Nhiều phụ nữ sinh con muộn, trẻ sơ sinh tử vong tăng vọt

23/04/2017 - 14:00

PNO - Số lượng trẻ sơ sinh tử vong đã tăng trở lại lần đầu tiên kể từ năm 2003, nguyên nhân là do ngày càng có nhiều phụ nữ sinh con muộn.

Theo kết quả phân tích của Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh, số lượng trẻ sơ sinh tử vong ở Anh và xứ Wales đã tăng vọt lên đáng kể. 1/3 số thai phụ mang thai ở độ tuổi trên 40 và sinh con nhẹ cân đã không thể giữ được đứa bé.

Tỷ lệ sinh sản ở phụ nữ trên 40 tuổi hiện nay đã tăng gấp 3 lần so với đầu những năm 1980. Tuy nhiên, việc lập sinh con muộn cũng làm gia tăng những nguy cơ đối với trẻ sơ sinh.

Nhieu phu nu sinh con muon, tre so sinh tu vong tang vot
Tỷ lệ sinh trong số phụ nữ trên 40 tuổi hiện nay gấp ba lần so với mức đầu những năm 1980.

Số liệu mới nhất vào năm 2014 cho thấy, tổng số trẻ sơ sinh không thể sống đến 1 tuổi là 3,6/1.000 trẻ, tỷ lệ này tăng lên 3,7 vào năm 2015. 

Tỷ lệ tử vong nói chung ở trẻ sơ sinh có mẹ trên 40 tuổi là 4,5/1.000 vào năm 2015, trong khi đó năm 2014 tỷ lệ này là 4,3/1.000. 

Tại sao phụ nữ lập gia đình muộn?

Các vấn đề như giáo dục, nghề nghiệp, chi phí nhà ở tăng và sự bất ổn trong mối quan hệ với bạn tình là những nguyên nhân khiến phụ nữ có xu hướng sinh con muộn.

Nhieu phu nu sinh con muon, tre so sinh tu vong tang vot
Số liệu năm 2015 cho thấy, có 15,2/1.000 phụ nữ trên 40 tuổi sinh con, tỷ lệ này ở phụ nữ dưới 20 tuổi là 14,5/1.000.

Văn phòng Thống kê Quốc gia cho biết thêm, phụ nữ ngày càng trì hoãn việc sinh nở có thể do một số yếu tố, chẳng hạn như phụ nữ ngày nay học đại học và tham gia vào lực lượng lao động nhiều hơn, sự nghiệp trở nên quan trọng hơn, chi phí sinh đẻ tăng, vấn đề nhà ở và thị trường lao động không ổn định.

Vì số lượng những bà mẹ lớn tuổi tăng lên nên tác động của việc sinh con muộn càng được quan tâm nhiều hơn, đặc biệt là đối với vấn đề sức khỏe.

Bên cạnh đó, hiện nay phụ nữ ở độ tuổi 50 có xu hướng sinh con nhiều hơn so với lứa tuổi thanh thiếu nhiên. Số liệu năm 2015 cho thấy, có 15,2/1.000 phụ nữ trên 40 tuổi sinh con, tỷ lệ này ở phụ nữ dưới 20 tuổi là 14,5/1.000.

Nhieu phu nu sinh con muon, tre so sinh tu vong tang vot
Trẻ sơ sinh dễ bị tổn thương nhất là khi được sinh ra bởi những bà mẹ tuổi teen.

Văn phòng Thống kê Quốc gia cũng ghi nhận rằng, sinh con ngoài giá thú có liên quan đến tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh. 

Trẻ sơ sinh dễ bị tổn thương nhất là khi được sinh ra bởi những bà mẹ tuổi teen, những người nhiều khả năng sẽ không lập gia đình, không có bạn tình hoặc gia cảnh khó khăn.

Thống kê vào năm 2015 cho thấy, có 6.3/1.000 trẻ em do phụ nữ dưới 20 tuổi sinh ra đã tử vong trước khi tròn 1 tuổi.

Chai Dô

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI