Người dân hoang mang cực độ vì tin đồn vỡ thủy điện Sông Tranh 2

06/11/2017 - 13:03

PNO - Sáng 6/11, nhiều tin đồn vỡ đập thủy điện Sôn Tranh 2 lan nhanh khiến người dân ở huyện Bắc Trà My nháo nhác kéo lên huyện. Trong khi đó, người dân vùng lũ hạ du đang vô cùng hoang mang.

Lúc 10h sáng 6/11, tại trụ sở UBND huyện Bắc Trà My, hàng ngàn người dân tụ tập tại trụ sở UBND huyện bày tỏ lo ngại trước thông Thủy điện Sông Tranh 2 có nguy cơ vỡ đập.

Nguồn tin đồn thất thiệt xuất phát từ một nhóm thanh niên chạy xe máy xung quanh thị trấn và la hét với nội dung vỡ thủy điện Sông Tranh 2. Một số trang Facebook cá nhân còn tung cảnh báo lên khiến người dân ở hạ lưu sông Vu Gia - Thu Bồn lo lắng.

Nguoi dan hoang mang cuc do vi tin don vo thuy dien Song Tranh 2
Tin đồn lan nhanh trên Facebook khiến người dân các vùng hạ du lo lắng

UBND huyện Bắc Trà My khẳng định đã, đang nắm thông tin thường xuyên với Ban quản lý Thủy điện và không hề có chuyện nguy cơ vỡ đập. Ông Lê Nho Triều - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Bắc Trà My (nơi có thủy điện Sông Tranh 2) cho biết: “Không hề có chuyện đó. Đây là tin đồn nhảm”.

Có mặt chỉ đạo công tác phòng chống lụt bão tại đây, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu kêu gọi người dân bình tĩnh trước thông tin thất thiệt. Mọi công tác giám sát an toàn và vận hành đang trong tầm kiểm soát.

Hiện lũ ở hạ du các sông lớn tỉnh Quảng Nam vẫn xuống chậm. Việc tung tin đồn như thế này gây hoang mang và ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt người dân.

Quốc lộ 1 qua Quảng Nam tê liệt vì ngập

Tại huyện Phước Sơn, dọc theo đường HCM từ huyện Đăk Glei (tỉnh Kon Tum) đi về xã Phước Năng, Phước Đức (Phước Sơn) có nhiều điểm sạt lở đất lấp đường, giao thông ách tắc toàn bộ, đến trưa nay vẫn chưa khắc phục xong.  

Hạt Quản lý đường bộ Phước Sơn đang điều động xe múc đất giải phóng mặt bằng, vận chuyển hàng trăm mét khối đất đá ra khỏi điểm sạt lở. Trước ẩn họa sạt lỡ có thể xảy ra, Sở giáo đục đào tào của huyện đã cho toàn bộ các trường học trên địa bàn huyện Phước Sơn nghỉ học.

Trong khi đó tại TP. Tam Kỳ, sáng nay tại khu vực Nguyễn Văn Trỗi giáp với bùng binh đường Hùng Vương – Phan Bội Châu bị ngập sâu khiến công nhân không thể đến khu công nghiệp Tam Thăng làm việc nên phải quay đầu về nhà.

Tại TP Hồi An, sáng nay nước sông Thu Bồn đạt 3,09 m, vượt báo động 3 một mét, nhiều ngôi nhà cấp 4 nước dâng đến gần mái. Chính quyền phối hợp với Biên phòng đi canô tiếp ứng lương thực và cứu hộ 15 người bị mắc kẹt tại ốc đảo Vĩnh Thành (xã Cẩm Kim), và 4 người tại ốc đảo Nam Ngạn (phường Cẩm Nam).

Ông Nguyễn Thế Hùng- Phó chủ tịch TP Hội An cho biết trong phố cổ nhiều tuyến đường vẫn ngập sâu khiến giao thông đi lại bị chia cắt, cuộc sống người dân bị đảo lộn.

Theo Phó chủ tịch TP Hội An, ngập nặng nhất là tuyến đường Bạch Đằng khoảng 2 m, hiện chưa thể thống kê thiệt hại. Chính quyền đang vận động một số người nuôi bò ở các cồn Nam Ngạn và Vĩnh Thành rời khỏi vùng lũ. Nếu người dân không chịu rời đi, thành phố sẽ áp dụng các biện pháp cưỡng chế.

Hoàng Thanh Nhân - Phương Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI