NSND Trần Bảng, “ông trùm chèo” qua đời

19/07/2023 - 11:14

PNO - NSND Trần Bảng qua đời lúc 6g ngày 19/7, vì ảnh hưởng tuổi già, bệnh tật.

 

NSND Trần Bảng qua đời sáng 19/7
NSND Trần Bảng qua đời sáng 19/7

Cuối tháng 6, NSND Trần Bảng bị ngã, phải nhập viện thay khớp. Sau đó, ông bị sốt nhiều ngày vì viêm phổi. Những năm cuối đời, sức khỏe NSND Trần Bảng suy yếu nhưng tinh thần vẫn minh mẫn. Ông vẫn có thể sử dụng mạng xã hội, thiết bị điện tử.

NSND Trần Bảng sinh năm 1926, quê gốc ở Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Ông là con trai nhà văn Trần Tiêu, gọi nhà văn Khái Hưng là bác ruột. Từ nhỏ, ông sớm say mê văn chương, kịch nghệ. Năm 20 tuổi, ông có thể đọc được sách Hán Nôm, thành thạo tiếng Pháp, biết tiếng Anh, Nga, Đức.

Ông được mệnh danh là ông trùm chèo vì có nhiều đóng góp lớn để khôi phục chèo trước phong trào Âu hóa vào đầu những năm 1950. Ông vừa là soạn giả, đạo diễn, nhà nghiên cứu chèo. Sau Cách mạng tháng Tám, ông tham gia kháng chiến chống Pháp. Năm 1951, ông tham gia Đoàn văn công Trung ương, hoạt động cùng nhiều văn nghệ sĩ như: Thế Lữ, Song Kim…

Năm 1957, ông cùng Bùi Đức Hạnh, Hoàng Kiều, Hồ Ngọc Cẩn… thành lập ban nghiên cứu chèo. Ông đã khai thác, bảo tồn các vở chèo cổ. Từ những nghiên cứu ông cải biên, xây dựng lại những vở chèo kinh điển như: Quan Âm Thị Kính, Nàng Thiệt Thê, Suý Vân (trích từ vở Kim Nham)… Trong đó, vở Quan Âm Thị Kính được dựng 3 lần vào các năm: 1956, 1968, 1985.

NSND Trần Bảng chụp ảnh bên cạnh cháu chắt hôm sinh nhật ông vào ngày 26/6
NSND Trần Bảng chụp ảnh bên cạnh cháu chắt hôm sinh nhật ông vào ngày 26/6

Ngoài ra, ông còn dàn dựng nhiều vở chèo hiện đại như: Lọ nước thần, Tình rừng, Cờ giải phóng, Đường đi đôi ngả, Máu chúng ta đã chảy... Ông viết nhiều kịch bản chèo, như: Con trâu hai nhà, Đường đi đôi ngả, Cô gái và anh đô vật, Tình rừng, Chuyện tình 80 năm, Máu chúng ta đã chảy... Ông cũng là tác giả một số cuốn sách nghiên cứu về chèo như: Khái luận về chèo, Kỹ thuật biểu diễn chèo, Chèo - một hiện tượng sân khấu dân tộc

Ông nhận học hàm giáo sư và được phong tặng danh hiệu NSND năm 1997. Năm 2001, ông được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật. Năm 2017, ông được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật.

Ông từng giữ chức Giám đốc Nhà hát Chèo Trung ương, Vụ trưởng Vụ Nghệ thuật Sân khấu Bộ Văn hóa - Thông tin, Phó tổng thư ký Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam khóa I (1957). Vợ ông là nghệ sĩ chèo Trần Thị Xuân. Con của ông bà gồm NSƯT Trần Lực, kiến trúc sư Trần Thị Mây.

Trung Sơn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI