Phát triển hội viên và chăm lo, hỗ trợ phụ nữ đơn thân, trẻ em mồ côi vì dịch COVID-19

11/11/2021 - 19:38

PNO - Đại hội đại biểu Phụ nữ TP.Thủ Đức lần thứ I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã diễn ra trong hai ngày 10 và 11/11.

Đại hội đã biểu quyết thông qua 12 chỉ tiêu và 3 công trình trọng điểm sẽ thực hiện trong nhiệm kỳ mới. Trong đó, những điểm nổi bật là: phát triển thêm 25.000 hội viên phụ nữ, mỗi cơ sở Hội phải có giải pháp hiệu quả nhằm duy trì và nâng chất ít nhất một mô hình tập hợp phụ nữ đặc thù, khó tập hợp ở địa phương; phối hợp vận động, hỗ trợ thành lập mới 20 doanh nghiệp, hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý; vận động 8.500 nam, nữ trong độ tuổi kết hôn tham gia học tập tìm hiểu kiến thức tiền hôn nhân trên hệ thống đào tạo trực tuyến của Hội…

 

Đại biểu tham quan triển lãm hình ảnh và một số gian hàng giới thiệu sản phẩm, cách làm hay của các cấp Hội TP.Thủ Đức trong thời gian qua.
Triển lãm hình ảnh và một số gian hàng giới thiệu sản phẩm, cách làm hay của các cấp Hội TP.Thủ Đức

Hội cũng sẽ tập trung hỗ trợ tất cả phụ nữ đơn thân trên địa bàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và kết nối các nguồn lực chăm lo cho toàn bộ em nhỏ mồ côi cha, mẹ vì dịch.

Bà Lâm Thị Ngọc Hoa (bìa phải) - Phó chủ tịch thường trực Hội LHPN TP.HCM - trao biểu trưng cam kết kết nối các nguồn lực hỗ trợ chăm sóc 92 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn do dịch COVID-19.
Bà Lâm Thị Ngọc Hoa (phải) - Phó chủ tịch thường trực Hội LHPN TP.HCM - trao biểu trưng cam kết kết nối các nguồn lực hỗ trợ chăm sóc 92 trẻ em tại TP.Thủ Đức có hoàn cảnh khó khăn do dịch COVID-19.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội LHPN TP.Thủ Đức nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 59 ủy viên, bà Nguyễn Hạnh Thảo tái đắc cử Chủ tịch Hội.

Thảo Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI