Phiên chợ ngày giáp tết giữa đại ngàn Trường Sơn

27/01/2019 - 10:43

PNO - Lần đầu tiên phiên chợ tết vùng cao tại huyện A Lưới (Thừa Thiên - Huế) kéo dài đến hết ngày mùng 6 tết Nguyên đán, nhằm tái hiện không gian văn hóa truyền thống của đồng bào Pa Cô, Tà Ôi, Cơ Tu, Vân Kiều...

Phien cho ngay giap tet giua dai ngan Truong Son
Diễn ra từ ngày 27/1 đến ngày mùng 6 tết Kỷ Hợi, phiên chợ tái hiện không gian đời sống sinh hoạt, lao động sản xuất của đồng bào, với các các hoạt động mang đậm sắc màu văn hóa của vùng cao biên giới. Phiên chợ là nơi mua bán, trao đổi hàng hóa, gặp gỡ giao lưu, sinh hoạt văn hóa của cộng đồng các dân tộc đang sinh sống ở vùng núi cao Trường Sơn.
Phien cho ngay giap tet giua dai ngan Truong Son
Phiên chợ tết có hội thi đan lát thủ công truyền thống, hội thi giã gạo, làm bánh A Quát và các hoạt động bên lề như vẽ tranh thiếu nhi, hội chơi dân gian, hội hoa xuân…
Phien cho ngay giap tet giua dai ngan Truong Son
Du khách có mặt trong phiên chợ tết cuối năm ở vùng cao A Lưới, được tiếp cận với các sản phẩm chất lượng cao của núi rừng Trường Sơn
Phien cho ngay giap tet giua dai ngan Truong Son
Chưa rõ phiên chợ tết vùng cao A Lưới hình thành từ lúc nào, chỉ biết trong ký ức của người đồng bào nơi đây, phiên chợ là “tín hiệu vui” của bà con dân bản sau một mùa nương rẫy mệt nhọc. Phiên chợ là ngày vui trong những ngày cận tết, xua đi cái heo hút của núi rừng đại ngàn.
Phien cho ngay giap tet giua dai ngan Truong Son
Người đến với phiên chợ tết vùng cao A Lưới hầu hết là đồng bào các dân tộc từ những bản làng xa xôi. Hàng ngày, họ băng rừng lội suối kiếm sản vật của rừng, sau đó đem về sơ chế, đến sáng sớm hôm sau mang xuống chợ bán. Đó là măng tươi, rau xanh, chuối, mật ong rừng, bánh A Quát... hay những con chim bắt được trong rừng. Những sản vật này hầu hết còn ướt đẫm sương đêm.
Phien cho ngay giap tet giua dai ngan Truong Son
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, phiên chợ không chỉ quảng bá các sản phẩm truyền thống do người dân làm nên mà còn góp phần tăng cường khối đại đoàn kết, hướng tới triển khai các hoạt động Ngày hội VHTT&DL các dân tộc thiểu số 6 tỉnh vùng biên giới Việt Nam - Lào khu vực miền Trung, Tây Nguyên năm 2019.

Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI