Người tác động Tổng thống Dương Văn Minh kêu gọi binh sĩ buông súng đã từ trần

29/09/2019 - 20:54

PNO - Ông Nguyễn Hữu Hạnh - người tác động Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Dương Văn Minh kêu gọi binh sĩ buông súng - đã qua đời lúc 6g40 ngày 29/9.

Ông Nguyễn Hữu Hạnh sinh năm 1924, nguyên là Chuẩn tướng, Quyền tổng tham mưu trưởng quân lực Việt Nam Cộng hòa trong những ngày cuối cùng của chiến tranh Việt Nam.

Dù là sĩ quan cao cấp của quân lực Việt Nam Cộng hòa, ông Nguyễn Hữu Hạnh đã được Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam móc nối, bồi dưỡng để trở thành tình báo.

Nguoi tac dong Tong thong Duong Van Minh keu goi binh si buong sung da tu tran
Ông Nguyễn Hữu Hạnh là người đã tác động Tổng thống Dương Văn Minh kêu gọi binh sĩ buông súng vào sáng 30/4/1975

Ngày 28/4/1975, sau khi đại tướng Dương Văn Minh lên nắm chức vụ Tổng thống, ông Nguyễn Hữu Hạnh được phân công giữ chức phụ tá cho tân Tổng tham mưu trưởng quân lực, là trung tướng Vĩnh Lộc. Tuy nhiên, tướng Vĩnh Lộc đào nhiệm.

Với chức Quyền tổng tham mưu trưởng, ông Nguyễn Hữu Hạnh đã tác động Tổng thống Dương Văn Minh kêu gọi binh sĩ buông súng, trước sức tấn công của Quân đội nhân dân Việt Nam và Quân giải phóng miền Nam vào sáng 30/4/1975.

Sau năm 1975, ông Hạnh được bầu làm Ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Lễ tang của ông Nguyễn Hữu Hạnh sẽ được tổ chức tại quê nhà ở địa chỉ 237/6/1B Hồ Văn Tấn, ấp Phú Lợi, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP.HCM. Lễ truy điệu tổ chức vào 5g30 ngày 2/10.

P.V.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI