Người dân Cần Giờ hết lo “qua sông, lụy đò” đi chữa bệnh

12/12/2025 - 06:16

PNO - Đầu tháng Mười hai, người dân Cần Giờ- TPHCM vui mừng khi Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 chính thức đi vào hoạt động. Đây là bệnh viện đa khoa, liên kết chuyên môn 9 bệnh viện chuyên khoa hạng 1 của thành phố, kịp thời khám, chữa bệnh cho người dân.

Gần nhà đã có bệnh viện đa khoa

Ngồi chờ đến lượt khám, bà T.T.P. (72 tuổi, ở xã Cần Giờ) nhìn qua 1 lượt phòng, khoa của bệnh viện (BV), nói: “Quá mừng, bà bị tiểu đường, huyết áp cao, ăn uống không tiêu nên phải uống thuốc đều. Cách 1, 2 tháng, con trai phải xin nghỉ việc để đưa vào BV ở trung tâm thành phố tái khám, lấy thuốc. Chưa tính tiền xăng, tiền ăn… riêng việc đợi phà, kẹt xe mệt muốn bệnh thêm”.

Có Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 tại Cần Giờ, cha mẹ của các bé không còn lo lắng việc vượt đường xa đưa con đi khám bệnh - ẢNH: PHẠM AN
Có Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 tại Cần Giờ, cha mẹ của các bé không còn lo lắng việc vượt đường xa đưa con đi khám bệnh - ẢNH: PHẠM AN

Sẵn dịp đến BV Từ Dũ cơ sở 2 khám định kỳ, bà P. cũng đã nhờ bác sĩ khám tim mạch. Bởi nửa tháng nay, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhiều. “Bà ráng chịu chứ không nhờ con cháu, tội nghiệp mấy đứa nhỏ lại nghỉ học, nghỉ làm chở bà đi khám. Bây giờ có BV gần nhà, thấy mệt bà tự bắt xe ôm ra đây gặp bác sĩ” - bà P. móm mém cười.

Gần hàng ghế bà P. ngồi, ông T.V.H. (65 tuổi, ở xã Bình Khánh) đang hỏi bác sĩ vì muốn vừa uống thuốc tây vừa uống thuốc đông y. Ông cho biết, đây là lần thứ hai ông tới khám. Trước đó, ông bị tăng nhãn áp, được bác sĩ cho thuốc nhỏ mắt. Lần này, ông H. đi xe buýt đến BV khám định kỳ. Ông kể: “3 năm trước tôi bị đột quỵ nhẹ, 2 năm nay thêm đái tháo đường nên bác sĩ khuyên khám định kỳ. Tôi khám được 2 lần thì bỏ, vì hồi đó muốn khám tôi phải đi xe buýt ra phà. Sang bên kia đợi xe buýt để đi tiếp vào trạm Bến Thành. Rồi lại tranh thủ bắt xe buýt đến BV Nguyễn Tri Phương, mệt lắm”.

Từ lúc ngưng thuốc, mỗi lần cảm thấy mệt, ông H. tự đi mua thuốc huyết áp uống cầm chừng vì ngán phà, xe. Vì vậy, vừa nghe trung tâm Cần Giờ có BV, ông liền đến nhờ bác sĩ khám tổng quát, cũng hứa sẽ… siêng đi tái khám định kỳ hơn.

Vừa lấy thuốc cho con trai 2 tuổi xong, chị Phan Thị Hân (26 tuổi, ở xã Cần Giờ) cho hay, tối hôm qua bé sốt cao, tiêu chảy, nên 6g sáng nay khi con vừa thức dậy chị liền cho con đi khám. May mắn, bé chỉ bị mọc răng nên hành sốt. Vừa dỗ con, chị Hân vừa nói: “BV cách nhà tôi 2 ngã tư nên tiện lắm. Ở đây, ít phải chờ như các BV ở trung tâm thành phố. Năm trước, con tôi cũng có đợt sốt cao, mà vợ chồng phải dậy từ 4 giờ sáng chở con bằng xe máy vào thành phố khám. Trời mưa rất lạnh, chúng tôi chỉ biết cầu nguyện đừng bị hư xe để con kịp đến BV”.

Bác sĩ giỏi, máy móc hiện đại

BV Từ Dũ cơ sở 2 được hình thành trên cơ sở liên kết chuyên môn 9 BV chuyên khoa, như: BV Từ Dũ, BV Lê Văn Thịnh, BV Mắt TPHCM, Y học cổ truyền, Da liễu, Nhi đồng Thành phố, Trung tâm Cấp cứu 115… Thời gian qua, các bác sĩ đã thực hiện thành công nhiều kỹ thuật điều trị chuyên sâu, như phẫu thuật nội soi cấp cứu ngày 21/11, ca sinh thường ngày 1/12 và sinh mổ bé trai 3,2kg… Người dân đến khám, điều trị tăng nhanh, tính đến nay là 400%. Số ca phải chuyển viện cấp cứu giảm từ 40 trường hợp xuống còn 3 trường hợp.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Ngọc Hải - Giám đốc BV Từ Dũ - cho biết, ngay khi có quyết định triển khai BV Từ Dũ cơ sở 2 tại Cần Giờ với quy mô 300 giường bệnh, BV và các đơn vị liên kết đã họp rất nhiều để đưa ra quy trình phối hợp, chia sẻ nguồn lực giúp BV vận hành như mô hình đa khoa, trang thiết bị hiện đại, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đảm bảo người dân tiếp cận đầy đủ dịch vụ kỹ thuật chuyên môn.

BV Lê Văn Thịnh đã bố trí hơn 30 bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, chẩn đoán hình ảnh, X-quang và CT scan, phục vụ cho các chuyên khoa nội, ngoại, cấp cứu, phẫu thuật, gây mê hồi sức, thần kinh của BV Từ Dũ cơ sở 2. Bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Văn Khanh - Giám đốc BV Lê Văn Thịnh - cho biết, mỗi ngày tiếp nhận trung bình 100-120 bệnh nhân, trong đó có khoảng 20-25 ca cấp cứu với khoảng từ 5 đến 10 ca nhập viện. Hầu hết người dân được khám theo diện bảo hiểm y tế. Điều này chứng tỏ nhu cầu chăm sóc sức khỏe chất lượng cao của người dân Cần Giờ hiện rất lớn, đặc biệt là chạy thận nhân tạo.

BV Mắt TPHCM bố trí 1 bác sĩ, 1 điều dưỡng khám, chữa bệnh thường trực, nhân sự luân phiên thay đổi mỗi 3 tháng. Thứ Năm hằng tuần, BV có đội ngũ nhân viên đến đo thị lực cho người dân. Giám đốc BV Lê Anh Tuấn chia sẻ: “Qua 3 tuần triển khai, BV ghi nhận đa số bệnh nhân mắc các bệnh phổ biến như viêm mắt, giác mạc, đục thủy tinh thể… Tuy nhiên, sẽ có một số bệnh về mắt tiến triển âm thầm như tăng nhãn áp, thoái hóa võng mạc thường được phát hiện muộn. Do đó, chúng tôi khuyến khích người dân tầm soát sớm để điều trị kịp thời, giảm nguy cơ mất thị lực”.

Thời gian tới, BV Mắt TPHCM sẽ đề xuất khám tầm soát các bệnh về mắt cho người lớn tuổi và nhóm trẻ học đường tại Cần Giờ. Còn với bệnh nhân lớn tuổi nếu bị phát hiện đục thủy tinh thể, BV sẽ triển khai phẫu thuật miễn phí trong thời gian sớm nhất.

Người dân vùng xa tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao gần nhà

Giám đốc Sở Y tế TPHCM Tăng Chí Thượng chia sẻ, BV Từ Dũ cơ sở 2 tại Cần Giờ là mô hình BV mới, chưa từng có tiền lệ, đòi hỏi nỗ lực và sáng tạo của BV Từ Dũ nói riêng và các BV liên kết nói chung. BV được đầu tư đồng bộ từ hạ tầng, đến năng lực chuyên môn. Các BV tuyến cuối nỗ lực kết nối chuyên môn, ưu tiên phát triển những khoa trọng điểm như hồi sức cấp cứu, nội, ngoại, sản, nhi, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm và gây mê, hồi sức… giúp người dân Cần Giờ tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương, giảm chuyển tuyến và tăng khả năng cấp cứu, điều trị kịp thời tại chỗ.

Đến nay, BV đã được phê duyệt 3.824 danh mục kỹ thuật, ưu tiên triển khai sớm các kỹ thuật về cấp cứu sản, sơ sinh, đột quỵ và đa chấn thương. Chiến lược nhân sự của BV được thực hiện theo 3 giai đoạn: từ năm 2025-2026, huy động bác sĩ của BV tuyến cuối luân phiên, biệt phái; năm 2026-2028 chuyển giao kỹ thuật và đào tạo tại chỗ; sau năm 2028, hướng đến tự chủ nhân lực, xây dựng đội ngũ lâu dài, ưu tiên người địa phương.

Sau Côn Đảo, Cần Giờ cũng đã có BV hiện đại, hướng đến mục tiêu bảo đảm công bằng trong tiếp cận và thụ hưởng dịch vụ y tế cho người dân.

Phạm An - Thu Minh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI