Phát hiện ngôi trường thuộc Đại học Oxford từ cách đây 500 năm

01/02/2022 - 14:43

PNO - Một ngôi trường trực thuộc Đại học Oxford của nước Anh tồn tại từ cách đây 500 năm vừa được các nhà khảo cổ học tìm thấy.

Những tàn tích còn sót lại của một ngôi trường thành viên thuộc Đại học Oxford bị bỏ hoang từ cách đây gần 500 năm vừa được các nhà khảo cổ học phát hiện.

Một trường thuộc Đại học Oxford từ cách đây 500 năm vừa được phát hiện
Một trường thuộc Đại học Oxford từ cách đây 500 năm vừa được phát hiện

Đây là một trong nhiều cơ sở giáo dục, tôn giáo bị phá hủy trong giai đoạn những năm 1530 khi vua Henry VIII chỉ thị phải giải thể các tu viện trên khắp nước Anh.

Tên trường là St Mary, được thành lập vào năm 1435 và tồn tại khoảng 106 năm (1435 - 1541), là cơ sở đào tạo giáo luật cho các sinh viên thuộc Công giáo. Các nhà khảo cổ xác định, có ít nhất 30 căn hộ được xây dựng dành riêng cho sinh viên nội trú.

“Chúng tôi hy vọng những gì được phát hiện sẽ giúp làm sáng tỏ về một giai đoạn rực rỡ góp phần tạo nên một Đại học Oxford danh tiếng ngày nay”, Giáo sư Ben Ford - trưởng nhóm khảo cổ - chia sẻ.

Một vài đoạn xương động vật và than củi sót lại được tìm thấy cũng gợi nên hình ảnh những bếp ăn tập thể dành cho sinh viên nội trú, những người sinh sống, học tập và nghiên cứu ngay trong khuôn viên của Đại học Oxford từ hơn 5 thế kỷ trước.

Phát hiện của các nhà khảo cổ giúp giới nghiên cứu hiểu rõ hơn về cách thức sinh hoạt và học tập của sinh viên Đại học Oxford cách đây hơn 500 năm
Phát hiện của các nhà khảo cổ giúp giới nghiên cứu hiểu rõ hơn về cách thức sinh hoạt và học tập của sinh viên Đại học Oxford cách đây hơn 500 năm

Các nhà khảo cổ còn thu thập được một số vật dụng hằng ngày của người dân từ thế kỷ 17 như: chiếc lược bằng xương, đồng xu bằng bạc, bình đựng nước bằng đá và những mảnh ngói làm bằng đất nung.

Nguyễn Thuận (theo Daily Mail)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI