Oscar 2022: Tăng rating nhưng vẫn thấp kỷ lục

30/03/2022 - 09:54

PNO - Lượt xem Oscar 2022 tăng 58% so với năm ngoái. Con số khá ấn tượng, nhưng vẫn thuộc nhóm thấp kỷ lục trong lịch sử. Lối đi nào cho Oscar?

Oscar 2022 gây chú ý khi xảy ra tình huống Will Smith tát Chris Rock ngay trên sân khấu. Vụ việc chiếm sóng truyền thông và mạng xã hội giúp Oscar 2022 được chú ý theo cách mà các nhà làm nghệ thuật không ai mong muốn.

Cú tát của Will Smith "cứu view" cho Oscar 2022:

 

Theo số liệu Live + Same Day Nielsen, lượng người xem Oscar trên kênh ABC tăng vọt thêm 511.000 người trong khoảng thời gian 15 phút từ khi Will Smith tát Chris Rock. Sau đó, lượng người xem giảm dần và khi Will Smith phát biểu nhận giải ở hạng mục Nam chính xuất sắc, lượng người xem tăng vọt thêm 614.000 người.

Phần được xem nhiều nhất trong toàn bộ chương trình kéo dài 15 phút, từ 21g15 - 21g29 khi ngôi sao của bộ phim CODA - Troy Kotsur giành giải Nam phụ xuất sắc nhất. Ông là nam diễn viên khiếm thính đầu tiên thắng Oscar. Phần công bố giải thưởng này do nữ diễn viên gạo cội của Hàn Youn Yuh Jung thực hiện. Bà có phần chuyện trò dí dỏm, dùng cả ngôn ngữ kí hiệu khi gọi tên của Troy Kotsur. Hành động đáng mến của nữ diễn viên được ngợi khen và đây được xem là khoảnh khắc xúc động nhất của mùa giải năm nay.

Thời điểm 15 phút đầu của giải có lượng người xem thấp nhất, chỉ 3,1 triệu người.

Nam diễn viên khiếm thính Troy Kotsur và diễn viên gạo cội Hàn Quốc
Nam diễn viên khiếm thính Troy Kotsur và diễn viên gạo cội Hàn Quốc Youn Yuh Jung

Oscar 2022 đã thu hút 16,6 triệu người xem, tăng 58% so với mức thấp kỷ lục của năm ngoái 10,5 triệu người. Tuy lượng người xem tăng 58% nhưng khi so sánh với các năm, Oscar 2022 có tổng lượng xem thấp thứ 2 trong lịch sử Oscar.

Trên mạng xã hội, Oscar 2022 thu hút lượng tương tác đáng kinh ngạc. Cụ thể, đã có 22,7 triệu lượt tương tác với các bài đăng, tăng 139% so với chương trình phát sóng năm ngoái (9,5 triệu lượt). Đây là năm Oscar có lượng tương tác mạng xã hội "khủng" nhất.

Minh Tú

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI