Phó chủ tịch UBND TPHCM đề nghị các sở ngành nghiên cứu kiến nghị của các em thiếu nhi

30/05/2025 - 14:46

PNO - Bà Trần Thị Diệu Thúy nhấn mạnh việc ghi nhận tiếng nói thiếu nhi, đề xuất các giải pháp chăm lo sức khỏe, tâm lý, môi trường sống an toàn cho các em.

Sáng 30/5, trong khuôn khổ Tháng hành động vì trẻ em, TPHCM tổ chức chương trình “Lãnh đạo Thành phố gặp gỡ, lắng nghe thiếu nhi” năm 2025 với chủ đề “Tự hào là măng non Thành phố Hồ Chí Minh”.

Các đại biểu thiếu nhi TPHCM nêu ý kiến tại Chương trình “Lãnh đạo Thành phố gặp gỡ, lắng nghe thiếu nhi” - Ảnh: Thanh Tâm
Các đại biểu thiếu nhi TPHCM trình bày các ý tưởng tại Chương trình “Lãnh đạo Thành phố gặp gỡ, lắng nghe thiếu nhi” - Ảnh: Thanh Tâm

Phát biểu tại chương trình, bà Trần Thị Diệu Thúy - Phó chủ tịch UBND TPHCM bày tỏ niềm xúc động khi được gặp gỡ 150 đại biểu thiếu nhi tiêu biểu từ các lĩnh vực khác nhau.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy xúc động khi nghe trẻ em nói lên các vấn đề thời sự, từ đó yêu cầu các sở ngành hành động cụ thể - Ảnh: Thanh Tâm
Phó chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy xúc động khi nghe trẻ em nói lên các vấn đề thời sự, từ đó yêu cầu các sở ngành hành động cụ thể - Ảnh: Thanh Tâm

Đánh giá cao những ý kiến xác đáng và gắn liền với thực tiễn cuộc sống của các em, bà Trần Thị Diệu Thúy yêu cầu các sở, ngành liên quan ghi nhận và khẩn trương nghiên cứu, đề xuất giải pháp triển khai phù hợp. Theo đó:

Sở Y tế TPHCM được giao tiếp tục tuyên truyền, quan tâm đến sức khỏe học đường, đặc biệt là sức khỏe tâm thần cho thiếu nhi, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn, đang sống tại các cơ sở bảo trợ xã hội. Thành phố đang xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử và sẽ tích hợp vào hệ thống dữ liệu dùng chung để theo dõi, đánh giá các chỉ số sức khỏe như cận thị, béo phì… Từ đó, có cơ sở đưa ra các chính sách dinh dưỡng phù hợp.

Ứng dụng Công dân số hiện nay đã có tính năng cá nhân hóa, cho phép mỗi học sinh có thể tự xây dựng nội dung riêng, kết nối dữ liệu sức khỏe, học tập. Đây là giải pháp đang được Sở Y tế và Trung tâm Chuyển đổi số thành phố phối hợp triển khai.

Sở Giáo dục và Đào tạo được đề nghị tiếp thu các ý kiến liên quan đến việc theo dõi sức khỏe học sinh, đầu tư mở rộng Trung tâm Kiểm soát và phân loại sức khỏe học đường - nơi hiện đang quá tải. Đồng thời, thành phố cần tăng cường đội ngũ tư vấn viên, giáo viên chuyên ngành tâm lý học đường, xây dựng các trung tâm vệ tinh nhằm đáp ứng nhu cầu tư vấn ngày càng tăng của học sinh. Bên cạnh đó, việc xây dựng trường học hạnh phúc, chương trình STEM cũng được đặc biệt chú trọng.

Sở Khoa học và Công nghệ được giao tăng cường các chương trình giáo dục kỹ năng sử dụng mạng an toàn, đưa hoạt động nghiên cứu khoa học đến gần hơn với học sinh, đồng thời phối hợp với Thành Đoàn xây dựng chương trình “Bình dân học vụ số” nhằm hỗ trợ thiếu nhi xử lý các tình huống thực tế trong cuộc sống.

Sở Văn hóa và Thể thao có nhiệm vụ xây dựng thêm nhiều chương trình nghệ thuật phục vụ thiếu nhi trên địa bàn, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em tiếp cận dễ dàng hơn với các hoạt động văn hóa - nghệ thuật lành mạnh.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục phối hợp xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, xanh sạch đẹp cho trẻ em.

Lãnh đạo TPHCM tặng quà cho 150 đại biểu thiếu nhi tại chương trình - Ảnh: Thanh Tâm
Lãnh đạo TPHCM tặng quà cho các đại biểu thiếu nhi tại chương trình - Ảnh: Thanh Tâm

Theo bà Trần Thị Diệu Thúy, khi việc sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp phường, xã được thực hiện, chính quyền địa phương sẽ có điều kiện gần gũi hơn, nắm bắt kịp thời những vấn đề các em gặp phải để có hướng xử lý phù hợp. Bà Thúy cũng đề nghị các em tích cực chia sẻ, phản ánh kịp thời với thầy cô, gia đình khi gặp khó khăn trong học tập hay cuộc sống, để được hỗ trợ nhanh chóng.

Qua đó, Phó chủ tịch UBND TPHCM gửi lời chúc mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi đến toàn thể các đại biểu thiếu nhi, đồng thời cam kết thành phố sẽ tiếp tục đồng hành và lắng nghe tiếng nói của trẻ em những “măng non” đầy tự hào của thành phố.

Thiếu nhi TPHCM kiến nghị tăng cây xanh, nhà ở thân thiện môi trường

Tại chương trình “Lãnh đạo Thành phố gặp gỡ, lắng nghe thiếu nhi” năm 2025, em Huỳnh Gia Phú (quận 6) đã thẳng thắn nêu lên thực trạng nhiều khu vực tại TPHCM vẫn còn tình trạng nhà ở chật chội, thiếu không gian sinh hoạt và mảng xanh cho người dân. Theo Gia Phú, diện tích nhà ở bình quân hiện chỉ đạt khoảng 21m²/người, con số còn thấp so với mục tiêu đề ra của thành phố. Cùng với đó, hạ tầng đô thị chưa đồng bộ, việc xử lý rác thải và ô nhiễm môi trường còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sống của người dân, đặc biệt là trẻ em.

Từ thực tế này, Gia Phú đã mạnh dạn đề xuất 3 nhóm giải pháp cụ thể. Thứ nhất, cần đẩy mạnh phát triển các khu nhà ở xã hội chất lượng cao, tích hợp không gian sinh hoạt cộng đồng, thân thiện với môi trường. Thứ hai, quy hoạch đô thị cần theo hướng xanh, bền vững, thông minh, với việc ứng dụng công nghệ hiện đại trong xử lý rác thải, nước thải và quản lý hạ tầng. Cuối cùng, Gia Phú mong muốn thành phố tăng diện tích cây xanh đô thị, xây dựng thêm nhiều công viên, quảng trường, lối đi bộ để người dân có không gian thư giãn, vận động và gắn kết cộng đồng.

Thanh Tâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI