Ông Võ Văn Thưởng: Đi đâu, làm gì, tôi luôn tự hào là sinh viên ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

09/09/2019 - 13:30

PNO - Phát biểu trước hơn 3.000 tân sinh viên tại lễ khai giảng sáng 9/9, Ủy viên Bộ chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng xúc động chia sẻ.

Phát biểu trước hơn 3.000 tân sinh viên tại lễ khai giảng của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM) sáng nay, Ủy viên Bộ chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng xúc động chia sẻ:

“Hôm nay về thăm trường, được gặp các thầy cô giáo cùng các bạn sinh viên trong ngày khai trường; được tận mắt chứng kiến những thành tựu và sự phát triển của trường, tôi thực sự xúc động, tự hào”.

Ông tiếp lời: “Sự dạy dỗ và tình cảm của các thầy cô, cùng những kỷ niệm đẹp của thời sinh viên vẫn luôn vẹn nguyên trong ký ức của tôi”.

Ong Vo Van Thuong: Di dau, lam gi, toi luon tu hao la sinh vien DH Khoa hoc Xa hoi va Nhan van
Ông Võ Văn Thưởng gặp lại thầy cũ là PGS.TS Ngô Văn Lệ, nguyên Hiệu trưởng nhà trường

Trở về thăm trường cũ, ông Võ Văn Thưởng bày tỏ sự xúc động và tự hào khi tận mắt chứng kiến những thành tựu và sự phát triển của trường.

Là một trong 60 cựu sinh viên tiêu biểu Trường đại học Văn khoa - Trường đại học Tổng hợp - Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ông Thưởng khẳng định:

"Dù đi đâu, làm gì, tôi cũng luôn ý thức phải không ngừng rèn luyện, phấn đấu để xứng đáng với công lao to lớn và tình cảm của thầy cô cũng như niềm tin yêu của bạn bè, đồng chí.

Tôi luôn trân trọng tự hào là sinh viên của trường, là học trò của các thầy giáo, cô giáo, và xem đó là hành trang, là trách nhiệm để không ngừng nỗ lực học tập, công tác, hoàn thành tốt hơn các nhiệm vụ mà xã hội phân công".

Ong Vo Van Thuong: Di dau, lam gi, toi luon tu hao la sinh vien DH Khoa hoc Xa hoi va Nhan van

Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn là nơi đào tạo nhiều cựu sinh viên tiêu biểu, thành đạt 

Đồng thời, ông Võ Văn Thưởng cũng đề nghị trường cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trong năm học mới 2019-2020. Cụ thể là xây dựng và không ngừng hoàn thiện mô hình theo hướng hiện đại, phù hợp với yêu cầu hội nhập quốc tế và điều kiện thực tiễn của Việt Nam.

Bên cạnh đó là đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung, chương trình giảng dạy và nghiên cứu theo hướng hiện đại, thiết thực, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và yêu cầu hội nhập quốc tế.

Ong Vo Van Thuong: Di dau, lam gi, toi luon tu hao la sinh vien DH Khoa hoc Xa hoi va Nhan van

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng xúc động khi về dự lễ khai giảng ở trường cũ

“Kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành, giữa bồi dưỡng các kiến thức cơ bản, hàn lâm với trau dồi những phương pháp giải quyết các vấn đề mà đời sống xã hội đặt ra. Đề cao tính sáng tạo, tự học tập, trau dồi kiến thức, kỹ năng của người học, làm cho người học thực sự trở thành trung tâm trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu. Chú trọng đặc biệt tới việc phát triển phẩm chất, năng lực cần thiết cho sinh viên để tăng khả năng thích ứng với xã hội và hội nhập quốc tế của sinh viên”, ông Thưởng nói.

Cũng theo ông Thưởng, trường cần tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo, tiếp tục xây dựng một số chuyên ngành mới để phục vụ yêu cầu, nhiệm vụ phát triển và bảo vệ đất nước hiện nay và trong tương lai.

Phó giáo sư - tiến sĩ Ngô Thị Phương Lan, Hiệu trưởng nhà trường, khẳng định: “Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM) là một trong hai trung tâm đào tạo trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn lớn nhất cả nước; là điểm đến tin cậy của nhiều học giả, chính trị gia trong và ngoài nước, của người học từ 95 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới".

Trong năm học 2019-2020, phó giáo sư - tiến sĩ Ngô Thị Phương Lan nhắn nhủ với các tân sinh viên, những “Người Nhân văn” luôn sáng tạo không ngừng.

Ong Vo Van Thuong: Di dau, lam gi, toi luon tu hao la sinh vien DH Khoa hoc Xa hoi va Nhan van
Vị "thuyền trưởng" nhà trường dặn dò các tân sinh viên phải tiếp nối truyền thống của "Người Nhân văn"

“Tôi xin gửi lời chúc mừng đến toàn thể các bạn vì đã vượt qua một hành trình gian nan thử thách để trở thành một thành viên của ngôi trường có truyền thống học thuật, tinh thần nhân văn sâu sắc. Là thành viên của ngôi trường này, chúng ta sẽ là những “Người Nhân văn” luôn sáng tạo không ngừng với ý thức cao cả về sự nghiêm túc học thuật; yêu thương và có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng; sống có lý tưởng, có hoài bão và trách nhiệm xã hội;…”, bà Lan nói.

Theo vị hiệu trưởng, thực tế cuộc sống đầy sinh động và liên tục biến chuyển này luôn đặt ra cho nền giáo dục đại học những thách thức to lớn nhưng đầy thú vị, đòi hỏi phải tìm ra những phương cách lý giải và thực hiện những giải pháp phát triển. Trong bất cứ xã hội nào, khoa học xã hội và nhân văn là thành tố rất quan trọng bên cạnh lĩnh vực khoa học kỹ thuật, khoa học tự nhiên…

Bà cũng nhắn nhủ sinh viên hãy thực hiện những việc thiết thực nhất: xác định kế hoạch học tập, rèn luyện bản thân; nắm bắt chắc chắn kiến thức thầy cô truyền dạy; đề cao tinh thần tự học, tự nghiên cứu, tinh thần biện luận; có nhiều trải nghiệm xã hội cho bản thân; học ngoại ngữ thật tốt; rèn luyện cho mình khả năng thích ứng với sự thay đổi trong môi trường đa văn hóa, thay đổi nhanh chóng.

Gia Tuệ - Quang Định

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI