Nữ trưởng phòng tài chính trường cao đẳng tham ô 7,1 tỷ đồng đi thẩm mỹ sửa sang lại mặt

06/09/2016 - 13:59

PNO - Yến đã dùng hơn 5 tỷ đồng để sửa mặt và nuôi con. Khi công an bắt, Yến chỉ có khả năng bồi hoàn 1,9 tỷ đồng.

Sáng ngày 6/9, Đại tá Trần Ngọc Hạnh - Giám đốc Công an TP. Cần Thơ xác nhận, bắt tạm giam Vũ Thị Hồng Yến - Trưởng phòng Tài vụ, kiêm Kế toán trưởng Trường Cao đẳng nghề Du lịch Cần Thơ để điều tra về hành vi tham ô tài sản.

Theo đó, từ năm 2010, Yến đã nâng khống tiền phụ cấp ưu đãi nên không cần hồ sơ thanh toán. Ngoài ra, đối tượng còn chiếm đoạt tiền tạm ứng của trường thanh toán cho kho bạc. Tất cả số tiền chiếm đoạt được, Yến chuyển vào tài khoản của mình và mẹ ruột.

Nu truong phong tai chinh truong cao dang tham o 7,1 ty dong di tham my sua sang lai mat
Đối tượng Vũ Thị Hồng Yến - Trưởng phòng Tài vụ, kiêm Kế toán trưởng Trường Cao đẳng nghề Du lịch Cần Thơ.

Ngày 24/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Vũ Thị Hồng Yến, về hành vi “Tham ô tài sản”, chuyển cho Viện KSND TP Cần Thơ phê chuẩn.

Sau khi Viện KSND cùng cấp phê chuẩn, ngày 25/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ tổ chức khám xét nhà riêng (24 Tú Xương, khu dân cư Hồng Phát, phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), bắt bị can Vũ Thị Hồng Yến để tạm giam. Quá trình khám xét, cơ quan Công an thu được nhiều vàng, tiền Việt Nam, ngoại tệ, máy tính, điện thoại, xe mô tô, ngọc trai, kim cương...

"Yến có mức lương khoảng 8 triệu đồng một tháng. Tuy nhiên, với những chứng từ khống cô ta lĩnh lương 20-160 triệu đồng một tháng", một cán bộ điều tra nói và cho biết đến nay đã thu hồi của nữ kế toán hơn 1,9 tỷ đồng.

Số còn lại Yến cho biết không có khả năng hoàn lại. Ban đầu Yến khai dùng số tiền chiếm đoạt để nuôi con và đi thẩm mỹ viện sửa sắc đẹp.

Nhã Thanh (Tổng hợp)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI