Pháo tự chế phát nổ, 2 học sinh nhập viện cấp cứu

03/01/2021 - 19:39

PNO - Trong lúc chế tạo pháo để sử dụng thì bất ngờ xảy ra vụ nổ lớn, 2 nam sinh THCS bị thương ở mặt, tay.

Tối 3/1, ông Nguyễn Văn Khiêm - Chủ tịch UBND xã Nghi Kim (TP. Vinh, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ nổ do chế tạo pháo khiến 2 nam sinh bị thương.

Theo ông Khiêm, khoảng 14g chiều cùng ngày, 2 nam sinh THCS đi chăn bò ngoài ruộng rồi rủ nhau về nhà một người thân chế tạo pháo để sử dụng. Khi cả hai mang đồ nghề ra sân nhà chế tạo thì bất ngờ xảy ra một vụ nổ lớn.

Hai nam sinh được đưa vào bệnh viện cấp cứu với vết thương ở mặt, tay
Hai nam sinh được đưa vào bệnh viện cấp cứu với vết thương ở mặt, tay

Vụ việc khiến cả hai bị thương nặng ở mặt, tay. Phát hiện sự việc, người thân đã nhanh chóng đưa cả hai vào Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An cấp cứu.

“Sau khi xảy ra sự việc, chúng tôi đã cho công an xuống làm việc, kiểm tra nhà của 2 nam sinh này nhưng không phát hiện pháo nổ đã chế tạo. Có thể các em tự học cách chế tạo pháo trên mạng rồi làm theo thì gặp nạn” - ông Khiêm nói.

Một tháng trước, hai nam sinh 15 tuổi quê xã Hưng Lộc (TP. Vinh) cùng nhóm bạn mang theo 2 bao tải chứa 40 khối trụ pháo tự chế có đường kính 7cm, dài 20cm, trọng lượng 28kg thì bị cảnh sát phát hiện, bắt giữ.

Hai nam sinh này sau đó khai số pháo trên do nhóm bạn tự chế, đang trên đường mang đi bán thì bị bắt giữ.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI