Nổi da gà

01/10/2013 - 12:09

PNO - PN - Có thể tìm thấy vô số những câu phán “nổi da gà” trong tập Khuôn mặt, bàn tay và vận mệnh con người (NXB Văn hóa thông tin) của Thái Uyên - Vũ Đức.

edf40wrjww2tblPage:Content

Noi da ga

Chẳng rõ dựa vào đâu mà các tác giả cho rằng: “Đàn ông có khuôn mặt chữ Do (?!), hai mươi năm đầu thường cô đơn, khổ sở, di sản tổ tiên để lại không có gì…” (tr.5); đàn ông có khuôn mặt chữ Thân (!?): “nhỏ thì vất vả, không nhờ cậy cha mẹ, không có di sản tổ phụ” (tr.6); “Phụ nữ có nốt ruồi duyên gần cặp mắt thường có một nốt ruồi duyên đi kèm ở ngực (!?). Còn nốt ruồi duyên ở gần môi phụ nữ thì sẽ có một nốt ruồi đi kèm nằm ở phần kín cơ thể” (!?) (tr.23). Muốn xem tướng người phát đạt lúc trung niên thì: “Từ 30 đến 40 tuổi xem phát đạt căn cứ vào lông mày và mắt”; trên 50 tuổi xem “Tổng quát thì căn cứ vào Hạ đình” (tr.43) v.v… Những thông tin kiểu này mà cũng in thành sách được thì thật không thể hiểu nổi!

Phó soi

Từ khóa Nổi da gà
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI