Phát hiện chiếc thuyền xa hoa 2.000 năm tuổi ngoài khơi Alexandria

10/12/2025 - 13:14

PNO - Một con thuyền xa hoa, sang trọng từ thế kỷ I, trùng khớp với mô tả của sử gia Hy Lạp Strabo vừa được phát hiện dưới biển Địa Trung Hải.

Hình ảnh mô tả những chiếc thuyền xa hoa thời kỳ cổ đại. Ảnh: Internet
Hình ảnh mô tả những chiếc thuyền xa hoa của Ai Cập thời kỳ cổ đại - Ảnh: Internet

Dấu tích của một hòn đảo từng chìm trong tiệc tùng

Theo The Guardian, con thuyền có niên đại vào nửa đầu thế kỷ I sau Công nguyên, dài khoảng 35m với một gian phòng lớn ở trung tâm boong, nơi được bài trí xa hoa để làm không gian nghỉ ngơi và tiếp đãi khách quý. Cấu trúc này giống như một pavilion, loại phòng riêng dành cho các buổi yến tiệc, thư giãn hay giải trí của giới quyền quý thời La Mã - Ai Cập cổ đại.

Vào thời cổ đại, Alexandria nổi tiếng là một trong những thành phố lộng lẫy nhất, với các đền thờ, cung điện và ngọn hải đăng Pharos cao 130m, 1 trong 7 kỳ quan của thế giới cổ.

Chiếc thuyền xa hoa, được dùng cho những yến tiệc được tìm thấy ngoài khơi hòn đảo Antirhodos, nay đã chìm dưới biển, vốn từng thuộc Portus Magnus, đại cảng của Alexandria.

Những thanh gỗ được bảo quản tốt của con thuyền chỉ nằm sâu 7 mét dưới nước và 1,5 mét dưới lớp trầm tích. Ảnh: Christoph Gerigk ©Franck Goddio/Hilti Foundation
Những thanh gỗ của con thuyền còn nguyên vẹn nằm dưới lớp trầm tích - Ảnh: Hilti Foundation

Sử gia, địa lý gia và triết gia Hy Lạp Strabo (khoảng 64 TCN - 24 SCN), khi thăm thành phố vào năm 29-25 TCN, từng mô tả những con thuyền này như sau: “Những con thuyền này được trang hoàng xa hoa và được hoàng gia dùng để du ngoạn. Đám đông dân chúng cũng sử dụng chúng để vượt kênh tham dự các lễ hội. Suốt ngày đêm, thuyền chật kín người thổi sáo, nhảy múa, hòa mình vào sự hân hoan”.

Những giả thuyết về chiếc thuyền xa hoa

Cuộc khai quật được thực hiện bởi Viện Khảo cổ Hàng hải châu Âu (IEASM) dưới sự chỉ đạo của Franck Goddio, giáo sư thỉnh giảng ngành khảo cổ hàng hải tại Đại học Oxford.

Goddio nói với The Guardian: “Đây là phát hiện vô cùng phấn khích, bởi lần đầu tiên một con thuyền như vậy được tìm thấy ở Ai Cập. Những con thuyền này được nhắc đến bởi nhiều tác giả cổ đại, như Strabo, và cũng xuất hiện trong các tư liệu hình khắc… nhưng chưa bao giờ người ta tìm thấy một chiếc thật”.

Ông cho biết đây là con thuyền có kích thước đặc biệt lớn, thể hiện qua những thanh dầm gỗ rộng tới khoảng 7m. Nó có thể cần hơn 20 tay chèo để vận hành. Con thuyền được phát hiện ở độ sâu chỉ 7m dưới mặt nước và nằm 1,5m dưới lớp trầm tích.

Chi tiết từ bức tranh khảm sông Nile ở Palestrina cho thấy những chiếc thuyền nhỏ hơn nhiều so với chiếc được phát hiện ngoài khơi Alexandria. Ảnh The Guardian
Chi tiết từ bức tranh khảm sông Nile của Palestrina cho thấy những chiếc thuyền nhỏ hơn nhiều so với chiếc thuyền được phát hiện ngoài khơi Alexandria - Ảnh The Guardian

Một giả thuyết khác cho rằng đây có thể là thuyền thiêng thuộc về một ngôi đền thờ nữ thần Ai Cập Isis. Goddio nhận định con thuyền có thể từng được sử dụng trong một nghi lễ trên biển để tôn vinh nữ thần.

Việc nghiên cứu xác tàu mới chỉ ở giai đoạn đầu. Nó có thể mang lại những hiểu biết mới về “đời sống, tôn giáo, sự xa hoa và văn hóa hưởng thụ trên các tuyến thủy lộ của Ai Cập thời La Mã” - ông nói thêm.

Những dòng chữ Hy Lạp được tìm thấy trên thân thuyền vẫn chưa được giải mã và có thể cung cấp thêm nhiều manh mối quan trọng.

Tuấn Huy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI