Ông Nguyễn Văn Đua nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng

04/09/2020 - 12:06

PNO - Sáng 4/9, Đảng ủy khối Dân - Chính - Đảng TPHCM tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2020) và Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2020).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Ngọc Quốc Thuận - Bí thư Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM nêu bật không khí tự hào của những ngày thu lịch sử, trong không khí vui tươi, phấn khởi chào mừng thành công của Đại hội Đại biểu Đảng bộ khối lần thứ III, tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Võ Ngọc Quốc Thuận - Bí thư Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM - phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Quốc Ngọc
Ông Võ Ngọc Quốc Thuận - Bí thư Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: Quốc Ngọc

Ôn lại những trang sử vàng của dân tộc, của 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Ngày Quốc khánh 2/9, ông Thuận cho rằng, trong lịch sử đấu tranh cách mạng, nếu không khơi dậy sức mạnh vô địch của hàng chục triệu quần chúng được giác ngộ, với ý thức giành chính quyền cho mình để rồi xây dựng chính quyền mưu lợi cho hạnh phúc của mình thì với 5.000 đảng viên thời kỳ tiền khởi nghĩa, Đảng ta làm sao có thể làm tròn sứ mệnh lịch sử, tiến hành cuộc Cách mạng tháng Tám thành công mau lẹ và ngoạn mục như vậy.

“Đại đoàn kết là truyền thống quý báu, được hun đúc trong quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu của cách mạng Việt Nam. Đồng thời, cũng là mục tiêu chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch thông qua chiến lược diễn biến hòa bình nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, với những thủ đoạn ngày càng tinh vi”, ông Thuận nói.

Với trách nhiệm trước lịch sử, trước nhân dân, Bí thư Đảng ủy Khối kêu gọi các tổ chức đảng, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động Đảng bộ khối cần nỗ lực nhiều hơn nữa để hoàn thành mọi nhiệm vụ.

Ông Trần Lưu Quang - Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM - trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho ông Lê Tâm Dũng (Đảng bộ cơ quan Văn phòng Thành ủy). Ảnh: Quốc Ngọc
Ông Trần Lưu Quang - Phó bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho ông Lê Tâm Dũng (Đảng bộ cơ quan Văn phòng Thành ủy) - Ảnh: Quốc Ngọc

Tại buổi lễ, Đảng ủy khối Dân - Chính - Đảng TPHCM chúc mừng và trao tặng Huy hiệu 60 năm, 55 năm, 50 năm, 45 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng cho 24 đảng viên của Đảng bộ khối.

Tiêu biểu có ông Lê Tâm Dũng - Đảng bộ cơ quan Văn phòng Thành ủy vinh dự nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, bà Lưu Kim Hoa - Đảng bộ Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật TPHCM nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, ông Phạm Văn Huỳnh - Chi bộ Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM và ông Trần Thành Long - Chi bộ Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TPHCM nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng.

Ông Trần Lưu Quang - Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM - trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho ông Nguyễn Văn Đua - nguyên Phó bí thư trường trực Thành uỷ TPHCM. Ảnh: Quốc Ngọc
Ông Trần Lưu Quang - Phó bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho ông Nguyễn Văn Đua - nguyên Phó bí thư Trường trực Thành ủy TPHCM - Ảnh: Quốc Ngọc

Ông Nguyễn Văn Đua - nguyên Phó bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM vinh dự nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng trong đợt trao tặng nhân dịp Quốc khánh 2/9.

Các đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng sáng 4/9. Ảnh: Quốc Ngọc
Các đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng sáng 4/9 - Ảnh: Quốc Ngọc

Quốc Ngọc

 
TIN MỚI