Người dân Khánh Hòa chèn chống nhà cửa, sẵn sàng ứng phó cơn bão số 6

10/11/2019 - 19:03

PNO - Tỉnh Khánh Hòa một địa phương có khả năng chịu ảnh hưởng của tâm bão số 6, bộ đội biên phòng tỉnh đã phối hợp với các địa phương tổ chức thông báo, kêu gọi, hướng dẫn tàu, thuyền vào tránh trú bão.

Ngày 10/11, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Vạn Hưng, Đồn Biên phòng Đầm Môn đứng chân trên địa bàn huyện tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các quy đinh của địa phương và nghiêm túc rút kinh nghiệm cơn bão số 12 năm 2017 để chủ động phòng tránh.

Vận động các chủ phương tiện, lồng bè vào nơi trú ẩn an toàn, chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm cho cán bộ, chiến sĩ và sẵn sàng phục vụ nhân dân vào đơn vị tránh trú, bão đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và tài sản của người dân.

Nguoi dan Khanh Hoa chen chong nha cua, san sang ung pho con bao so 6
Người dân ở huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa dùng bao cát che chắn nhà cửa trước khi đón bão số 6
Nguoi dan Khanh Hoa chen chong nha cua, san sang ung pho con bao so 6
Từ chiều tối 10/11, ở huyện Vạn Ninh đã có gió lớn kèm theo mưa
Nguoi dan Khanh Hoa chen chong nha cua, san sang ung pho con bao so 6
Người dân chèn chống nhà cửa
Nguoi dan Khanh Hoa chen chong nha cua, san sang ung pho con bao so 6
Từ khoảng 18g, tại trung tâm TP. Tuy Hòa đã có gió lớn

Hiện tại hơn 1.500 phương tiện và gần 4 ngàn lồng bè trên địa bàn huyện Vạn Ninh đã di dời chằng chống an toàn. Ngoài ra, các đơn vị còn phối hợp, hướng dẫn nhân dân sinh sống ở vùng trũng, thấp, ven biển dời tài sản đến nơi an toàn. Các trạm kiểm soát biên phòng tăng cường kiểm tra, thực hiện nghiêm lệnh cấm biển nhằm đảm bảo an toàn về người, tài sản của ngư dân. Ngay trong chiều nay nhiều người dân nằm trong vùng nguy hiểm đã đến các đồn biên phòng tránh trú.

Hồi 17h, tâm bão ở ngay trên vùng biển các tỉnh từ Bình Định đến Khánh Hòa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 13.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được 10-15km, đi vào đất liền các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa với sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11 sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Hồi 17g, tâm bão ở ngay trên vùng biển các tỉnh từ Bình Định đến Khánh Hòa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 13.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được 10-15km, đi vào đất liền các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa với sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11 sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Minh Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI