Người dân tất bật dọn nhà, bàn giao mặt bằng cho dự án đường Vành đai 2 TPHCM

30/10/2025 - 22:28

PNO - Hàng trăm hộ dân tại phường Phước Long bắt đầu di dời đồ đạc, tháo dỡ nhà để nhường đất xây dựng đường Vành đai 2 TPHCM vào cuối năm nay.

Những ngày cuối tháng 10, trên nhiều tuyến đường thuộc TP Thủ Đức – trước đây, nơi tuyến Vành đai 2 TPHCM đi qua không khí di dời, tháo dỡ nhà cửa đang diễn ra khẩn trương.
Những ngày cuối tháng Mười, trên nhiều tuyến đường thuộc TP Thủ Đức (trước đây) - nơi tuyến Vành đai 2 TPHCM đi qua - không khí di dời, tháo dỡ nhà cửa đang diễn ra khẩn trương.

Tại phường Phước Long, nhiều hộ dân (đoạn gần đường Võ Nguyên Giáp, ngã tư Bình Thái) tranh thủ chuyển đồ, tháo biển hiệu, dọn dẹp nhà cửa để kịp bàn giao mặt bằng cho dự án trước thời hạn.
Tại phường Phước Long, nhiều hộ dân (đoạn gần đường Võ Nguyên Giáp, ngã tư Bình Thái) tranh thủ chuyển đồ, tháo biển hiệu, dọn dẹp nhà cửa để kịp bàn giao mặt bằng cho dự án trước thời hạn.

Theo kế hoạch, TPHCM đang gấp rút hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng để khởi công tuyến Vành đai 2 vào cuối năm 2025
TPHCM đang gấp rút hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng để khởi công tuyến Vành đai 2 vào cuối năm 2025. Đoạn 1 và 2 của Vành đai 2 có tổng cộng 1.151 hộ dân bị ảnh hưởng.

Riêng đoạn 1 (từ cầu Phú Hữu đến đường Võ Nguyên Giáp) dự kiến khởi công vào tháng 12/2025.
Riêng đoạn 1 (từ cầu Phú Hữu đến đường Võ Nguyên Giáp) dự kiến khởi công vào tháng 12/2025.

Đoạn 1 của Vành đai 2 dài hơn 3,5km, đi qua phường Phước Long nên có 893 hộ dân bị thu hồi đất. Vốn đầu tư để giải phóng mặt bằng đoạn này là 5.825 tỉ đồng được cấp vào năm 2024.
Đoạn 1 của Vành đai 2 dài hơn 3,5km, đi qua phường Phước Long, có 893 hộ dân bị thu hồi đất. Vốn đầu tư để giải phóng mặt bằng đoạn này là 5.825 tỉ đồng được cấp vào năm 2024.

Hiện nhiều hộ dân đã nhận đền bù nên đã di dời từ sớm, nhiều hộ khác mới hoàn tất thủ tục nên đến nay mới bắt đầu di dời.
Hiện nhiều hộ dân đã nhận đền bù nên di dời từ sớm, nhiều hộ khác mới hoàn tất thủ tục nên đến nay mới bắt đầu di dời.

Ông Nguyễn Thanh Hồng (63 tuổi, một hộ dân sống gần nút giao Bình Thái) - cho biết, gia đình ông đã nhận hơn 5 tỉ đồng tiền bồi thường cho căn nhà rộng 150m2. Sau khi di dời, ông chuyển về Đồng Nai sinh sống, một phần diện tích đất được bố trí tái định cư tại khu Cát Lái. “Đồ đạc tôi dọn đi hết rồi, giờ chỉ còn ở lại trông coi nhà cửa, nuôi mấy con gà và hương khói mồ mả dòng họ. Trên này tôi ở một mình lo việc nhà, còn các con thì đi làm thuê hết. Khi nào chính quyền yêu cầu dọn thì gia đình tôi chuyển đi, ở đây nhiều hộ cũng đã dọn đi rồi”, ông Hồng – chia sẻ.
Ông Nguyễn Thanh Hồng (63 tuổi, một hộ dân sống gần nút giao Bình Thái) - cho biết, gia đình ông đã nhận hơn 5 tỉ đồng tiền bồi thường cho căn nhà rộng 150m2. Sau khi di dời, ông chuyển về Đồng Nai sinh sống, một phần diện tích đất được bố trí tái định cư tại khu Cát Lái. “Đồ đạc tôi dọn đi hết rồi, giờ chỉ còn ở lại trông coi nhà cửa, nuôi mấy con gà và hương khói mồ mả dòng họ. Trên này tôi ở một mình lo việc nhà, còn các con thì đi làm thuê hết. Khi nào chính quyền yêu cầu dọn thì gia đình tôi chuyển đi, ở đây nhiều hộ cũng đã dọn đi rồi” - ông Hồng chia sẻ.

Theo ông Hồng, cũng có chút vất vả vì phải di chuyển gấp, nhưng chính quyền hỗ trợ nhanh, có người hướng dẫn từng bước nên ông cũng yên tâm và mong dự án sớm khởi công để khu vực này khang trang hơn, đường sá đỡ ùn tắc.
Theo ông Hồng, cũng có chút vất vả vì phải di chuyển gấp, nhưng chính quyền hỗ trợ nhanh, có người hướng dẫn từng bước nên ông cũng yên tâm và mong dự án sớm khởi công để khu vực này khang trang hơn, đường sá đỡ ùn tắc.

Dù đa số hộ dân đã đồng thuận, vẫn còn một số trường hợp bị chậm tiến độ chi trả do vướng mắc pháp lý, tranh chấp hoặc thủ tục hành chính kéo dài. “Biết là phải rời đi thì cũng xót, nhưng dự án này làm cho thành phố phát triển, đường sá thông thoáng thì mình cũng vui. Gia đình tôi còn vướng phương án bồi thường nên chưa di dời kịp, nhưng có thể sẽ ổn thỏa trong thời gian tới”, một người dân nói.
Dù đa số hộ dân đã đồng thuận, vẫn còn một số trường hợp bị chậm tiến độ chi trả do vướng mắc pháp lý, tranh chấp hoặc thủ tục hành chính kéo dài. “Biết là phải rời đi thì cũng xót, nhưng dự án này làm cho thành phố phát triển, đường sá thông thoáng thì mình cũng vui. Gia đình tôi còn vướng phương án bồi thường nên chưa di dời kịp, nhưng có thể sẽ ổn thỏa trong thời gian tới”- một người dân nói.

Theo kế hoạch của Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng TP Thủ Đức - trước đây, hiện chính quyền địa phương đang tiếp tục vận động, thuyết phục người dân bàn giao mặt bằng trong tháng 11/2025 đối với toàn bộ đoạn 1 và phần tiếp giáp nút giao thuộc Vành đai 2, để đảm bảo khởi công đúng kế hoạch. Nếu đến tháng 12 không hợp tác sẽ thực hiện biện pháp hành chính theo quy định của pháp luật.
Theo kế hoạch của Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng TP Thủ Đức trước đây, hiện chính quyền địa phương đang tiếp tục vận động, thuyết phục người dân bàn giao mặt bằng trong tháng 11/2025 đối với toàn bộ đoạn 1 và phần tiếp giáp nút giao thuộc Vành đai 2, để đảm bảo khởi công đúng kế hoạch. Nếu đến tháng Mười hai, người dân không hợp tác sẽ thực hiện biện pháp hành chính theo quy định của pháp luật.

Căn nhà đã được chủ nhân tháo dỡ nhường đất cho dự án đường Vành đai 2
Một căn nhà đã được chủ nhân tháo dỡ.

Theo Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng TP Thủ Đức – trước đây, đoạn 2 của Vành đai 2 (từ đường Võ Nguyên Giáp đến đường Phạm Văn Đồng dài gần 2,5km) có 258 hộ dân bị ảnh hưởng và được bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng 1.742 tỉ đồng.
Theo Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng TP Thủ Đức trước đây, đoạn 2 của Vành đai 2 (từ đường Võ Nguyên Giáp đến đường Phạm Văn Đồng dài gần 2,5km) có 258 hộ dân bị ảnh hưởng và được bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng 1.742 tỉ đồng.

Người dân di chuyển đồ đạc rời khỏi nhà, đến nơi ở mới. Riêng đoạn 3 (từ Phạm Văn Đồng đến Gò Dưa) đang được đẩy nhanh công tác bồi thường, bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư để khởi công sớm nhất có thể.
Người dân phường Phước Long di chuyển đồ đạc rời khỏi nhà, đến nơi ở mới. Hiện nay, đoạn 3 (từ Phạm Văn Đồng đến Gò Dưa) đang được đẩy nhanh công tác bồi thường, bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư để khởi công sớm nhất có thể.

Xe tải của dịch vụ chuyển nhà trọn gói được người dân thuê đến di chuyển đồ dạc lên xe.
Xe tải của dịch vụ chuyển nhà trọn gói được người dân thuê đến di chuyển đồ đạc.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (Ban Giao thông – chủ đầu tư) cho biết, điều kiện tiên quyết để khởi công các công trình này phụ thuộc vào tiến độ bàn giao mặt bằng nên đơn vị rất mong có được mặt bằng sạch theo đúng tiến độ.
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (Ban Giao thông - chủ đầu tư) cho biết, việc khởi công các công trình này phụ thuộc vào tiến độ bàn giao mặt bằng nên đơn vị rất mong có được mặt bằng sạch theo đúng tiến độ.

Phối cảnh nút giao Bình Thái. Hiện Ban Giao thông đang song song triển khai gói thầu xây lắp XL2 (nút giao Bình Thái), đồng thời khẩn trương hoàn tất thủ tục thiết kế bản vẽ thi công và dự toán để tổ chức đấu thầu xây lắp để khởi công vào tháng 12/2025. UBND TPHCM cũng đang chỉ đạo sát sao để đảm bảo dự án Vành đai 2 được khởi công đúng tiến độ.   Dự án Vành đai 2 là một trong những tuyến đường huyết mạch, khép kín và hoàn chỉnh hệ thống giao thông vành đai quanh TPHCM. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ giúp giảm áp lực giao thông cho nội đô, rút ngắn thời gian di chuyển và kết nối các cửa ngõ phía Đông - Bắc - Nam của thành phố.
Phối cảnh nút giao Bình Thái. Hiện Ban Giao thông đang song song triển khai gói thầu xây lắp XL2 (nút giao Bình Thái), đồng thời khẩn trương hoàn tất thủ tục thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, tổ chức đấu thầu xây lắp để khởi công vào tháng 12/2025. Dự án Vành đai 2 là một trong những tuyến đường huyết mạch, khép kín và hoàn chỉnh hệ thống giao thông vành đai quanh TPHCM. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ giúp giảm áp lực giao thông cho nội đô, rút ngắn thời gian di chuyển và kết nối các cửa ngõ phía Đông - Bắc - Nam của thành phố - Ảnh: Ban Giao thông

Tứ Quý

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI