Ông Võ Khắc Thái tái đắc cử Bí thư Quận ủy quận 7

11/07/2020 - 18:13

PNO - Ngày 11/7, Đảng bộ quận 7 tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã công bố kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ quận 7 lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 41 thành viên; bầu Ban Thường vụ gồm 12 thành viên; bầu Bí thư, Phó bí thư Quận ủy quận 7.

Toàn cảnh đại hội
Toàn cảnh đại hội

Ông Võ Khắc Thái - Bí thư Quận ủy quận 7 nhiệm kỳ 2015-2020 - tái đắc cử Bí thư nhiệm kỳ 2020-2025. Trước đó, ông Thái nguyên là Phó bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận 3. Ngày 1/4/2020, Thành ủy TPHCM đã tổ chức trao quyết định, điều động ông tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy, giữ chức Bí thư Quận ủy quận 7 nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội cũng bầu hai phó bí thư gồm ông Hoàng Minh Tuấn Anh - Chủ tịch UBND quận 7 và ông Trần Chí Dũng - Trưởng ban Tổ chức Quận ủy quận 7.

Đoàn
Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ quận 7 lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 

Nhiệm kỳ 2015-2020, kinh tế quận 7 tiếp tục tăng trưởng, phát triển theo đúng định hướng thương mại - dịch vụ - công nghiệp - xây dựng - nông nghiệp. Thu ngân sách hàng năm đạt kế hoạch được giao, đầu tư công đúng trọng tâm và hiệu quả, nguồn thu thuế công thương nghiệp tăng đều theo từng năm.

Ngoài ra, quận 7 còn nổi bật với chương trình giảm nghèo bền vững, thực hiện có hiệu quả các giải pháp hỗ trợ gắn với chính sách trợ giúp hộ nghèo. Trong 3 năm (2016-2018), quận đã hoàn thành chỉ tiêu cơ bản không còn hộ nghèo giai đoạn 2016-2020, sớm 2 năm. 

Chương trình giảm ùn tắc giao thông cũng đạt kết quả quan trọng như tăng thêm 45,75ha đất dành cho giao thông, kết hợp với các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, không để hình thành các điểm đen về tai nạn giao thông.

Quận 7 đang có nhiều kế hoạch tăng diện tích mảng xanh
Quận 7 đang có nhiều kế hoạch tăng diện tích mảng xanh

Tham dự đại hội, ông Nguyễn Hồ Hải - Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM - cũng chỉ ra thêm một số tồn tại cần khắc phục. Cụ thể, dù kinh tế của quận 7 có tăng trưởng qua từng năm nhưng chưa phát huy hết tiềm năng, thế mạnh. Việc đầu tư, thực hiện theo quy hoạch còn chậm, công tác quản lý nhà nước về môi trường, đô thị chưa đồng bộ.

Trong thời gian tới, theo ông Hải, quận 7 vốn có nhiều tiềm năng phát triển như có khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng, khu chế xuất, cảng hoạt động hiệu quả; qua đó cần xác định rõ các nguồn lực trên địa bàn, có kế hoạch kêu gọi hợp tác đầu tư, phát triển các loại hình sản xuất, kinh doanh phù hợp…

Đại hội cũng chỉ ra rằng, với tốc độ đô thị hóa tiếp tục diễn ra nhanh, quy mô dân số dự báo đến năm 2025 khoảng 423.964 người, kéo theo nhu cầu về giáo dục, y tế, giao thông, dịch vụ, văn hóa - xã hội tăng cao. Do đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận 7 cam kết tiếp tục nỗ lực tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, đưa ra một số chỉ tiêu quan trọng như đến năm 2025, đất cây xanh đạt 2m2/người (hiện nay là 1,6m2/người); tỷ lệ đất giao thông đạt 17% (hiện nay là 16,58%); tăng chỉ tiêu phát triển kinh tế; hoàn thành sớm 1 năm chỉ tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025...

Tuyết Dân

 

 

 

 

 
TIN MỚI