Người dân Phú Yên bơi xuồng thả lưới bắt cá sau áp thấp nhiệt đới

27/10/2021 - 15:38

PNO - Sau khi áp thấp nhiệt đới “đổ bộ” vào đất liền gây mưa lớn rồi tan, nhiều nông dân ở xã Xuân Quang 3, huyện miền núi Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên ra cánh đồng bơi xuồng câu thả lưới bắt cá.

Mưa to nước từ thượng nguồn đổ về, sông Trà Bương- một nhánh sông đầu nguồn của sông Kỳ Lộ (sông lớn thứ 2 ở Phú Yên sau sông Ba) nước lớn nhanh tràn vào cánh đồng. Người dân thôn 9 "hóc" (Thạnh Đức, xã Xuân Quang 3) rủ nhau bơi xuồng câu thả lưới, cất vó bắt cá đẻ.

Sở dĩ có tên gọi thôn 9 “hóc” là vì thôn có 9 địa danh, bắt đầu từ chữ “hóc”. Mỗi “hóc” là một xóm nhà, dựa lưng vào vách núi, phía trước là cánh đồng mênh mông. Cứ 200 - 300 mét cánh đồng “thọc” (tức ăn sâu vào hóc núi) gọi là “hóc”.

Thôn “9 hóc” gồm Hóc Kè, Hóc Son, Hóc Tre, Hóc Ké, Hóc Bà Nổ, Hóc Ông Ngõ, Hóc Mằng Gà, Hóc Bướm và Hóc Ống.

Trước xóm nhà thôn 9 “hóc”có đồng Thành, đồng Núi Một, đồng Trường và đồng Lẫm rộng 100ha. Mùa lụt, cá lúi, cá diếc, cá rô, cá thác lác…theo dòng nước vào cánh đồng nước ngập mênh mông sinh sản. Đây là dịp để người dân ra đồng bắt cá về cải thiện bữa ăn gia đình.

Thôn 9 “hóc” có con rạch bàu chảy vắt qua cánh đồng ghé qua chỗ bụi tre, lùm cây, người dân thôn 9 “hóc” lựa thế đứng nhá. Giữa dòng chảy rạch bàu người dân trong thôn trồng môn, rau muống, cá theo dòng nước đục ngầu vào đó đẻ trứng, người dân ra đứng nhá.
Thôn 9 “hóc” có con rạch bàu chảy vắt qua cánh đồng ghé qua chỗ bụi tre, lùm cây, người dân thôn 9 “hóc” lựa thế đứng cất vó. Giữa dòng chảy rạch bàu người dân trong thôn trồng môn, rau muống, cá theo dòng nước đục ngầu vào đó đẻ trứng.
Vội vã đi thả lưới bắt cá đẻ
Một người đàn ông vội vã đi thả lưới bắt cá đẻ
Rạt lưới chuẩn bị thả
Chuẩn bị lưới để thả 
Thăm lưới dính cá gỡ bỏ vào trong can nhựa khui lỗ mang trước bụng
Một người dân thăm lưới dính cá gỡ bỏ vào trong can nhựa khui lỗ mang trước bụng
Anh Nguyễn Văn Kiên, ở xóm Hóc Ké bơi sõng câu thả lưới bắt cá.
Anh Nguyễn Văn Kiên, ở xóm Hóc Ké bơi xuồng câu thả lưới bắt cá.
Vác nhá ra đồng
Vác vó ra đồng
Cùng đứng nhá
Cùng nhau cất vó
Đem theo cái sô đựng cá
Mang theo theo xô đựng cá
Cánh đồng trước xóm nhà trồng lúa, tháng 8 tháng mới chín đỏ đuôi. Cắt lúa xong cánh đồng bỏ hoang, mùa nước lụt cá sinh sản.

Một người đàn ông cho cá từ can nhựa ra túi ni lông

Cánh đồng trước xóm nhà trồng lúa, tháng 8 tháng mới chín đỏ đuôi. Cắt lúa xong cánh đồng bỏ hoang, mùa nước lụt cá sinh sản.
Khi cắt lúa xong cánh đồng bỏ hoang, mùa nước lụt cá sinh sản nhiều. Đây là dịp để người dân rủ nhau đi bắt cá về cải thiện bữa ăn gia đình.
Cá lúi, cá diếc, cá rô, cá thác lác thả lưới, đứng nhá bắt được
Thành quả của người nông dân sau mẻ lưới
 

Mạnh Hoài Nam

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI