Ông Trương Quang Nghĩa và ông Huỳnh Đức Thơ được bố trí công tác thế nào sau đại hội?

22/10/2020 - 20:23

PNO - Đảng bộ thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu ra Ban chấp hành mới.

Từ ngày 20 - 22/10, Đảng bộ thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 51 người, trong đó tái cử 33 người; tham gia lần đầu 18 người. Cán bộ nữ 11 người, đạt tỉ lệ 21,56%; cán bộ trẻ 6 người, đạt tỉ lệ 11,76%.

Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng khóa XXII đã tiến hành bầu 14 cán bộ tham gia Ban Thường vụ Thành uỷ, trong đó có các ông: Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Thành ủy; Lương Nguyễn Minh Triết - Phó bí thư Thành ủy; Lê Trung Chinh - Phó bí thư Thành ủy. Hội nghị cũng đã bầu Ủy ban kiểm tra Thành ủy khóa XXII gồm 10 người.

Ông Lê Trung Chinh - Phó bí thư Thành ủy Đà Nẵng khóa XXII - chủ trì họp báo sau đại hội
Ông Lê Trung Chinh - Phó bí thư Thành ủy Đà Nẵng khóa XXII - chủ trì họp báo sau đại hội

Tại cuộc họp báo sau đại hội, ông Lê Trung Chinh - Phó bí thư Thành ủy Đà Nẵng khóa mới - cho biết về việc sắp xếp bố trí nhiệm vụ của hai nhân sự là ông Trương Quang Nghĩa và Huỳnh Đức Thơ.

Theo đó, ông Trương Quang Nghĩa - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khóa XXI - sẽ chỉ đạo, theo dõi Đảng bộ thành phố Đà Nẵng đến hết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ông Huỳnh Đức Thơ - đương kim Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng - sẽ thôi chức Phó bí thư Thành ủy và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch thành phố cho đến kỳ họp HĐND thành phố diễn ra sẽ miễn nhiệm.

Ông Trương Quang Nghĩa được điều động về làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng vào tháng 10/2017. Ông Trương Quang Nghĩa sinh năm 1958, quê ở xã Cẩm Kim, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Trước đó ông được điều động làm Phó bí thư Thành ủy Đà Nẵng giai đoạn 2008-2010; Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.

Ông Huỳnh Đức Thơ sinh năm 1962, trình độ cử nhân Kinh tế, thạc sĩ Quan hệ công chúng. Ông từng kinh qua các chức vụ: Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư thành phố; Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2011 - 2016; Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Lê Đình Dũng

 
TIN MỚI