Ông Nguyễn Ngọc Tuấn và ông Chu Ngọc Anh tái đắc cử Chủ tịch HĐND, UBND thành phố Hà Nội

23/06/2021 - 12:00

PNO - Sáng 23/6, tại kỳ họp thứ nhất HĐND TP. Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, ông Nguyễn Ngọc Tuấn được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội; ông Chu Ngọc Anh tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP. Hà Nội.

 

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu khai mạc Kỳ họp.
Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu khai mạc kỳ họp - Ảnh: Báo Tin Tức

Theo kết quả kiểm phiếu, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP nhiệm kỳ 2016-2021, được 92/94 đại biểu HĐND TP có mặt đồng ý bầu làm Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, đạt tỷ lệ 97,87%.

Ông Chu Ngọc Anh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu 92/94 (đạt tỷ lệ 97,87%).

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh. Ảnh: VTV.vn
Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh - Ảnh: VTV.vn

Sáng cùng ngày, HĐND TP. Hà Nội cũng đã bầu chức danh Phó chủ tịch UBND TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả 6 ứng cử viên trúng cử chức danh này với số phiếu thống nhất cao:

- Ông Lê Hồng Sơn (Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP. nhiệm kỳ 20216-2021. Dự kiến phân công phụ trách lĩnh vực: nội chính, tư pháp).

- Ông Nguyễn Trọng Đông (Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2016-2021. Dự kiến phân công phụ trách lĩnh vực: đất đai, tài nguyên môi trường, thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo).

- Ông Dương Đức Tuấn (Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2016-2021. Dự kiến phân công lĩnh vực: quy hoạch, kiến trúc, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị).

- Ông Hà Minh Hải (Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2016-2021. Dự kiến phụ trách lĩnh vực: kinh tế tổng hợp, tài chính ngân sách).

- Ông Chử Xuân Dũng (Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2016-2021) dự kiến phân công phụ trách lĩnh vực: văn hóa, xã hội).

- Ông Nguyễn Mạnh Quyền (Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2016-2021. Dự kiến phân công phụ trách lĩnh vực kinh tế ngành).

Các đại biểu HĐND TP cũng đã bầu 21 Ủy viên UBND TP. Hà Nội với số phiếu thống nhất cao. 

Cũng tại kỳ họp thứ nhất, UBND trình HĐND thành phố thông qua nghị quyết về điều chỉnh phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách quận, thị xã, phường khi áp dụng thí điểm mô hình chính quyền đô thị. Đồng thời, trình HĐND thành phố thông qua nghị quyết về một số cơ chế chi đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19 của thành phố.

An Sinh - Bảo Khang

 

 
TIN MỚI