Nhóm thanh niên hại đời thiếu nữ khoe chiến tích với anh trai nạn nhân

27/10/2015 - 15:29

PNO - Nhóm của Tiến cưỡng bức hại đời cô gái rồi quay clip khống chế. Không lâu sau, Tiến vô tình đưa đoạn clip khoe với anh trai nạn nhân.

Ngày 26/10, TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử 3 bị cáo Nguyễn Văn Hưng (SN 1992), Nguyễn Văn Tiến (SN 1993) và Hoàng Văn Hạ (SN 1987) về tội hiếp dâm trẻ em.

Vụ việc xảy ra vào tháng 5/2013, nữ sinh tên Phương (học sinh lớp 9, xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc) được nhóm này rủ sang xã Minh Lộc chơi. Sau đó, cả nhóm 8 thanh niên vào quán karaoke vừa hát vừa uống bia. Phương bị chuốc say sau khi uống hết vài lon bia.

Nhom thanh nien hai doi thieu nu khoe chien tich voi anh trai nan nhan
3 bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm diễn ra vào ngày 26/10.

Kết thúc cuộc vui, thay vì đưa cô gái về nhà, nhóm thanh niên chở cô đến một nhà nghỉ ở xã Minh Lộc. Tại đây, thấy cô gái không còn khả năng tự vệ nên nhóm 4 tên "yêu râu xanh" lao vào khống chế rồi thay nhau cưỡng bức mặc cho nạn nhân kêu khóc van xin.

Chúng còn dùng điện thoại chụp ảnh và quay video nhằm khống chế nữ sinh. Sau đó bọn chúng tuyên bố, nếu Phương để lộ chuyện này sẽ tung tất cả lên mạng để bêu riếu cô.

Đến tháng 11/2013, Tiến lên Hà Nội làm thuê, ở chung phòng với anh trai Phương. Trong câu chuyện phiếm, Tiến đã khoe "chiến tích" trên. Choáng váng khi biết em gái bị làm nhục, người anh về quê bàn với gia đình làm đơn tố cáo.

Kết thúc phiên tòa phúc thẩm, cả 3 bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình. HĐXX giữ nguyên bản án sơ thẩm, tuyên phạt Hưng và Tiến 16 năm tù giam, còn Hạ là 13 năm tù giam.

Phương Uyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI