà thực hiện tích cực. Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, bà tham gia nhiều chuyên đề giám sát tối cao liên quan trực tiếp đến đời sống người dân như an sinh xã hội, y tế, môi trường, đất đai, ngân sách hay cải cách thủ tục hành chính. Trên cương vị Phó trưởng đoàn, bà còn đồng chủ trì triển khai 27 chuyên đề giám sát, khảo sát tại địa phương và theo dõi việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát.

Tại nghị trường, bà đã có 11 lượt chất vấn và tranh luận trực tiếp với Thủ tướng, Phó thủ tướng và các bộ trưởng về nhiều vấn đề thiết thân như an sinh xã hội, tài chính - ngân hàng, giáo dục, y tế, đất đai, môi trường hay việc dừng thu phí tại Quốc lộ 51. Phong cách chất vấn súc tích, thẳng thắn nhưng có chiều sâu phân tích đã nhận được sự quan tâm và ghi nhận của cử tri.

Đặc biệt tại Kỳ họp thứ 9 của Quốc hội khóa XV - kỳ họp mang dấu mốc quan trọng khi sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013 và quyết định vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp - bà đã tích cực tham gia thảo luận. Trong các phiên làm việc, bà nhấn mạnh yêu cầu tinh gọn bộ máy phải đi đôi với bảo đảm hoạt động thông suốt, không làm ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Bên cạnh đó, bà cũng nêu nhiều kiến nghị liên quan đến phát triển hạ tầng và kinh tế biển như đề xuất bố trí vốn trung ương cho dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, kéo lưới điện quốc gia ra huyện Côn Đảo, đẩy nhanh tiến độ nâng cấp sân bay Côn Đảo và tích hợp quy hoạch kinh tế biển đảo của địa phương vào quy hoạch biển quốc gia. Những đề xuất này không chỉ nhằm giải quyết nhu cầu phát triển của địa phương mà còn hướng đến mục tiêu phát triển vùng, khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế biển và phân bổ nguồn lực công theo hướng bền vững.

Thanh Tâm

 
TIN MỚI