Những hành động đẹp vì môi trường

20/12/2020 - 07:06

PNO -
Mô hình cải tạo điểm đen về rác là một trong những nét nổi bật của hoạt động Hội quận 2 năm nay.

Kết thúc năm 2020, Hội LHPN quận 2 ghi nhận 8 mô hình, cách làm hay, trong đó có nhiều hoạt động liên quan đến công tác bảo vệ môi trường. Trong các phong trào và hoạt động, năm nay, Hội LHPN quận 2 đã ghi nhận, biểu dương 5 mô hình, 3 cách làm hay của cơ sở. 

5 mô hình gồm: Câu lạc bộ Phụ nữ làm công tác xã hội của Hội LHPN phường Bình Trưng Tây;  Cải tạo điểm đen về rác thành vườn rau phụ nữ (Hội LHPN phường Cát Lái); Nền đất xanh (Hội LHPN phường Thạnh Mỹ Lợi); Biến rác thải thành tiền (Hội LHPN phường Thảo Điền); Lớp học tình thương (Hội LHPN phường Bình Trưng Đông).

Các cách làm hay là tổ chức tập huấn kỹ năng chụp hình, viết tin cho cán bộ, hội viên của Hội LHPN phường An Phú; Hội LHPN phường Bình Khánh với việc tổ chức chương trình Mừng sinh nhật bé - chia sẻ yêu thương; Hoạt động san sẻ yêu thương với các gian hàng nhu yếu phẩm 0 đồng của Hội LHPN phường Bình An.  

Mô hình cải tạo điểm đen về rác thành vườn rau của Hội LHPN phường Cát Lái
Mô hình cải tạo điểm đen về rác thành vườn rau 
và tập huấn kỹ năng chụp hình, viết tin cho cán bộ, hội viên của Hội LHPN phường An Phú là 2 trong số 8 mô hình, cách làm hay của năm 2020 được Hội LHPN quận 2 ghi nhận, biểu dương.
Tập huấn kỹ năng chụp hình, viết tin cho cán bộ, hội viên 

Mô hình cải tạo điểm đen về rác là một trong những nét nổi bật của hoạt động Hội quận 2 năm nay. Hiện, toàn quận có 6 vườn rau, vườn hoa. Hằng ngày, cán bộ, hội viên phụ nữ đều cắt cử người tưới nước, làm cỏ, bón phân, thu hoạch sản phẩm tặng bà con hoặc bán lấy tiền gây quỹ hỗ trợ hội viên nghèo.

Hội nghị tổng kết phong trào phụ nữ và hoạt động năm 2020 của Hội LHPN quận 2 vừa diễn ra ngày 18/12.

Thảo Nguyên

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI