Ông Nguyễn Minh Hoàng tái đắc cử Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TPHCM

24/09/2022 - 15:56

PNO - Ngày 24/9, tại Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh TP.HCM, nhiệm kỳ 2022-2027, ông Nguyễn Minh Hoàng tái đắc cử Chủ tịch hội.

Ngày 24/9, Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh (CCB) TP.HCM, lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 đã được tổ chức thành công với chủ đề: “Phát huy bản chất, truyền thống “bộ đội Cụ Hồ”, “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”; xây dựng tổ chức hội các cấp vững mạnh toàn diện; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ; tích cực tham gia xây dựng và phát triển thành phố”. 

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên tặng khánh vàng và chúc mừng Đại hội đại biểu
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên (bìa phải) tặng khánh đồng, chúc mừng Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh, nhiệm kỳ 2022-2027

Đến dự và chúc mừng đại hội, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh: “Đây là sự kiện chính trị quan trọng của các cấp Hội CCB. Trong 5 năm qua, CCB TPHCM đã nêu cao truyền thống của Hội CCB Việt Nam, tiếp tục có nhiều đóng góp rất quan trọng trong xây dựng và phát triển thành phố”.

Bí thư Thành ủy TPHCM đánh giá cao tinh thần, thái độ, trách nhiệm của Hội CCB khi thẳng thắn nhìn nhận hạn chế, đưa ra các giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Ông gửi gắm tình cảm đến Đại hội và mong muốn: “Hội tiếp tục củng cố cơ chế cung cấp thông tin; tham gia xây dựng chính quyền, giám sát thực thi chính sách, pháp luật của Đảng, Chính quyền TP, đặc biệt là tham gia phòng chống tham nhũng, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; chăm lo quyền lợi hội viên; CCB là lực lượng nòng cốt để lan tỏa các giá trị truyền thống cho thế hệ trẻ”.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội CCB TPHCM luôn phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”, xây dựng tổ chức Hội phát triển vững nạnh, toàn diện.

Hội đã thực hiện tốt phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, hoàn thành chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ CCB nghèo, cận nghèo; đã có 562 hội viên CCB được tặng danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi. CCB TPHCM đã vận động xây tặng, sửa chữa 682 nhà tình nghĩa, tình thương, tặng trên 53 ngàn suất quà cho đối tượng chính sách; trên 11 ngàn suất học bổng cho con CCB khó khăn, đăng ký chăm sóc, giữ gìn 2.474 tuyến đường, con hẻm, đường liên thôn, liên xã sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn; phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội giáo dục, bồi dưỡng truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ; tạo nguồn cán bộ trẻ cho địa phương.

Hội CCB TPHCM tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống dịch
Hội CCB TPHCM tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống dịch

Đặc biệt, trong tham gia công tác phòng chống dịch, CCB TPHCM đã có mặt và tham gia 2.400 tổ phòng, chống dịch COVID-19 ở cộng đồng; ủng hộ quỹ vắc xin, trang thiết bị phòng, chống dịch, triệu phần quà, gói an sinh xã hội trên 195 tỷ đồng.

Trong nhiệm kỳ mới, Hội CCB TPHCM sẽ tiếp tục đề ra và thực hiện 11 chỉ tiêu và 3 khâu đột phá, hướng đến các nhiệm vụ trọng tâm của Hội, thực hiện các hoạt động CCB giúp nhau làm kinh tế, công tác an sinh xã hội.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 43 người; ông Nguyễn Minh Hoàng tái đắc cử Chủ tịch Hội CCB TPHCM, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Thiên Ân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI